Nga có thể giành chiến thắng trong vài tuần khi Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine

Minh Nhật (theo TASS) Chủ nhật, ngày 21/01/2024 06:02 AM (GMT+7)
NBC News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Nga có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine "trong vài tuần" nếu Washington ngừng cung cấp gói viện trợ bổ sung cho Kiev..
Bình luận 0
Nga có thể giành chiến thắng trong vài tuần khi Mỹ ngừng viện trợ cho Ukraine- Ảnh 1.

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ảnh IT

Theo đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines đã cảnh báo các nhà lập pháp Mỹ rằng, Ukraine sẽ cạn kiệt năng lực phòng không và pháo binh trong những tuần tới và lực lượng Kiev "chỉ có thể tiếp tục chiến đấu chống lại người Nga trong vài tuần hoặc vài tháng nữa", hãng thông tấn TASS của Nga trích dẫn bài báo được đăng tải trên NBC News cho biết.

Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby mới đây cũng tuyên bố: "Tôi không muốn làm lộ bí mật tác chiến của họ (Ukraine) và để Nga biết họ có gì trong kho vũ khí, nên điều mà tôi có thể nói là có một số loại khí tài họ đang tiêu hao ở mức độ lớn hơn các loại trang bị khác", ông Kirby tuyên bố trong buổi họp báo ngày 17/1.

"Họ đang dùng đạn pháo, tên lửa HIMARS và tên lửa phòng không với tốc độ tiêu hao nhanh, tùy thuộc vào những gì họ phải đối mặt trên chiến trường. Như vậy kho vũ khí của họ chắc chắn đang ngày một ít đi. Một số loại vũ khí, Ukraine còn dư dả trong 2-3 tháng tới, nhưng có những khí tài không được lâu như vậy", vị quan chức Mỹ nói thêm.

Theo TASS, thông điệp của các quan chức Mỹ là Nga sẽ giành chiến thắng "vang dội khắp thế giới", khiến các nước khác phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của họ với Washington.

Vào tháng 10/2023, chính quyền Washington đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp thêm ngân sách cho năm tài chính 2024, đặc biệt là cung cấp viện trợ thêm cho Israel và Ukraine. Chính quyền Biden đang tìm cách đảm bảo khoản viện trợ 106 tỷ USD cho Israel và Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã lên tiếng phản đối việc tài trợ thêm cho Ukraine. Đảng Cộng hòa yêu cầu đảng Dân chủ phải nhượng bộ về các biện pháp hạn chế di cư qua biên giới Mexico thì mới xem xét gói viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này đã đưa ra lời khẩn cầu tha thiết tới các nhà lãnh đạo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, kêu gọi họ giúp đỡ Ukraine, đừng để cuộc chiến giữa nước này và Nga “đóng băng”.

Ông Zelensky cảnh báo “bất kỳ cuộc xung đột đóng băng nào cuối cùng cũng sẽ bùng phát trở lại”, chỉ ra cách Nga tiếp tục gây hấn sau các nỗ lực “đóng băng cuộc chiến ở Donbass” sau năm 2014. Thay vào đó, ông nói Ukraine cần được cung cấp thêm vũ khí để mang lại “công bằng” và hòa bình ổn định”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, sự do dự hiện nay của phương Tây trong việc ủng hộ Kiev đang làm tổn hại thời gian, sinh mạng và có thể kéo dài cuộc chiến trong nhiều năm. Việc tăng cường hỗ trợ cho Kiev sẽ đảm bảo rằng Moscow không thành công trong cuộc chiến của họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem