Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mahfudz Siddiq cũng cho biết Indonesia đang có ý định mua tầm ngầm
từ Nga, nhưng việc mua bán sẽ khó có thể xúc tiến nhanh. Tuy vậy, ông Siddiq
không nói rõ Indonesia
định mua loại tàu ngầm nào.
Tạp chí quốc phòng Jane’s cho rằng có thể Nga định giới thiệu tầu ngầm lớp Kilo hoặc Amur. Giá thành của 10 chiếc tàu ngầm này có thể lên tới hơn 5 tỉ USD. Trong khi hiện tại, Indonesia khó có thể có được số tiền đó. Ngân sách quốc phòng được phân bổ cho việc mua bán vũ khí và thiết bị quân sự năm 2013 của họ chỉ có 1,67 tỉ USD. Trước đó, Indonesia tuyên bố rằng việc mua tàu ngầm mới là nhiệm vụ ưu tiên của đất nước.
Năm 2007, Nga cho Indonesia vay 1 tỉ USD để mua 10 chiếc trực thăng Mi-17, 5 chiếc Mi-35M, 20 chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-3F và 2 chiếc tàu ngầm thuộc dự án 877 Paltus (Amur). Tuy nhiên, Indonesia vẫn chưa mua tàu ngầm tại thời điểm đó.
Tháng 12.2011, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã ký với nhà máy đóng tàu Hàn Quốc Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DSME) một hợp đồng đóng 2 tàu ngầm điện-diesel dạng Chang Pogo. Theo điều khoản hợp đồng, những chiếc tàu này sẽ được giao vào giữa năm 2018, với tổng giá trị lên tới 1,2 tỉ USD.