Nga tấn công dữ dội trên 6 mặt trận ở Ukraine; Sư đoàn dù 104 hứng thất bại lớn ở Dnipro

Minh Nhật (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 15/12/2023 16:20 PM (GMT+7)
Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào các mặt trận Avdiivka, Marinka, Bakhmut, Kupiansk và Zaporizhzhia và hầu hết các cuộc giao tranh ác liệt nhất xảy ra gần khu định cư Novobakhmutivka, Stepove, Avdiivka, Sieverne, Pervomaiske và Nevelske ở tỉnh Donetsk.
Bình luận 0
Nga tấn công dữ dội trên 6 mặt trận ở Ukraine; Sư đoàn dù 104 hứng thất bại lớn ở Dnipro - Ảnh 1.

Binh lính Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh IT

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 15/12 thông tin trên Facebook cho biết: "Tổng cộng 110 cuộc đụng độ đã xảy ra trong vòng 24 giờ qua. Tổng cộng, người Nga đã tiến hành 4 cuộc tấn công bằng tên lửa và 50 cuộc không kích, đồng thời thực hiện 56 cuộc tấn công từ hệ thống tên lửa phóng loạt nhằm vào các vị trí của lực lượng chúng tôi và các khu định cư...".

Theo Bộ trên, vào đêm 14/12, quânNga một lần nữa tấn công Ukraine, sử dụng tên lửa phòng không dẫn đường S-300 và 14 UAV Shahed-136/131. Tài sản và nhân lực của Không quân Ukraine đã phá hủy tất cả máy bay không người lái tấn công.

Trong phạm vi trách nhiệm của Nhóm chiến lược hoạt động Tavriia trên mặt trận Avdiivka, Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn quân Nga tiếp tục cố gắng bao vây thành phố chiến lược Avdiivka. Lực lượng Ukraine đang phòng thủ vững chắc, gây tổn thất lớn cho quân Nga. Lực lượng Phòng vệ đã đẩy lùi thành công 23 cuộc tấn công ở phía đông khu định cư Novobakhmutivka, Stepove, Avdiivka và 22 cuộc tấn công khác ở phía nam Sieverne, Pervomaiske và Nevelske (tỉnh Donetsk).

Trên mặt trận Marinka, các lực lượng Ukraine đang ngăn chặn quân Nga gần các khu định cư Novomykhailivka (tỉnh Donetsk) và đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công.

Trong khu vực trách nhiệm của Nhóm chiến lược hoạt động Khortytsia trên mặt trận Kupiansk, các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công của Nga gần khu định cư Synkivka (tỉnh Kharkov).

Trên mặt trận Lyman, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga ở phía đông Terny (tỉnh Donetsk).

Trên mặt trận Bakhmut, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Ivanivske, Klishchiivka và Andriivka (tỉnh Donetsk). Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho quân Nga và củng cố vị trí của họ.

Trên mặt trận Zaporizhzhia, Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga ở phía bắc Pryiutne và phía tây và tây bắc Verbove (tỉnh Zaporizhzhia).

Trong khu vực trách nhiệm của Nhóm chiến lược tác chiến Odessa trên Mặt trận Kherson, quân phòng thủ Ukraine tiếp tục giữ vững vị trí ở bờ trái sông Dnipro, tiến hành các hoạt động phản công và tấn công vào hậu phương quân Nga.

Trong khi đó, trong 24h qua, Không quân Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào 2 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga. Ngoài ra, quân phòng thủ Ukraine còn phá hủy tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal của đối phương.

Các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã tấn công 2 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, một sở chỉ huy và hai kho đạn dược của người Nga.

Trong một diễn biến liên quan, báo cáo mới nhất của Tình báo Anh về xung đột Nga-Ukraine cho biết, Sư đoàn dù 104 của Nga vùa hứng thất bại cay đắng ở tả ngạn sông Dnipro

Cụ thể, đầu tháng 12/2023, Sư đoàn Dù Cận vệ 104 mới thành lập của quân đội Nga đã chịu tổn thất vô cùng nặng nề và không hoàn thành nhiệm vụ ở vùng Kherson.

Theo báo cáo của Tình báo Anh, chiến dịch này diễn ra sau khi sư đoàn này gia nhập nhóm quân Dnipro của Nga và cố gắng đánh chiếm một đầu cầu của Ukraine gần làng Krynky ở bờ đông sông Dnipro.

Sư đoàn 104 được cho là được hỗ trợ kém bằng không quân và pháo binh, và nhiều binh sĩ có thể còn thiếu kinh nghiệm.

Sau màn chiến đấu không thành công của sư đoàn, các blogger quân sự Nga đã kêu gọi chỉ huy nhóm quân Dnipro, tướng Mikhail Teplinsky, từ chức. 

Đây là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của ông Teplinsky, người ngoài việc chỉ huy Sư đoàn Dnipro còn là người đứng đầu lực lượng đổ bộ đường không và được coi là một trong những chỉ huy triển vọng nhất của Nga, theo Tình báo Anh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem