Nga tố lực lượng quân sự EU đã tham chiến ở Ukraine suốt thời gian dài

Phương Đăng (theo Yenisafak) Thứ hai, ngày 06/02/2023 20:57 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, lực lượng quân sự EU đã hiện diện ở Ukraine dưới hình thức huấn luyện viên, hoạt động đặc biệt và lính đánh thuê.
Bình luận 0
Nga tố lực lượng quân sự EU đã tham chiến ở Ukraine suốt thời gian dài - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh Yenisafak

Nga tuyên bố lực lượng quân sự của các quốc gia thành viên EU đã hiện diện và tham chiến ở Ukraine trong một thời gian dài.

“Quân đội của các quốc gia thành viên EU từ lâu đã được gửi đến Ukraine dưới hình thức huấn luyện viên, dưới hình thức dịch vụ đặc biệt và dưới hình thức lính đánh thuê", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một tuyên bố trên Telegram hôm 5/2.

Bình luận của bà Zakharova được đưa ra để đáp lại phát biểu của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Josep Borrell, người cho biết các thành viên EU chưa bao giờ xem xét và không xem xét khả năng gửi quân tới Ukraine để tham gia vào cuộc chiến đã kéo dài gần một năm với Moscow.

Trước đó một ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng lên tiếng cảnh báo, việc Mỹ viện trợ thêm vũ khí hiện đại cho Ukraine sẽ chỉ châm ngòi thêm sự đáp trả của Nga, thậm chí có thể liên quan phạm vi học thuyết hạt nhân.

"Toàn bộ Ukraine còn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev sẽ bùng cháy", ông Medvedev trả lời phỏng vấn nhà báo Nadana Fridrikhson, khi được hỏi về việc vũ khí tầm xa của phương Tây cung cấp cho Kiev có khiến Nga đàm phán với Ukraine hay không hôm 4/2.

"Kết quả sẽ chỉ ngược lại", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh và nói thêm rằng chỉ các quan chức Nhà Trắng và Điện Capitol mới có suy nghĩ cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ khiến Nga phải đàm phán.

Đặc biệt, khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu vũ khí Mỹ được Ukraine sử dụng để tấn công Crimea hoặc sâu vào lãnh thổ Nga, ông Medvedev nhấn mạnh: "Chúng tôi không đặt ra giới hạn nào cho mình, tùy thuộc vào bản chất của các mối đe dọa, chúng tôi sẵn sàng sử dụng mọi loại vũ khí, tuân thủ các tài liệu về học thuyết của chúng tôi, bao gồm Những yếu tố cơ bản về Răn đe hạt nhân. Tôi có thể chắc chắn rằng câu trả lời sẽ nhanh, cứng rắn và thuyết phục".

Học thuyết hạt nhân Nga cho phép tấn công hạt nhân sau khi có "sự xâm lược Liên bang Nga bằng vũ khí thông thường khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa". Cho đến nay, Ukraine vẫn đảm bảo sẽ không sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem