Ngại yêu vợ vì sợ "lâm trận" lại nhức đầu, hoa mắt

Thứ ba, ngày 05/03/2019 12:03 PM (GMT+7)
Tình trạng này lặp lại nhiều lần, làm chị Hoài nghi ngờ chồng có người khác nên giận dỗi, gia đình đôi lúc lâm vào cảnh, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.
Bình luận 0

Anh Phong là người khá béo, da dẻ lúc nào cũng hồng hào. Nhiều người nghĩ anh rất khoẻ nhưng thực tế, anh lại bị huyết áp cao. Trong lần đi khám bệnh mới đây, sau khi biết mình cao huyết áp, anh rất lo lắng. Tìm hiểu thêm thông tin về căn bệnh này, anh thấy bất an hơn.

Bởi cao huyết áp có thể dẫn đến bệnh tim mạch, thậm chí đột quỵ. Trong khi đó, anh mới gần 50 tuổi, công việc đang trên đà phát triển, vợ đẹp, con cái ngoan ngoãn, học giỏi.

img

 Ảnh minh họa

Còn về “chuyện ấy”, nhiều tài liệu cũng cho rằng, người cao huyết áp khi sinh hoạt tình dục, có thể dẫn đến vỡ mạch máu não; nhịp tim nhanh, thiếu máu cơ tim, dẫn đến nhồi máu cơ tim. Từ đó, anh “ngại” yêu vợ hơn trước. Có tuần, anh không dám “gần” vợ lần nào, trong khi trước đó, trung bình mỗi tuần, vợ chồng anh “giao ban” ít nhất cũng 2 lần.

Vợ anh đang trong thời kỳ hồi xuân nên nhu cầu cao hơn. Nhiều hôm, không thấy chồng “ngó nghiêng” gì, chị đành “gạ gẫm”. Mặc dù vẫn còn ham muốn nhưng cứ nghĩ đến những hậu quả mà mình tìm hiểu được có thể xuất hiện ở người cao huyết áp khi sinh hoạt tình dục, anh Phong lại tìm cách “né” hoặc nếu có “yêu” thì cũng miễn cưỡng, kết thúc sớm... khiến chị Hoài không bằng lòng. Tình trạng này lặp lại nhiều lần, làm chị Hoài nghi ngờ chồng có người khác nên giận dỗi, gia đình đôi lúc lâm vào cảnh, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.

Nhiều chuyên gia tình dục học và sức khoẻ cho rằng, người cao huyết áp có thể ảnh hưởng đến khả năng tình dục do việc dùng thuốc gây ra. Ngoài ra, người trong cuộc cũng có thể bị tác động xấu khi sinh hoạt tình dục. Tuy nhiên, rủi ro chỉ thường xảy ra ở những người “yêu” thái quá.

Do đó, nếu bị cao huyết áp, tốt nhất nên duy trì “yêu” ở mức vừa phải, nhằm giảm gánh nặng đối với hệ thần kinh và tim, phổi. Bởi giao hợp có thể làm tăng huyết áp, tác động xấu đến mạch máu não, thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim, thậm chí dẫn đến đột quỵ.

Trước khi “giao ban”, người trong cuộc nên đo huyết áp, khi huyết áp tâm thu không vượt quá 160mmHg thì có thể “hành sự”. Nếu khi yêu mà thấy nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt nên dừng cuộc “yêu”. Tình trạng trên dần trở nặng thì nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.

Cùng các việc làm trên, người trong cuộc cần khống chế được huyết áp. Theo đó, người trong cuộc nên kiểm tra huyết áp trước khi yêu; khám định kỳ, điều trị theo chỉ định của bác sĩ, tránh sử dụng thực phẩm, đồ uống gây tăng huyết áp; làm việc và nghỉ ngơi, vận động khoa học.

Nếu điều trị đúng theo hướng dẫn của thầy thuốc, đa số người cao huyết áp sẽ cải thiện được khả năng tình dục, cân bằng được giữa hai mặt tình dục và sức khỏe, giúp đời sống tình dục đạt được sự hài hòa và mỹ mãn.                                          

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 
Nguyễn Hương (Phụ nữ Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem