Nghệ An: Họp "nóng" vì bệnh viêm da nổi cục lây lan nhanh trên trâu, bò

Cảnh Thắng Thứ sáu, ngày 12/03/2021 07:17 AM (GMT+7)
Những ngày này, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và các phòng chức năng, cán bộ nông nghiệp 29 xã, thị trấn tổ chức họp nóng, tìm biện pháp khống chế và ngăn chặn sự lây lan của bệnh viêm da nổi cục trên gia súc đang bùng phát mạnh tại địa bàn huyện.
Bình luận 0

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò bùng phát mạnh, vừa qua UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An), lãnh đạo huyện và các phòng chức năng, cùng cán bộ nông nghiệp 29 xã, thị trấn tổ chức họp nóng nhằm tìm biện pháp khống chế và ngăn chặn sự lây lan của bệnh viêm da nổi cục trên gia súc đang bùng phát mạnh tại huyện này.

Nghi Lộc, Nghệ An: Họp khẩn tìm biện pháp khống chế bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò   - Ảnh 1.

UBND huyện Nghi Lộc tổ chức họp nóng nhằm tìm biện pháp khống chế và ngăn chặn sự lây lan của bệnh viêm da nổi cục trên gia súc trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp UBND huyện Nghi Lộc, hiện tại ngoài xóm Thịnh Lạc, xã Nghi Vạn và xóm Trường Lân, xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) có hàng chục con trâu, bò bị bệnh viêm da nổi cục, thì đến nay đàn bò ở các xã như Nghi Diên, Nghi Trung, Nghi Thạch, thị trấn Quán Hành cũng có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Đây là căn bệnh rất nguy hiểm đối với gia súc, lây nhiễm chủ yếu qua đường máu và tồn tại rất lâu trên cá thể trâu, bò bị nhiễm bệnh; làm gia súc bị nhiễm bệnh bỏ ăn, suy yếu đến chết.

Để ngăn chặn bệnh viêm da nổi cục trên gia súc ở địa bàn, UBND huyện Nghi Lộc khuyến cáo bà con cách ly những con trâu bò bị nhiễm bệnh, chăm sóc tốt để tăng sức đề kháng và khả năng phục hồi, phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn thường xuyên. Nếu trâu bò bị chết phải tổ chức tiêu hủy, không giết mổ và bán ra thị trường. Đồng thời lập chốt kiểm dịch, cắm biển thông báo vùng có dịch nhằm khống chế lây nhiễm.

Nghi Lộc, Nghệ An: Họp khẩn tìm biện pháp khống chế bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò   - Ảnh 2.

Một con bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc.

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: "Hiện tại, để khống chế bệnh dịch viêm da nổi cục trên gia súc lây lan trên diện rộng, tôi đã chỉ đạo các xã có ổ dịch và các xã lân cận phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột, cấm thả rông, buôn bán vận chuyển gia súc tại vùng dịch. Đến thời điểm này, huyện đã đặt hơn 1.000 liều vắc xin để tiêm phòng cho những con trâu bò chưa bị nhiễm bệnh vùng gần các ổ dịch...".

Được biết, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 10/2020. Đến đầu tháng 3/2021, đã xảy 184 ổ dịch tại 163 xã thuộc 65 huyện của 18 tỉnh, thành phố với tổng số gia súc mắc bệnh trên 2.200 con, với gần 300 con chết và tiêu hủy.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem