Nghệ An: Triệt phá đường dây nuôi nhốt hổ trong hầm nhà, tịch thu 17 “ông ba mươi”

Cảnh Thắng - Nhóm PV điều tra Thứ tư, ngày 04/08/2021 11:42 AM (GMT+7)
Hàng chục cảnh sát đã được huy động đến bắt giữ một số cơ sở nuôi nhốt hổ trên địa bàn huyện Yên Thành. Bước đầu công an đã thu giữ được 17 con hổ lớn.
Bình luận 0

Sáng 4/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, rạng sáng cùng ngày, đơn vị này vừa phối hợp với đơn vị chức năng phá một vụ nuôi nhốt hổ trên địa bàn xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An).

Quá trình kiểm tra và thu giữ hổ nuôi nhốt trái phép tại nhà dân ở tỉnh Nghệ Anh sáng 4/8/2021. Video: CTV

Phá chuyên án nuôi nhốt hổ trong nhà dân, thu giữ 16 “ông ba mươi” - Ảnh 1.

Lực lượng đặc nhiệm bao vây một cơ sở nuôi nhốt hổ tại Đô Thành. Ảnh: Công an Nghệ An

Nghệ An: Phá chuyên án nuôi nhốt hổ trong nhà dân, thu giữ 17 “ông ba mươi” - Ảnh 3.

Theo nguồn tin của phóng viên, có những cá thể hổ nuôi nhốt nặng hàng trăm kg. Ảnh: CTV

Nghệ An: Phá chuyên án nuôi nhốt hổ trong nhà dân, thu giữ 17 “ông ba mươi” - Ảnh 4.

Một trong hàng chục cá thể hổ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thu giữ sáng nay. Ảnh: CTV

Nghệ An: Phá chuyên án nuôi nhốt hổ trong nhà dân, thu giữ 17 “ông ba mươi” - Ảnh 5.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho biết, sau một thời gian điều tra theo dõi, rạng sáng nay (4/8), hàng chục cảnh sát đã được điều động đến bắt quả tang một số cơ sở nuôi nhốt hổ trong nhà dân ngay trên địa bàn xã Đô Thành.

Bước đầu, công an đã thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành. Cơ quan công an đã điều nhiều xe cẩu để vận chuyển các cá thể hổ này, phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Phá chuyên án nuôi nhốt hổ trong nhà dân, thu giữ 16 “ông ba mươi” - Ảnh 2.

Số cá thể hổ trưởng thành được thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

"Hiện cơ quan công an đang điều tra và chưa có kết quả. Khi nào có kết quả sẽ thông tin sau", một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Được biết, xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lâu nay được biết tới là nơi hổ được nuôi nhốt công khai như con vật trong nhà dù đây là hành vi vi phạm pháp luật theo điều 234 Bộ luật Hình sự 2015 về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã mà kịch khung lên tới 12 năm tù.

Trước đó nhóm phóng viên Dân Việt đã tiến hành điều tra tình trạng nuôi nhốt và buôn bán động vật hoang dã quý hiếm tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Tháng 4/2021, thông tin đã được nhóm phóng viên cung cấp đến lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và làm việc trực tiếp với Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem