Bình Thuận: Chấn chỉnh chuyện chặt chém, bán hải sản thiếu cân cho du khách

Bùi Phụ Thứ sáu, ngày 29/04/2022 06:00 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, nhằm phục vụ du khách tốt nhất, chấn chỉnh chuyện chặt chém và bán hải sản thiếu cân, đã yêu cầu chính quyền các địa phương tích cực triển khai một số nội dung liên quan đến việc bảo đảm an ninh trong hoạt động du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.
Bình luận 0

Nghỉ lễ 30/4 đi chơi đâu: Du lịch Bình Thuận hấp dẫn đồi cát vàng

Chiều 28/4, theo tìm hiểu của Dân Việt, cung đường ven biển xuyên qua những đồi cát vàng Hòa Thắng- Hòa Phú (huyện Bắc Bình), hiện đã có những dịch vụ du lịch sẵn sàng đón khách như chụp ảnh cùng với lạc đà, tổ chức cắm trại giữa giữa sa mạc để ban đêm đốt lửa trại, xem thiên văn...

Ngoài ra, những du khách nào cần cảm giác mạnh thì có thể thuê xe jeep để tự mình lái và chụp ảnh"check in" trên đồi cát hoặc hai bên cung đường Hòa Thắng- Hòa Phú…

Thời điểm này, nhiều điểm du lịch ở tỉnh Bình Thuận đang làm mới mình để chuẩn đáp ứng nhu cầu của du khách.

Bình Thuận: Khách sạn và resort ở Mũi Né gần kín phóng trước ngày 30/4 - Ảnh 1.

Nghỉ lễ 30/4 đi chơi đâu. Đồi cát Bàu Trắng được nhiều du khách chọn làm điểm đến. Ảnh:binhthuan.gov.vn.

Chị K.T, chủ một xe là quầy nước di động ở khu vực đồi cát và tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú (Bắc Bình- Tuy Phong) cho biết, gia đình chị vừa sơn lại chiếc xe màu mới hơn, thiết kế thêm nhiều tiểu cảnh trên đồi cát để du khách chụp ảnh "tự sướng". "Giới trẻ bây giờ rất thích phong cảnh mới lạ và có tông màu trẻ trung nên mình phải cố gắng làm hài lòng các bạn trẻ và du khách khi đến Bình Thuận nghỉ dưỡng…", chị K.T tiết lộ.

Ông Nguyễn Thành Khoa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Triều Trang (xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình) cho biết, mấy ngày qua công ty ông đang ráo riết chỉnh sửa chu đáo lại những mô tô, ô tô địa hình để phục vụ du khách "đua mô tô" trên đồi cát trong dịp nghỉ sắp tới.  Bên cạnh đó là làm mới lại các tiểu cảnh bên hồ sen cho du khách tham quan. 

"Chúng tôi chỉnh trang lại cảnh quan đẹp hơn cho khách tham quan, nghỉ dưỡng và cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi đến đây. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đặt tiêu chí đảm bảo an toàn cho du khách khi vui chơi và đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi khách đến tham quan ăn uống tại đây. Được phục vụ khách du lịch là niềm hạnh phúc của chúng tôi…", ông Khoa nói.

Bình Thuận: Khách sạn và resort ở Mũi Né gần kín phóng trước ngày 30/4 - Ảnh 3.

Nghỉ lễ 30/4 đi chơi đâu. Du khách vui chơi trên biển Mũi Né. Ảnh: Bùi Phụ

Trao đổi với Dân Việt, một quản lý ở Pandanus Resort Bình Thuận cho biết, hầu hết các phòng đã được du khách nội địa đặt trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. "Hiện tại chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ để phục vụ du khách trong dịp này một cách tốt nhất, an toàn nhất…", vị  quản lý này nói.

Một trong những sản phẩm du lịch mới và độc đáo được du khách thích là xuống biển tham gia kéo lưới cá với người dân làng chài nằm gần khu vực resort Stop and Go Làng Chài thuộc xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình.

Gia đình chị Nguyễn Thảo ở TP Thủ Đức (TP.HCM) theo nhóm bạn đến đây cho biết, sau khi nhận phòng ở resort Stop and Go Làng Chài, nhóm bạn bè của chị cùng theo dân địa phương xuống bờ biển kéo lưới cá. "Chúng tôi rất ấn tượng khi tham gia kéo lưới từ biển lên rồi ngồi gỡ cá ngay trên bờ. Nhìn những con cá, con mực còn sống, tươi rói bên bờ biển nước xanh, cả đoàn khách chúng tôi ai cũng mê…", chị Nguyễn Thảo nói.

Theo chị Nguyễn Thảo, sau khi tham gia cùng dân làng chài kéo cá, mọi người có thể chọn mua những con cá mình thích nhất đem lên nhờ người dân hoặc nhân viên của resort chế biến ăn tươi ngay tại chỗ…

Bình Thuận: Khách sạn và resort ở Mũi Né gần kín phóng trước ngày 30/4 - Ảnh 4.

Nghỉ lễ 30/4 đi chơi đâu. Kéo lưới cá ở bờ biển trước resort Stop and Go Làng Chài. Ảnh Bùi Phụ.

Chấn chỉnh chuyện bán hải sản cho khách du lịch thiếu cân

Nhằm phục vụ du khách tốt nhất, chấn chỉnh chuyện chặt chém và bán hải sản thiếu cân, ông Nguyễn Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tích cực triển khai một số nội dung liên quan đến việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

Các đơn vị quản lý các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch phải thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm. Đặc biệt là làm sạch môi trường biển, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh, văn minh đô thị, nhất là ở các khu đông dân cư, tuyến đường lớn, khu - điểm du lịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm.

Cùng với đó chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, yêu cầu đơn vị kinh doanh du lịch kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ.

Tổ chức rà soát, lắp đặt biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông bảo đảm an toàn, phòng ngừa ùn tắc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận các khu - điểm du lịch…

Bình Thuận: Khách sạn và resort ở Mũi Né gần kín phóng trước ngày 30/4 - Ảnh 5.

Nghỉ lễ 30/4 đi chơi đâu. Làng chài Mũi Né, TP. Phan Thiết. Ảnh:binhthuan.gov.vn.

Ông Nguyễn Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: "Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, chính quyền địa phương cần tăng cường biện pháp tuyên truyền, yêu cầu tiểu thương ký cam kết, chấm dứt ngay tình trạng buôn bán gian lận (đặc biệt là buôn bán hải sản)".

Ngoài ra có biện pháp ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết hoặc kinh doanh du lịch, lữ hành trái phép, lừa đảo, chèo kéo, nài ép khách du lịch. Thường xuyên xúc tiến thanh tra, kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch, không để phát sinh vụ việc làm ảnh hưởng hình ảnh du lịch Bình Thuận…

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch tại các khu - điểm du lịch, bảo đảm công tác hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn.

Trường hợp du khách gặp vấn đề về du lịch có thể liên hệ theo đường dây nóng của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận: (0252) 3810801 hoặc (0252) 3608222.

Bình Thuận: Khách sạn và resort ở Mũi Né gần kín phóng trước ngày 30/4 - Ảnh 6.

Nghỉ lễ 30/4 đi chơi đâu. Du khách vui chơi trên biển Mũi Né. Ảnh: Bùi Phụ

Mũi Né: Đặt cân đối chứng phòng ngừa cân gian, bán thiếu

Nhằm giúp du khách cũng như người dân mua hàng hóa, nhất là hải sản không bị người bán cân gian, bán thiếu, UBND phường Mũi Né đặt cân đối chứng ở nhiều địa điểm bán hải sản cho du khách.

Theo phản ánh của khách du lịch, thời gian qua du khách mua hải sản ở các chợ, nhất là khu vực Làng chài Mũi Né bị người bán cân thiếu. Việc này ảnh hưởng lớn đến hình ảnh du lịch của Mũi Né.

Mới đây, UBND phường Mũi Né (TP.Phan Thiết) đã đặt cân đối chứng ở nhiều địa điểm. Cụ thể, ở các chợ và điểm du lịch Làng chài Mũi Né, nơi tập trung buôn bán hải sản, thu hút nhiều du khách đến mua. Theo đó, du khách, người dân mua hàng hóa hay hải sản ở bất cứ đâu trên địa bàn phường, nếu nghi ngờ bị cân thiếu thì liên hệ hoặc mang đến trạm cân đối chứng cân lại, kịp thời đòi lại quyền lợi của mình.

Bình Thuận: Khách sạn và resort ở Mũi Né gần kín phóng trước ngày 30/4 - Ảnh 8.

Nghỉ lễ 30/4 đi chơi đâu. UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết đặt cân đối chứng ở các điểm bán hải sản. Ảnh: BTO


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem