Nghi Lộc (Nghệ An): Lạ lùng Chủ tịch xã Phúc Thọ ký "biên bản cam kết khất nợ" với nông dân, nhưng chưa chi trả

Nhóm PV BMT Thứ tư, ngày 21/08/2024 18:00 PM (GMT+7)
Nhiều hộ nông dân tại xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) ký vào tờ giấy cam kết khất nợ cùng nội dung “chung chung” với UBND xã. Đất sản xuất nông nghiệp được thu hồi, định giá, đấu giá xong xuôi nhưng nửa năm sau chưa hề nhận được tiền đền bù.
Bình luận 0

Khi nhận được phản ánh của nhiều hộ nông dân tại xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), nhóm phóng viên Dân Việt đã vào cuộc xác minh, xác định những phản ánh của các hộ nông dân là đầy đủ căn cứ, cơ sở, rất chính đáng.

Chủ tịch UBND xã ký "biên bản cam kết khất nợ" rồi 5 lần hứa, 5 lần thất hẹn với nông dân

Chia sẻ nỗi niềm với PV Dân Việt, nông dân Lê Thị Thu (sinh năm 1963, xóm 2, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) nói: Nhà nước giao cho gia đình tôi 1,5 sào ruộng để sản xuất nông nghiệp từ năm 1983. 

Trước đây, gia đình trồng mía, sau đó chuyển sang trồng lạc. Tháng 10/2022, cán bộ xã xuống nhà tôi, bảo sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi mục đích sử dụng đất tiến hành định giá, đấu giá thu tiền cho ngân sách nhà nước. Cán bộ xã nói rằng từng hộ dân sẽ được nhận tiền bồi thường. 

Xã nói gia đình tôi sẽ được nhận tổng cộng 130 triệu đồng cho diện tích 1,5 sào, mong gia đình tạo điều kiện cho xã. Từ xưa tới giờ, gia đình tôi rất tin tưởng chính quyền địa phương nên khi nghe nói thế, gia đình tôi cũng thấy tin. 

Họ còn đưa cho tôi một tờ giấy ghi chữ "Cam kết khất nợ" với một bên là chữ ký của ông Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Nguyễn Bá Tùng nên nông dân chúng tôi càng yên tâm hơn và ký vào "Biên bản cam kết khất nợ" của UBND xã Phúc Thọ.

Nghi Lộc (Nghệ An): Năm lần bảy lượt hứa hẹn, xã Phúc Thọ chưa chi trả tiền đền bù cho nông dân- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thu kể về việc bị xã nợ tiền đền bù với Dân Việt.

Bà Lê Thị Thu nói tiếp: "Họ định giá, đấu giá đất xong xuôi từ tháng 2/2024 tới thời điểm này đã 6 tháng nhưng chưa có một hộ dân nào nhận được tiền bồi thường theo như cam kết của UBND xã Phúc Thọ".

"Chúng tôi đã 5 lần lên theo lời khất, hẹn của UBND xã Phúc Thọ. Họ hẹn vào tháng 3, chúng tôi lên, họ lại hẹn trả tiền vào tháng 4. Đến tháng 4, chúng tôi lên, họ lại nói tiền sẽ về vào tháng 5. Tháng 5, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ lại hẹn vào tháng 6, tháng 7, tháng 8… cứ như thế khiến cho chúng tôi cạn dần niềm tin".

Cũng giống như hộ nông dân Lê Thị Thu, bà Nguyễn Thị Soa (xóm 2, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) giữ được một tờ "Biên bản cam kết khất nợ" cũng có chữ ký của ông Nguyễn Bá Tùng - Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ đề ngày 21/10/2022 ghi nội dung "UBND xã Phúc Thọ được UBND huyện Nghi Lộc phê duyệt quỹ đất định giá và đấu giá năm trên địa bàn xã. 

Do điều kiện ngân sách xã gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng chi trả phần đền bù đất đai và tài sản trên đất cho các hộ có diện tích bị thu hồi phục vụ dự án chi lô đất với số tiền 199.670.400 đồng (199,67 triệu đồng). 

Nay UBND xã Phúc Thọ xin cam kết với bà Nguyễn Thị Soa sau thời gian định giá và đấu giá xong, UBND xã sẽ thanh toán đầy đủ số tiền đền bù cho ông bà theo hồ sơ đền bù đã lập cho gia đình".

Bà Nguyễn Thị Soa khẳng định với Dân Việt, tới chiều ngày 21/8, bà cùng rất nhiều hộ gia đình vẫn chưa nhận được một đồng tiền đền bù nào từ UBND xã Phúc Thọ.

Nghi Lộc (Nghệ An): Năm lần bảy lượt hứa hẹn, xã Phúc Thọ chưa chi trả tiền đền bù cho nông dân- Ảnh 2.

Toàn cảnh khu đất tại xóm 2, xã Phúc Thọ (Nghi Lộc, Nghệ An) đã đấu giá xong, địa phương đã thu tiền.

Còn bà Trần Thị Ngân (xóm 2, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc) bị UBND xã Phúc Thọ khất nợ 237.950.000 tiền đền bù cũng từ tháng 10/2022 cho hơn 2 sào đất ruộng. Gia đình bà Trần Thị Ngân cũng đã 5 lần lên gặp lãnh đạo xã nhưng cả 5 lần lên trụ sở xã theo lời hẹn của vị Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ đều nhận về sự thất vọng.

"Hai năm qua, gia đình tôi không còn đất nông nghiệp để sản xuất. Khi nghe Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Nguyễn Bá Tùng hứa hẹn như vậy, gia đình tôi rất tin tưởng. Tôi đã dự trù kế hoạch sử dụng số tiền gần 240 triệu đồng đền bù đó nhưng giờ thì vừa không có thu nhập vì không có đất sản xuất, vừa chưa có đồng tiền đền bù nào để duy trì sinh hoạt" - bà Trần Thị Ngân chán nản.

Cam kết khất nợ "chung chung, mơ hồ"

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, trong "Biên bản cam kết khất nợ" giữa Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Nguyễn Bá Tùng với từng hộ nông dân đều không đề hạn ngày tháng cụ thể phải trả tiền đền bù cho người dân.

Cụ thể, nội dung "Bản cam kết khất nợ" của UBND xã Phúc Thọ với các hộ dân ghi: "UBND xã Phúc Thọ xin cam kết với ông…, bà… Sau thời gian định giá và đấu giá xong, UBND xã sẽ thanh toán đầy đủ số tiền đền bù cho ông bà theo hồ sơ đền bù đã lập cho gia đình".

Nghi Lộc (Nghệ An): Năm lần bảy lượt hứa hẹn, xã Phúc Thọ chưa chi trả tiền đền bù cho nông dân- Ảnh 3.

Biên bản cam kết khất nợ của UBND xã Phúc Thọ.

Trao đổi với Dân Việt về mặt pháp lý trong trường hợp này, luật sư Nguyễn Thị Sâm - Công ty Luật TNHH Ngọc Linh và Cộng sự phân tích: "Việc ghi "sau thời gian định giá và đấu giá xong" trong biên bản cam kết do cán bộ UBND xã Phúc Thọ là rất mập mờ và không rõ ràng về mặt pháp lý. 

Cụm từ "xong" không xác định một khoảng thời gian cụ thể, có thể hiểu là bất kỳ thời điểm nào sau khi quá trình định giá và đấu giá kết thúc. Điều này tạo ra sự không chắc chắn và có thể dẫn đến việc kéo dài thời gian thanh toán tiền đền bù cho người dân một cách vô thời hạn".

Nghi Lộc (Nghệ An): Năm lần bảy lượt hứa hẹn, xã Phúc Thọ chưa chi trả tiền đền bù cho nông dân- Ảnh 4.

Luật sư Nguyễn Thị Sâm (Công ty Luật TNHH Ngọc Linh và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP. HN).

"Hành vi này của UBND xã Phúc Thọ không chỉ vi phạm nguyên tắc minh bạch, công khai trong hoạt động hành chính mà còn xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của người dân. Người dân có quyền được biết rõ thời gian cụ thể mà họ sẽ nhận được tiền đền bù để có thể chủ động trong việc lập kế hoạch tài chính và cuộc sống của mình.

Nghi Lộc (Nghệ An): Năm lần bảy lượt hứa hẹn, xã Phúc Thọ chưa chi trả tiền đền bù cho nông dân- Ảnh 5.

Anh Phạm Văn Tuấn (xóm 2, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Chưa kể, quy định tại Điều 93 của Luật Đất đai 2013 (sửa đổi 2023), thời hạn cuối cùng để chi trả tiền bồi thường là 30 ngày, kể từ ngày quyết định thu hồi đất có hiệu lực" - Luật sư Nguyễn Thị Sâm khẳng định.

Phóng viên Dân Việt đặt lịch làm việc với lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ, ông Nguyễn Bá Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ nói: "Tôi mới tiếp nhận, phụ trách lĩnh vực được mấy tháng. Về những bức xúc của người dân về việc chậm chi trả tiền đền bù đất sản xuất nông nghiệp là đúng. Đặt mình vào người dân, chúng tôi cũng thấy như thế là quá sức kiên nhẫn của các hộ. Chúng tôi cũng rất áy náy".

Phóng viên Dân Việt tiếp tục đặt câu hỏi vì sao trong "Biên bản cam kết khất nợ" của UBND xã Phúc Thọ không hề ghi thời gian chi trả cụ thể mà lại lập lờ, mập mờ như vậy, lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ cho biết đấy là mẫu biên bản vẫn ký từ trước tới nay và lãnh đạo xã rút kinh nghiệm.

Nghi Lộc (Nghệ An): Năm lần bảy lượt hứa hẹn, xã Phúc Thọ chưa chi trả tiền đền bù cho nông dân- Ảnh 6.

Anh Hoàng Văn Điệp, con trai ông Hoàng Văn Hải (đã mất) chỉ tay về sào đất ruộng được hứa hẹn đền bù gần 91 triệu đồng nay vẫn chưa nhận được đồng tiền nào.

Do huyện chưa bố trí được kinh phí?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Tùng - Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ trao đổi với PV Dân Việt: "Xã đã thúc giục huyện nhiều lần, không hiểu vì sao cấp trên vẫn chưa bố trí kinh phí đền bù về cho xã. Hy vọng cuối tháng 8 này xã có tiền để trả cho người dân. Nếu được, phóng viên hỏi huyện một tiếng cho xã".

Chiều ngày 21/8, nhiều hộ dân tại xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) nói với phóng viên Dân Việt: "Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Nguyễn Bá Tùng đã hứa hẹn với nông dân chúng tôi quá nhiều lần rồi. Giờ, chúng tôi không còn tin vào lời hứa đó nữa".

Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên tiếp tục nhận được nhiều phản ánh của những hộ dân khác tại xã Phúc Thọ liên quan tới những dự án do UBND xã Phúc Thọ làm chủ đầu tư, đã đấu giá xong từ lâu nhưng chưa nhận được tiền đền bù từ địa phương.

"Hiện, UBND huyện Nghi Lộc đang hoàn thiện các thủ tục để phân bổ kinh phí chi trả tiền đền bù cho các hộ dân tại xã Phúc Thọ. Địa phương cố gắng tới cuối tháng 8 này cấp tiền cho UBND xã Phúc Thọ để UBND xã chi trả cho các hộ. Việc phân bổ nguồn kinh phí về cho xã Phúc Thọ hiện không có vướng mắc gì chỉ là quy trình thủ tục hành chính phải qua các bước nên cần thời gian" - ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Nghi Lộc.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem