Đình chỉ hoạt động toà nhà Blooming Tower nằm trên “đất vàng” ở Đà Nẵng
Đà Nẵng tạm đình chỉ hoạt động công trình Tòa nhà Blooming Tower Danang thuộc công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc vì không đảm bảo yêu cầu về PCCC.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
LTS: Đất nước đang bước vào những thời khắc cho những quyết định lịch sử từ tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đến kiến trúc bộ máy điều hành với một điều mong muốn duy nhất: Hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình phát triển.
Để hiện thực hoá chủ trương ấy, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đặc biệt coi trọng khoa học công nghệ, đây được coi là động lực chính, đột phá chiến lược để đất nước vươn vai, phát triển trong kỷ nguyên mới. Cụ thể hoá chiến lược này, các Nghị quyết 57, Nghị quyết 193 của Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành, xác lập hành lang chính sách, xây dựng cơ chế đặc biệt, trong đó quyết định tăng chi cho khoa học công nghệ lên 3% chi tiêu ngân sách vào năm 2025 và phấn đấu 5 năm đến 2030 chi cho khoa học công nghệ là 2% GDP.
Dân Việt xin giới thiệu bài viết về các ý kiến, quan điểm của nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý về việc xây dựng chính sách thu hút đạo tạo nhân lực, nhân tài cho ngành công nghệ, viện trường, mục tiêu phát triển nền kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
Nghị quyết 57 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 12 người/1 vạn dân; có từ 40 - 50 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới; số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10%/năm.
Để triển khai Nghị quyết 57, Chính phủ ban hành Chương trình hành động với 7 nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhiệm vụ thứ 4 nêu rõ: Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển KH&CN, ĐMST và CĐS quốc gia.
Nghị quyết 57 là động lực thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Cụ thể, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường giáo dục và hướng nghiệp STEM, thu hút học sinh giỏi theo học các ngành STEM; xây dựng và triển khai các chính sách phát hiện và bồi dưỡng tài năng STEM từ sớm, quy hoạch và đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống trường chuyên, trường năng khiếu về khoa học tự nhiên.
Rà soát, sửa đổi các quy định về chính sách cấp học bổng, miễn giảm học phí cho sinh viên, học viên các ngành STEM phục vụ phát triển công nghệ chiến lược, những người tham gia các chương trình đào tạo kỹ sư an ninh mạng, vật liệu tiên tiến từ nguồn ngân sách nhà nước.
Triển khai các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ tài năng trong các ngành khoa học cơ bản, các ngành kỹ thuật và công nghệ then chốt phục vụ phát triển công nghệ chiến lược; các chương trình đào tạo, đào tạo lại đội ngũ kỹ thuật viên, đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao; tập trung đầu tư xây dựng một số cơ sở giáo dục đại học, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về AI và các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác.
Đồng thời, rà soát, sửa đổi quy định về thuế thu nhập DN theo hướng loại bỏ đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục đại học tư thục không vì lợi nhuận; sửa đổi các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng giao quyền tự chủ cao cho các cơ sở giáo dục đại học công lập; rà soát, sửa đổi các quy định về ưu đãi thuế và tín dụng cho các hoạt động đầu tư, tài trợ, hợp tác đào tạo và nghiên cứu của DN với các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức KH&CN công lập...
"Nhân tài chính là yếu tố then chốt để một tổ chức, một quốc gia phát triển, nhất là khi chúng ta lựa chọn phát triển đất nước nhanh và bền vững dựa trên KHCN và ĐMST", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ.
Trả lời PV Dân Việt, Tiến sỹ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh rằng để đạt được hiệu quả thực chất, cần triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp đã đề ra. Điều này đòi hỏi một số yếu tố quan trọng; trong đó, cần chú trọng đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực trẻ vì đây là lực lượng có khát vọng cống hiến và khả năng sáng tạo cao.
Tiến sỹ khoa học Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
"Đảng và Nhà nước cần xây dựng các chính sách khuyến khích phù hợp, từ chế độ đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo đến tạo môi trường làm việc năng động, để thu hút và giữ chân tài năng. Bên cạnh đó, cần khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Các chính sách hỗ trợ về vốn, thuế và kết nối quốc tế sẽ là động lực giúp doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất", TS Nghiêm Vũ Khải nói.
Trong khi đó, PGS. TS Lê Hoàng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, Nghị quyết 57 thông qua việc ưu tiên tập trung nguồn lực quốc gia trong đầu tư các sản phẩm mũi nhọn, tạo thế và lực mới trong phát triển đất nước, bứt phá giúp thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và đưa dân tộc đến với kỷ nguyên vươn mình mới.
Ở góc độ cơ quan quản lý, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, phát triển nhân lực đã được nhắc nhiều, nhưng lần này Nghị quyết 57 nhấn mạnh vào nhân tài. Nhân lực bây giờ không còn là nhân lực chung chung nữa mà là nhân tài; bây giờ cạnh tranh nhau là cạnh tranh nhân tài, không phải là cạnh tranh về nhân lực. Nhân tài chính là yếu tố then chốt để một tổ chức, một quốc gia phát triển, nhất là khi chúng ta lựa chọn phát triển đất nước nhanh và bền vững dựa trên KHCN và ĐMST.
"Người Việt Nam chúng ta thông minh, thích nghi nhanh với sự thay đổi, có khả năng may đo sản phẩm theo nhu cầu cá thể. Có rất nhiều người Việt Nam ở nước ngoài đã thành danh về công nghệ, đã đến lúc về Việt Nam hoặc kết nối với Việt Nam để xây lên những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam", Bộ trưởng Hùng kì vọng.
Theo người đừng đầu Bộ Khoa học & Công nghệ, nhân tài có đặc tính là toàn cầu; vì thế Việt Nam chúng ta cần tạo ra điều kiện để nhân tài toàn cầu hội tụ về đây, cho phép thử nghiệm các công nghệ mới, các mô hình kinh doanh mới, với cách tiếp cận Sandbox, chấp nhận rủi ro: Cái gì chưa biết quản lý thế nào thì sẽ cho phép thử nghiệm trong một không gian và thời gian giới hạn.
Những "đặc khu công nghệ", "đặc khu đổi mới sáng tạo", với nội hàm là nơi thử nghiệm những cơ chế vượt trội dành cho doanh nghiệp công nghệ. Đối với người tài xuất sắc, nhu cầu đầu tiên của họ là được sáng tạo, có thách thức, và thách thức càng lớn sẽ càng lôi cuốn họ.
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định rõ nhà khoa học ở vị trí trung tâm, then chốt, đi cùng với đó là những cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng.
TS Nghiêm Vũ Khải cho rằng: "Giới trí thức và nhà khoa học cần tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo. Đây là những lĩnh vực then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Theo đó, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là nền tảng hiện đại hóa quản trị và tối ưu hóa sản xuất. Công nghệ bán dẫn là yếu tố cốt lõi trong phát triển thiết bị công nghệ cao. Công nghệ sinh học sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống, trong khi năng lượng tái tạo đảm bảo phát triển bền vững và giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch".
"Để nhà khoa học thực sự là nhân tố then chốt, cần phải có các cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ họ tốt hơn. Nghị quyết 57 đã nêu ra được nhiều giải pháp quan trọng. Song, cần lưu ý rằng, chế độ đãi ngộ cho nhà khoa học không chỉ đơn thuần là tiền lương và thu nhập mà quan trọng hơn là điều kiện làm việc và môi trường sáng tạo (chế độ visa, nhà ở, đi lại cho bản thân họ và gia đình…), tức là phải giao cho nhà khoa học quyền tự chủ cao nhất trong hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Họ phải có quyền tự chủ cả về tài chính, tổ chức, nhân sự," TS Nguyễn Quân, Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN nêu rõ.
Để các nhà khoa học phát huy tối đa năng lực, cần đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D), tạo cơ chế khuyến khích thông qua ưu đãi về thuế, tài chính và điều kiện làm việc. Cần tăng cường hợp tác quốc tế, giúp giới khoa học tiếp cận công nghệ tiên tiến.
Theo TS Nghiêm Vũ Khải, các cơ quan quản lý nhà nước cần lắng nghe và hỗ trợ giải quyết kịp thời các vướng mắc của giới khoa học. Mặt khác, các nhà khoa học cần chủ động gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn, đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển quốc gia.
Trong khi GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: "Nghị quyết đã xác định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia. Tầm nhìn này phù hợp với xu hướng toàn cầu, khi các quốc gia tiên tiến đều coi đây là yếu tố quyết định để vượt qua thách thức và đạt được sự phát triển bền vững".
GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Theo GS.TS Trần Tuấn Anh, Nghị quyết mở ra không gian sáng tạo cho giới trí thức, nhà khoa học nắm bắt cơ hội lớn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, dữ liệu lớn và chuyển đổi số.
"Tôi cho rằng việc truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ qua giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu cũng là vô cùng cần thiết, vừa giúp lan tỏa tinh thần yêu khoa học mà còn thúc đẩy khát vọng sáng tạo trong cộng đồng", GS.TS Trần Tuấn Anh mong muốn.
Về định hướng triển khai Nghị quyết 57, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân khẳng định, ĐHQGHN đã và đang phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu và đào tạo, góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Định hướng của ĐHQGHN là tập trung thúc đẩy khoa học ứng dụng song song với thế mạnh về khoa học cơ bản. ĐHQGHN sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động kết nối, hợp tác hiệu quả với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, tạo tiền đề cho đầu ra của các sản phẩm nghiên cứu tại ĐHQGHN. Đồng thời, việc đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu xuất sắc và phát triển Công viên Công nghệ cao và Đổi mới.
Ở góc độ này, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, tài nguyên lớn nhất của quốc gia, sức cạnh tranh lớn nhất của tổ chức và doanh nghiệp chính là nguồn lực con người. Vì vậy, việc đầu tư cho phát triển giáo dục đại học và nhân lực khoa học công nghệ, chính sách thu hút nhân tài phải sớm triển khai nhanh, quyết liệt.
"Nghị quyết 57 là kim chỉ nam cho hoạt động của các trường đại học, viện nghiên cứu. Các cơ sở giáo dục đại học phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược phát triển của mình phù hợp với chiến lược và chính sách phát triển của quốc gia, theo những nội dung và mục tiêu mà Nghị quyết 57 đã đề ra", GS.TSKH Nguyễn Đình Đức khẳng định.
Trong cùng một ngày, một doanh nghiệp có trụ sở tại TP.Đà Nẵng được UBND tỉnh Bình Định cấp hai giấy phép khai thác cát trên sông Kôn, tổng diện tích 22 ha. Doanh nghiệp đã khai thác và vận chuyển cát nhưng chưa lắp đặt trạm cân, camera giám sát chưa kết nối với cơ quan chức năng.
Đà Nẵng tạm đình chỉ hoạt động công trình Tòa nhà Blooming Tower Danang thuộc công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc vì không đảm bảo yêu cầu về PCCC.
Dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, thị trường có thêm dòng sản phẩm tranh ghép hình cá nhân hóa, được Công ty Minh Châu Puzzle giới thiệu như một sự đột phá trong ngành đồ chơi giáo dục.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và nhu cầu sử dụng điện liên tục gia tăng, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng, việc thực hành tiết kiệm điện không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp bách đối với toàn xã hội. Trong đó, nhóm khách hàng công sở, khối hành chính sự nghiệp cần đóng vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả.
Tháng 5/2025, THACO AUTO triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cùng loạt quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng mua xe Kia, Mazda.
Nhờ các mô hình sản xuất được hỗ trợ thiết thực từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, hàng nghìn hộ dân ở Thanh Hóa đã có thêm cơ hội phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Không còn là vùng ven, Gia Lâm hôm nay là điểm hội tụ của những dự án trọng điểm, những tuyến giao thông chiến lược và những cơ hội đầu tư đang dần lộ diện. Trong bức tranh đó, Phú Thị Riverside nổi lên như một điểm đến đáng giá, không chỉ bởi vị trí mà còn bởi tầm nhìn dài hạn – nơi mà nhà đầu tư có thể "mua tương lai" ngay trong hiện tại.
Các tỉnh thành đa số có lịch thi lớp 10 năm 2025-2026 vào đầu hoặc giữa tháng 6. Một số tỉnh thành cho học sinh thi lớp 10 khá sớm, vào cuối tháng 5, như Bình Dương, Bạc Liêu, Đồng Nai...
Sáng 21/5, tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với UBND huyện Thạch Thất tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp. Không phải là buổi “giảng lý thuyết” đơn thuần, diễn đàn thực sự là nơi “cầm tay chỉ việc”, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn – nơi người dân nói tiếng nói của mình và được lắng nghe, được hỗ trợ kịp thời, sát sườn.
CLB CAHN chốt tương lai của 5 ngôi sao? Liverpool muốn chiêu mộ Milos Kerkez và Florian Wirtz; Real Marid chi 58 triệu euro chiêu mộ Nico Williams; Jose Callejon giải nghệ ở tuổi 38; Evra tiết lộ Ronaldo từng đánh nhau với Van Nistelrooy.
Nghệ sĩ Nhân dân quê Thái Bình, 2 lần làm Giám đốc, sở hữu bằng Tiến sĩ, là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay cá nhân ông ủng hộ Nghị quyết cơ chế đặc thù cho nhà ở xã hội với cơ chế chỉ định thầu, song cần công khai, minh bạch tránh cơ chế xin - cho.
Thấy các em học sinh đang chới với dưới sông, Đặng Duy Doanh đã dũng cảm lao xuống ứng cứu. Các em đã được kịp thời cứu sống, tuy nhiên Doanh đã tử vong. Tỉnh Phú Thọ đang đề xuất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Doanh.
Với kỳ vọng xây dựng Bắc Ninh trở thành một trong các trung tâm đào tạo đại học, nghiên cứu và phát triển hàng đầu của cả nước, tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch hai khu đô thị đại học rộng 700ha, đồng thời đề xuất chính sách hỗ trợ 100% chi phí giải phóng mặt bằng và một phần chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư xây dựng trường đại học trên địa bàn tỉnh.
Tòa án xác định cựu Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thuấn vi phạm quy định khi cấp phép cho Công ty Thái Dương và nhận quà 500 triệu đồng, dẫn tới hậu quả là doanh nghiệp này khai thác trái phép số đất hiếm trị giá hơn 700 tỷ đồng.
Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM đang xác minh, tìm chủ chiếc ô tô 7 chỗ đậu bên đường trước nhà dân trên đường Phạm Ngọc Thảo cả năm nhưng không thấy ai đến đưa xe đi.
Thị trường chứng khoán ngày 21/5 khởi sắc nhờ nhóm bất động sản, dẫn dắt bởi “họ" Vingroup và CII tăng kịch trần sau thông tin Trump Organization khảo sát đất xây tháp Trump Tower tại Thủ Thiêm.
Ông Putin đã kể với Tổng thống Mỹ Trump về 524 máy bay không người lái và tên lửa Storm Shadow mà Ukraine phóng vào Moscow trước cuộc diễu hành ngày 9/5.
Loại thịt này có vị ngon, không béo ngậy, chứa nhiều protein, giúp tiêu hóa, bổ sung dinh dưỡng, phục hồi thể lực, mang rán thơm lắm!
Ngày 19/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo có hành vi bạo hành học sinh tại lớp học dành cho trẻ từ 24–36 tháng tuổi, gây bức xúc trong dư luận. Nhận được báo cáo, UBND huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) đã vào cuộc và tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với giáo viên này.
Theo Phó Tổng Giám đốc FPT Digital Lê Hùng Cường, thực tế, các dữ liệu ESG nằm rải rác ở các lĩnh vực trọng yếu khác nhau trong điều hành và quản trị của doanh nghiệp, nên cần được xác định và phân tách chính xác. Để làm được điều đó, AI là chìa khoá giúp doanh nghiệp tháo gỡ thách thức dữ liệu ESG, đơn giản hoá hoạt động lập báo cáo, giúp khai thông nguồn vốn xanh từ các tổ chức tài chính, ngân hàng.
Sáng 21/5/2025, Ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã có cuộc họp tại Bangkok, Thái Lan nhằm thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ở giai đoạn còn lại của năm 2025 và các giải đấu quan trọng của năm 2026, trong đó trọng tâm là môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 33. Ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch LĐBĐVN chủ trì cuộc họp trên cương vị Trưởng Ban thi đấu AFF.
Thi thể học sinh đuối nước ở tỉnh Quảng Trị đã được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm. Qua vụ việc này, bậc phụ huynh cần nhắc nhở con em mình phòng, chống đuối nước, đặc biệt là khi kỳ nghỉ hè đã đến.
Năm 2015, Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức (tại xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) là doanh nghiệp tiên phong của Đồng Nai triển khai Dự án Cánh đồng lớn trồng cây ca cao gắn sản xuất với tiêu thụ. Dự án giúp cả doanh nghiệp với nông dân đều "trúng đậm".
Sân khấu pháo hoa Đà Nẵng 2025 có quy mô hoành tráng nhất trong suốt lịch sử 15 năm của lễ hội pháo hoa Đà Nẵng. Năm nay khán đài cũng được mở rộng với hơn 10.000 chỗ ngồi mỗi đêm.
Một vụ nổ xảy ra tại Công ty SGI Vina thuộc Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai, thôn Phái Nhơn, xã Tam Hiệp,huyện Núi Thành, Quảng Nam làm 12 người bị thương.
Làm việc với Ban Thường vụ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, phải đặt vấn đề về tiêu chuẩn cán bộ lên hàng đầu, đó là năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, uy tín cán bộ.
Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi Thủ tướng với mong muốn được sử dụng nguồn vốn huy động cà vốn chủ sở hữu để thực hiện chủ trương đầu tư công kết hợp với đầu tư PPP trong giai đoạn mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Ngày 21/5, khoảng 500 học viên tham gia kỳ sát hạch xe ô tô ở Trung tâm Sát hạch lái xe Củ Chi, TP.HCM. Kỳ sát hạch có sự phối hợp giữa Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ, quận Tân Phú.
Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng liên quan đang truy bắt nghi phạm giết người.
Ngày 21/5/2025, tại địa bàn tổ dân phố Thanh Tiên, phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa, Công ty Điện lực Huế tổ chức diễn tập công tác xử lý sự cố, PCTT&TKCN năm 2025.