Ngoại ngữ “siêu phàm” của các danh hài Việt

Nhi Quỳnh Thứ hai, ngày 01/06/2015 05:00 AM (GMT+7)
Xuân Bắc, Công Lý hay Tự Long đều khiến khán giả cười nghiêng ngả vì những lần trổ tài nói tiếng nước ngoài.
Bình luận 0

Xuân Bắc nói tiếng Thái trong Táo quân 2015

Vào vai Nam Tào, Xuân Bắc khiến khán giả lẫn các Táo phải tròn xoe mắt và nín cười vì khả năng nói tiếng Thái. Nam Tào đưa ra một câu hỏi thách đố các Táo trong cuộc thi Ai là trợ lý bằng việc đọc câu hỏi bằng... tiếng Thái.

img

Xuân Bắc trong vai Nam Tào

 

 

Video: Câu đố bằng tiếng Thái của Nam Tào

“Tiến sĩ ngoại ngữ” Xuân Bắc

Trong chương trình Hỏi xoáy đáp xoay, Xuân Bắc chia sẻ, đề tài của anh là bảo vệ luận văn tiến sĩ về "những câu hỏi dân gian và cách trả lời". Ngay sau đó, nam MC đọc tên luận văn bằng cả 4 ngôn ngữ: tiếng Anh, Thái, Lào, châu Phi đầy tự tin.

Lúc này, giáo sư Xoay chỉ còn biết cách gật gù thán phục và gọi Xuân Bắc là tiến sĩ tương lai.

img

Xuân Bắc thể hiện khả năng của tiến sĩ ngoại ngữ.

img

Khiến giáo sư Xoay trở tay không kịp.

Một cư dân mạng đã dịch được câu ngoại ngữ tiếng Thái của Xuân Bắc là "xé ra cái bỏ nà can nà khái số lị hai", còn tiếng Lào là "khựa sàn cà hộ mạ hey sang ca pô shen". 

Video: Xuân Bắc, giáo sư Xoay nói về đề tài luận văn bằng ngoại ngữ

Tự Long, Xuân Bắc, Công Lý “chém” ngoại ngữ

Trong chương trình Táo quân mừng Tết Mậu Tý, Nam Tào, Bắc Đẩu và các Táo trổ tài ngoại ngữ tiếng Anh, Trung, Thái với những câu nói “sà cà lày tục tẹp”, “sặc cà lày thọoc lẹc”… khiến người nghe cười đau bụng.

Video: Các Táo đua nhau "chém gió" bằng ngoại ngữ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem