Ngoại trưởng Nga Lavrov hé lộ thông điệp từ người đồng cấp Mỹ Blinken

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 01/02/2023 08:45 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chuyển một thông điệp mới tới Moscow về cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine, tuy nhiên tuyên bố này không mang lại giá trị gì, theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Nga Lavrov hé lộ tin nhắn từ người đồng cấp Mỹ Blinken - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Sputnik

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã đưa ra nhận xét này hôm 31/1 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry.

Mặc dù Moscow luôn sẵn sàng lắng nghe một "đề xuất nghiêm túc" từ Washington "nhằm giải quyết tình hình hiện tại", thông điệp từ ông Blinken lại không giống như vậy, ông Lavrov tuyên bố.

"Bộ trưởng Shoukry nói rằng ông ấy đã chuyển thông điệp từ Ngoại trưởng Blinken, người gần đây đang có chuyến thăm tới Cairo. Tôi có thể xác nhận điều đó", ông Lavrov nói. Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng thông điệp một lần nữa thúc giục Moscow "dừng lại", "rút lui đi" và "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Tuy nhiên, các mục tiêu thực sự của Mỹ và tập thể phương Tây đã được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trình bày rõ ràng hơn nhiều, ông Lavrov tiếp tục.

"Trong bài phát biểu của mình, ông Stoltenberg nói rằng Nga phải thua, Nga phải bị đánh bại và phương Tây không thể cho phép Ukraine thua, bởi vì sau đó phương Tây sẽ thua. Và cả thế giới sẽ thua cuộc", ông Lavrov giải thích, đề cập đến bình luận của người đứng đầu NATO. "Ông ấy đã tự mình phát biểu không chỉ thay mặt cho 30 thành viên NATO, mà còn thay mặt cho tất cả các quốc gia khác trên thế giới, bao gồm châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh".

Các quan chức cấp cao của Mỹ đã nhiều lần hối thúc Moscow chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine, cũng như nhượng lại các vùng lãnh thổ cũ của Ukraine đã được sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland tuần trước đã phát đi tín hiệu rằng động thái này có thể khiến Washington xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga. Tuy nhiên, đề xuất đã bị bác bỏ ở Moscow.

"Chúng tôi vẫn chưa thấy tuyên bố của bà Nuland có gì đáng chú ý", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên vào thời điểm đó, đồng thời cho biết thêm rằng những nhận xét này một lần nữa cho thấy "sự thiếu linh hoạt trong lập trường của Mỹ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem