Ngôi vô địch V.League 2014: Do... SHB. Đà Nẵng quyết?

Chính Minh Thứ sáu, ngày 18/07/2014 13:36 PM (GMT+7)
Còn 4 vòng đấu nữa, V.League 2014 sẽ khép lại. Và cuộc đua song mã đến ngôi vô địch giữa Hà Nội T&T và Bình Dương đang hứa hẹn đầy  kịch tính.
Bình luận 0

Sau những năm vàng son của Bình Dương với 2 danh hiệu vô địch V.League 2007, 2008 dưới thời huấn luyện viên (HLV) Lê Thụy Hải, “những đứa con của bầu Hiển” là Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng đã cùng nhau làm mưa làm gió. Kể từ V.League 2009 đến nay, chỉ duy nhất có SLNA chen được vào giữa anh em Hà Nội T&T-SHB.Đà Nẵng với việc bước lên đỉnh cao V.League 2011. Bốn mùa giải còn lại, Hà Nội T&T (vô địch V.League 2010, 2013), SHB.Đà Nẵng (vô địch năm 2009, 2012) thay nhau đăng quang.

Sự bức xúc về việc “1 ông chủ-2 đội bóng” được đẩy lên tới đỉnh điểm ở vòng cuối V.League 2012 khi đội bóng Thủ đô “tử thủ” cầm hòa XMXT.Sài Gòn, giúp “người anh em” SHB.Đà Nẵng lên ngôi vô địch. Và phía trước, liệu Bình Dương có thể phá được thế “song kiếm” được tạo ra bởi Hà Nội T&T-SHB.Đà Nẵng để tìm lại ánh hào quang đã mất cách đây 6 năm?

Tham vọng của đội bóng đất Thủ Dầu Một là rất rõ khi họ không tiếc tiền tuyển quân trong thời buổi kinh tế khó khăn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thanh Sơn và Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải là cả một “dàn sao”: Trọng Hoàng, Tấn Tài, Phước Tứ, Anh Đức, Huỳnh Kesley, Abass… Những nhân tố đó đã tạo ra một lối chơi tấn công đẹp mắt, giàu tính cống hiến nhất V.League lúc này. Sự tự tin ở Bình Dương đang lên rất cao khi họ đã lọt tới trận chung kết Cúp Quốc gia và đang khát khao hoàn thành cú đúp ở mùa giải năm nay.

“Chúng tôi muốn giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Lúc này, Hà Nội T&T (40 điểm) đang hơn chúng tôi 1 điểm và họ nắm quyền tự quyết. Việc của chúng tôi là nỗ lực thi đấu tốt trong từng trận và nắm bắt cơ hội của mình khi đối thủ sẩy chân” - HLV Nguyễn Thanh Sơn nói.

Về phía Hà Nội T&T, trao đổi với NTNN sáng 17.7, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ: “Những trận đấu gần đây, Hà Nội T&T không giành được kết quả như ý do thiếu vắng chân sút Hoàng Vũ Samson (chịu án kỷ luật của VFF) và Văn Quyết (chấn thương). Nhưng ở 4 trận cuối, chúng tôi có đầy đủ lực lượng và tự tin giành kết quả tốt”.

Theo ông Hùng, chiều 17.7, Hà Nội T&T sẽ bay vào Vinh để chuẩn bị cho cuộc tái ngộ đội bóng xứ Nghệ ở vòng 21 vào ngày 19.7. HLV này cho rằng lịch thi đấu của Hà Nội T&T ở những vòng đấu cuối khá nặng- tiếp HAGL (vòng 22), làm khách của SHB.Đà Nẵng (23), tiếp Thanh Hóa (24); trong khi Bình Dương chỉ phải tiếp An Giang (vòng 21), làm khách Quảng Nam (22), làm khách ĐT.LA (23), tiếp SHB.Đà Nẵng (24).

“Phải khẳng định rằng trình độ các đội ở V.League hiện không có sự cách biệt. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung, tránh mất điểm ở từng trận. Cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Hà Nội T&T” - HLV Phan Thanh Hùng tự tin nhận định.

Trong 4 vòng cuối, cả Hà Nội T&T và Bình Dương đều phải gặp SHB.Đà Nẵng. Nhiều người cho rằng “chìa khóa vàng” tới danh hiệu vô địch V.League 2014 nằm ở  đội bóng... Sông Hàn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem