Người Chăm vui Tết Ramưwan

Thứ hai, ngày 30/07/2012 09:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Dù Tết Ramưwan đã trôi qua, nhưng niềm vui vẫn còn đọng lại với người Chăm Ninh Thuận. Với họ, Tết Ramưwan nằm trong chuỗi tết quan trọng nhất trong năm.
Bình luận 0

Năm nay, người Chăm ở Ninh Thuận đón tết trong 3 ngày, từ 18 - 20.7 dương lịch (tức 29, 30.4 và 1.5 theo Chăm lịch). Hàng năm, theo thông lệ cứ vào những ngày này, đồng bào Chăm làm ăn từ các nơi xa lại quy tụ về quê hương. Với người Chăm theo đạo Hồi giáo (Bà Ni và Ixlam) tại Ninh Thuận, ngoài Tết Ka tê, Tết Ramưwan nằm trong chuỗi tết quan trọng nhất trong năm.

img
Người Chăm trong trang phục truyền thống đi chơi tết.

Theo nghi lễ truyền thống của người Chăm, trước ngày cúng tế bà con đi tảo mộ ông bà, tổ tiên, sau đó về tổ chức cúng trong gia đình. Các thầy cúng là những người giữ vị trí quan trọng nhất trong bản, làng cùng với các thiếu nữ Chăm cầu nguyện làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, mọi người được an lành hạnh phúc.

Anh Đàng Văn Tế trú tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, người đã tận hưởng gần 30 mùa lễ Ramưwan cho biết: “Năm nào cũng vậy, mặc dù làm ăn xa quê hàng trăm cây số, nhưng cứ đến dịp tết là lại về cùng dòng họ, gia đình”. Còn đối với chị Đàng Thị Ngọc Điệp - một nông dân sản xuất giỏi ở thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước thì tết năm nay vui lắm, gia đình chị làm ăn phát đạt, con cái được học hành đến nơi, đến chốn nên ăn tết rất đầy đủ, ấm cúng.

Được biết, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở thờ tự, chức sắc và bà con tín đồ theo đạo Hồi giáo tổ chức Tết Ramưwan vui tươi, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh và các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đã đến thăm và chúc sức khỏe các gia đình có công, gia đình chính sách, các nhân sĩ trí thức và các gia đình tiêu biểu tại địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem