Giá lạnh 1 độ C, người dân vùng biên giới Hà Giang làm đủ mọi cách để chống rét cho gia súc

Chủ nhật, ngày 18/12/2022 19:09 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhiệt độ xuống thấp, có nơi chỉ 1 độ C. Để phòng chống rét, đói cho gia súc, nông dân vùng biên giới Mèo Vạc, Hà Giang đã chủ động gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn phòng thời tiết rét đậm, rét hại mùa đông.

Video: Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông.

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 1.

Đợt không khí lạnh lần này đã khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực vùng núi ở Hà Giang xuống thấp và lạnh giá. Đặc biệt tại những đỉnh núi cao, khu vực biên giới.

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 2.

Tại các thôn, bản thuộc huyện Mèo Vạc (Hà Giang) trong những ngày gần đây thời tiết chuyển sang rét đậm, rét hại, người dân có trâu, bò đã chủ động nhốt gia súc ở chuồng, không thả rông.

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 3.

Những chuồng nuôi bò được xây dựng kiên cố, có thể giữ ấm cho vật nuôi và tránh gió lùa.

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 4.

Ông Giàng Mi Sá thôn Xín Phìn Chư, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) cho biết: "Vào thời tiết rét đậm, rét hại quan trọng nhất vẫn là chuồng trại. Bởi vậy, tôi đã xây dựng chuồng trại cho trâu bò rộng rãi, khô ráo và đảm bảo kín gió để tránh rét cho gia súc. Bên cạnh đó, đã chuẩn bị rơm, rạ từ trước mùa đông để đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc dùng trong những ngày giá rét".

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 5.

Ngoài ra, ông Chư cũng tăng thêm cám gạo, trộn ngô cho gia súc ăn và bổ sung thêm nước muối để tăng đề kháng cho trâu bò.

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 6.

Một người dân khác cho hay: "Trời mưa rét nên gia đình chỉ nuôi nhốt trâu bò trong chuồng, không chăn thả ra ngoài đồng. Gia đình tôi cũng đã căng bạt che chắn gió lùa và dọn vệ sinh chuồng trại khô ráo, sạch sẽ nhằm đảm bảo cho gia súc được giữ ấm".

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 7.

Thức ăn được người dân ủ và dự trữ cho vật nuôi trong giai đoạn rét đậm, rét hại kéo dài.

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 8.

Những củ riềng được người dân thu hoạch và sẽ tiến hành chế biến thành thức ăn tăng cường cho vật nuôi.

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 9.

Để bảo vệ gia súc khỏi gió rét, các hộ chăn nuôi đã dùng bạt gia cố, che chắn chuồng trại cho trâu bò để tránh gió lùa, mưa hắt khi chưa kịp xây dựng chuồng trại kiên cố.

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 10.

Ông Thảo Mí Pó, Phó Chủ tịch xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) cho biết: "Chúng tôi đã trực tiếp hướng dẫn bà con các biện pháp chăm sóc cho gia súc trong thời tiết giá rét như: gia cố, che chắn chuồng trại đảm bảo đủ ấm; tích trữ thức ăn khô để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc; bổ sung thức ăn tinh, tăng cường vệ sinh chuồng trại tránh dịch bệnh cho gia súc".

Người dân vùng biên giới dự trữ thức ăn phòng chống rét, đói cho gia súc trong mùa đông - Ảnh 11.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang dự báo trong những ngày đến nhiệt độ tại các vùng biên giới rét đậm, rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 1 - 10 độ C, và có khả năng xuất hiện ra sương giá, sương muối.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem