Người dân xúc động cúng giỗ online, tham gia Đại lễ Vu Lan trực tuyến giữa đợt giãn cách xã hội

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 18/08/2021 19:00 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thay vì tham gia dự lễ Vu Lan báo hiếu nơi đông đúc, nhiều người đã lựa chọn hình thức cúng giỗ, làm lễ online tưởng nhớ tổ tiên, cha mẹ…
Bình luận 0

Người dân dâng hương, cúng giỗ online trong lễ Vu Lan

Sáng 17/8 (tức 10/7 âm lịch), bà Nguyễn Thị Hồng (trú tại ngõ 178 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) dậy từ sớm để chuẩn bị, sửa soạn mâm cỗ cúng tưởng nhớ chồng đã mất cách đây hơn 1 năm cùng gia tiên.

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online dịp Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hồng sửa soạn mâm cỗ cúng gia tiên trong dịp Đại lễ Vu lan. Ảnh: Gia Khiêm

Cứ tháng 7 âm lịch mỗi năm, mùa Vu Lan báo hiếu về, gia đình bà Hồng có thói quen tề tựu lên mộ thắp hương, lên chùa cầu một mùa Vu Lan an lành. Đây là dịp con cháu thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ. 

Lễ Vu Lan năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giãn cách xã hội khiến gia đình con cháu bà Hồng không thể quây quần bên nhau như mọi khi. Bà cùng mọi người đành làm lễ dâng hương, cúng giỗ online vái vọng tại nhà. 

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online dịp Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Không thể gặp nhau vì dịch Covid-19, bà Hồng cùng người thân thành kính làm lễ Vu Lan online. Ảnh: Gia Khiêm

"Hôm nay cả nhà còn mỗi mình em, các con các cháu không về được. Em đã đặt dịch vụ giúp gia đình chuẩn bị lễ cúng tại nghĩa trang cho anh. Ở nhà, em cùng con cháu, mọi người đều có thể theo dõi trực tuyến. Em mong anh và gia tiên cảm thông cho lễ vái vọng từ xa của em và các con cháu. Dù ở đâu, mọi người vẫn luôn nhớ về anh và tổ tiên ông bà", bà Hồng xúc động khấn. 

Trong buổi lễ được quay phát trực tiếp từ mộ người thân, mọi người trong gia đình bà Hồng đều bật thiết bị để cùng chứng kiến. Bên kia đầu dây kết nối nói "cháu chào cô và toàn thể gia đình, cháu là Mạnh là nhân viên Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên. Chúng cháu đã sắm lễ theo nguyện vọng của gia đình. Sau đây là toàn cảnh buổi lễ, cháu xin được chia sẻ qua video trực tuyến tới toàn thể gia đình mình". 

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online dịp Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Trên phần mộ tại Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên, nhân viên chuẩn bị mâm đồ lễ theo nguyện vọng của gia đình bà Hồng. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Về phía gia đình bà Hồng, khi được chứng kiến buổi cúng lễ diễn ra chu đáo, trang nghiêm, bà cùng người thân đều cảm thấy an lòng.

Cũng như bà Hồng, bà Nguyễn Thị Mai (57 tuổi, ở TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, gia đình bà cũng không trực tiếp đến phần mộ của gia tiên dịp lễ Vu lan. 

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online dịp Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Mai ở TP Hoà Bình xúc động qua làm lễ Vu lan online. Ảnh: Ngọc Quỳnh

"Năm nào cũng vậy, tôi mong mỏi đến ngày này. Mọi năm không dịch bệnh, các thành viên trong gia đình đều cùng nhau ra mộ dọn dẹp, lau chùi ban thờ, sửa soạn cúng dâng. Mỗi năm chỉ có 1 mùa Vu lan, chúng ta cố gắng thu xếp, tỏ lòng thành kính, có nén nhang thơm dâng lên tổ tiên tưởng nhớ đấng sinh thành", bà Mai chia sẻ.

Bà Mai cũng đã đặt mâm lễ cúng nhờ nhân viên tại nghĩa trang dâng lên gia tiên. Bà chắp tay vái lạy người thân qua buổi cúng giỗ online. 

"Do dịch bệnh, gia đình tôi không thể lên trực tiếp phần mộ để vái vọng gia tiên. Tuy nhiên, ông bà tổ tiên sẽ thấy yên lòng khi con cháu luôn tưởng nhớ đến mình. Tôi thấy mâm lễ được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Tôi rất xúc động.", bà Mai chia sẻ.

Để lễ Vu lan báo hiếu được vẹn tròn trong mùa dịch Covid-19 

Trao đổi với PV Dân Việt, Thượng toạ Thích Thanh Ân - Chánh Duy Na trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết, vào 19h tối ngày 21/8 (tức 14/7 âm lịch), Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội sẽ trang nghiêm tổ chức trực tuyến Đại lễ Vu Lan với sự tham dự của 500 Tăng, Ni sinh và chư Tôn đức.

Đây là những Tăng Ni sinh đang thực hiện cấm túc tại Học viện từ ngày 16/3 âm lịch đến nay để phòng chống dịch bệnh. Đến nay, đã có hàng ngàn phật tử đăng ký tham gia trực tuyến.

Người dân xúc động dâng hương, cúng giỗ online dịp Đại lễ Vu Lan giữa đợt giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Đại lễ Vu lan là lúc để chúng ta nhớ công dưỡng dục sinh thành, được thể hiện bằng hành động thiết thực. Ảnh chụp tại công viên tâm linh ngày 14/8: Ngọc Quỳnh

"Tuần lễ Vu Lan là tiết, tháng báo ơn. Mục tiêu hướng về Vu lan báo hiếu, nguyện cầu chư vị tổ tiên… được siêu sinh tịnh độ, hướng về thập giới chúng sinh. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo chỉ đạo giãn cách, mọi người không thể lên chùa lễ phật cầu siêu được. Con cháu cứ ở tại nhà làm mâm cơm, thắp nén hương hướng về tổ tiên theo văn lễ để cầu nguyện.

Trong điều kiện hiện nay, các chùa đều lên khoá lễ tụng kinh, cầu siêu, cầu nguyện phật cầu cho vong hồn thập giới chúng sinh được siêu thoát đồng thời cầu nguyện, Tụng kinh Tam Bảo mong đất nước tiêu trừ được dịch bệnh", Thượng toạ Thích Thanh Ân chia sẻ.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người dân không cần lo tổ chức trực tuyến sẽ làm bớt đi sự trọn vẹn về đạo hiếu. Quan trọng nhất là ta có thực tâm thành kính hay không. Vu lan để nhớ công dưỡng dục sinh thành, được thể hiện bằng hành động thiết thực. 

Người còn cha mẹ hãy yêu thương chăm sóc. Ai mà cha mẹ quá vãng thì dành thời gian tưởng niệm và hành động thiết thực như đăng ký cầu siêu cho cha mẹ trực tuyến hay ủng hộ quỹ phòng chống dịch, cưu mang người khó khăn yếu thế. Đó là cách hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem