Nguồn vốn này của Hội Nông dân đang tiếp sức giúp hơn 3.000 nông dân Quảng Nam đẩy mạnh sản xuất

Đức Thịnh Chủ nhật, ngày 14/07/2024 11:08 AM (GMT+7)
Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã tiếp sức cho hàng chục nghìn lượt hộ dân, nhóm hộ, tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
Bình luận 0

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam được thành lập năm 1997. Qua 27 năm hoạt động, đến nay, ngoài Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và 18/18 địa phương cấp huyện, cả 240 cơ sở hội trên địa bàn Quảng Nam đều đã thành lập quỹ.

Đến nay, tổng dư nợ của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh Quảng Nam đạt hơn 160 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do Trung ương Hội ủy thác hơn 7 tỷ đồng, nguồn vốn UBND tỉnh Quảng Nam ủy thác hơn 82,4 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện và vận động trong nông dân 36,5 tỷ đồng... 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quỹ Hỗ trợ nông dân đang triển khai thực hiện 637 dự án với tổng số vốn hơn 136,9 tỷ đồng với 3.403 hộ vay, tạo việc làm cho 5.172 lao động nông thôn. Từ các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được 599 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Nguồn vốn này của Hội Nông dân đang tiếp sức giúp hơn 3.000 nông dân Quảng Nam đẩy mạnh sản xuất- Ảnh 1.

Nông dân Quảng Nam đầu tư mô hình nuôi bò hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ HTND. Ảnh: N.P

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam khẳng định, hội viên, nông dân được vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, tăng thu nhập và trở nên khá, giàu. Thông qua dự án, các hộ nông dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ, gắn bó với nhau; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy kinh tế hợp tác trong nông thôn, từng bước tạo thành vùng sản xuất có quy mô hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế cao.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp triển khai cho vay với thủ tục đơn giản, gọn nhẹ; số vốn được vay tối đa đến 100 triệu đồng, các hộ vay không phải thế chấp; chu kỳ vay 36 tháng, thu phí 1 - 3 tháng/lần phù hợp với chu kỳ sinh trưởng và phát triển của từng loại cây, con nên các hộ nông dân Quảng Nam yên tâm đầu tư để phát triển sản xuất.

Là một nông dân được hưởng lợi từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông Phạm Văn Hòa (ở thôn Tân Bình, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) cho biết: "Trước đây, gia đình tôi chỉ nuôi 5-7 con bò cỏ. Từ ngày được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tôi đã chuyển đổi mô hình sang nuôi bò 3B cho hiệu quả cao hơn. Hiện gia đình tôi nuôi 20 con bò mỗi lứa. Ngoài ra, gia đình tôi trồng 1,5ha rau ngót và trồng thêm các loại rau sạch, ớt... Mỗi năm, sau khi trừ chi phí gia đình tôi lãi hơn 200 triệu đồng".

Ông Nguyễn Chánh Thiện - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết: Những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã Điện Bàn đã trở thành địa chỉ tin cậy, trợ giúp hàng trăm hộ nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững tại nhiều địa phương. 

Đặc biệt, quỹ ưu tiên đối với những hộ có tinh thần trách nhiệm, có nhân lực và điều kiện để phát huy hiệu quả nguồn vốn. Ngoài ra, Hội Nông dân thường xuyên phối hợp với các ban, ngành của thị xã mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn của hội viên, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy được hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem