Nhà Trắng coi những người ủng hộ Donald Trump là 'mối đe dọa cực đoan'

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 01/09/2022 11:24 AM (GMT+7)
Thư ký báo chí của Tổng thống Biden, bà Karine Jean-Pierre tuyên bố "MAGA Cộng hòa" là mối đe dọa đối với nền dân chủ và tự do.
Bình luận 0
Nhà Trắng coi những người ủng hộ Donald Trump là 'mối đe dọa cực đoan' - Ảnh 1.

Những người ủng hộ ông Trump. Ảnh: Getty

Những người theo Đảng Cộng hòa ủng hộ khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại (Make America Great Again - MAGA)" theo phong trào của Donald Trump đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ Mỹ, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên hôm 31/8.

"Tổng thống nghĩ rằng có một mối đe dọa cực đoan đối với nền dân chủ của chúng ta", Jean-Pierre bắt đầu, lập luận rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "rõ ràng nhất có thể về vấn đề này".

Ngụ ý rằng những lời của bà đến trực tiếp từ Biden, Jean-Pierre giải thích: "Theo cách mà ông ấy thấy, MAGA Đảng Cộng hòa là bộ phận hăng hái nhất của Đảng Cộng hòa… Đây là một mối đe dọa cực độ đối với nền dân chủ của chúng ta, đối với tự do của chúng ta, đối với quyền của chúng ta".

Mặc dù bà không nói rõ về kế hoạch của tổng thống để giải quyết mối đe dọa đó, nhưng lưu ý rằng "bạo lực hoặc các mối đe dọa bạo lực hoàn toàn không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta".

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Biden coi những người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump như một mối đe dọa hiện hữu đối với đường lối của Mỹ. Ông Biden trước đó đã chỉ trích "Đảng viên Cộng hòa MAGA" tại một sự kiện tài trợ vào tuần trước, ví "triết lý" của họ với "chủ nghĩa bán phát xít", nhấn mạnh rằng họ "không chỉ đe dọa quyền cá nhân và an ninh kinh tế của nước Mỹ" mà còn đặt ra một "mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta".

"Đó không phải là cường điệu, bạn cần phải bỏ phiếu để cứu nền dân chủ một lần nữa theo đúng nghĩa đen", ông kêu gọi những người ủng hộ.

Jean-Pierre phủ nhận đây là một cuộc tấn công nhằm vào tất cả các cử tri của Trump, bà cho biết tổng thống chỉ đang đề cập đến "cánh cực đoan cực đoan của đảng Cộng hòa".

Những người chỉ trích cho rằng Biden đã biến đảng đối lập trở thành trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của ông, đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ so với thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem