Nhà trọ tại Hà Nội gấp rút hoàn thiện phòng cháy chữa cháy đón tân sinh viên

Mỹ Uyên Thứ tư, ngày 24/07/2024 07:47 AM (GMT+7)
Nhiều nhà trọ, chung cư mini ở Hà Nội gấp rút lắp đặt hệ thống thang thoát hiểm, hệ thống báo cháy, bình cứu hỏa... để đảm bảo an toàn cũng như đáp ứng yêu cầu của người thuê.
Bình luận 0

Mới đây, theo kết quả Tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã yêu cầu 16.479 nhà trọ và 22 chung cư mini trên địa bàn phải dừng hoạt động.

Cụ thể, đối với nhà trọ, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra đối với gần 37.000 cơ sở nhà trọ trên địa bàn; xử phạt 3.134 trường hợp với 4310 hành vi vi phạm, phạt tiền gần 13 tỷ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động.

Nhà trọ tại Hà Nội gấp rút hoàn thiện phòng cháy chữa cháy đón tân sinh viên- Ảnh 1.

Liên tiếp các vụ cháy tại Hà Nội khiến người dân lo lắng. Ảnh: Dân Việt.

Đối với chung cư mini, đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở; tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đã tổ chức kiểm tra đối với gần 6.000 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; xử phạt 435 trường hợp với 636 hành vi vi phạm, phạt tiền gần 487 triệu đồng, tạm đình chỉ 9 trường hợp, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 129 cơ sở dừng hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, số lượng nhà cho thuê trọ buộc phải khắc phục những tồn tại về an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ rất nhiều. Hiện các chủ nhà trọ đang gấp rút khắc phục. Nhưng thực tế không phải nhà trọ nào cũng thực hiện được yêu cầu này. 

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Kim Oanh - chủ 1 chung cư mini tại phường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) khẳng định, chị vừa chi cả trăm triệu để trang bị dụng cụ phòng cháy và hệ thống thoát hiểm.

Nhà trọ tại Hà Nội gấp rút hoàn thiện phòng cháy chữa cháy đón tân sinh viên- Ảnh 2.

Nhiều chủ nhà trọ, chung cư mini đã gấp rút hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy.

“Tòa nhà trang bị thang nhôm. Nếu có cháy, chỉ cần ít phút là có thể sang nơi an toàn. Tầng 1 tập trung nhiều xe nên chúng tôi lắp nhiều quả bóng và bình chữa cháy.

Vừa qua nhiều bạn tân sinh viên đã ngỏ ý thuê nhà nhưng yêu cầu về phòng cháy khá cao, vì vậy không chỉ tôi mà nhiều gia đình khác cho thuê cũng đã trang bị đầy đủ”, chị Oanh nói.

Cho thuê trọ 4 tầng tại quận Cầu Giấy, chị Hồng Ngọc đã chuẩn bị các phương án PCCC: “Mỗi tầng đều có 1 bình chữa cháy to vừa được lắp đặt tháng trước, phòng nào cũng có cửa sổ và có thể tháo chắn ra. Tầng 4, tôi tạo lối thoát hiểm, trang bị đủ thang dây".

Không chỉ nhà ở đơn lẻ, tại nhiều khu tập thể trên địa bàn Hà Nội cũng đã lắp đặt, trang bị thiết bị phòng cháy.

Bà Lê Thị Thắm - Tổ trưởng tổ dân phố Khu G1 Tập thể trường Trung cấp CSND 1 cho biết, khu tập thể vừa hoàn thiện lắp đặt hộp phòng cháy, và thiết kế lối thoát hiểm từng phòng, từng tầng.

Nhà trọ tại Hà Nội gấp rút hoàn thiện phòng cháy chữa cháy đón tân sinh viên- Ảnh 3.

Hệ thống dây chữa cháy được lắp đặt mới tại nhiều chung cư, khu tập thể.

"Chúng tôi được hướng dẫn khá kĩ về kỹ năng phòng cháy. Tại đây, chúng tôi được lắp hộp chữa cháy gồm 35 m dây. Dây được kết nối với đường ống dẫn bình chứa nước ở sân thượng. Trường hợp xảy ra cháy nổ, người dân chỉ cần mở vòi nước ở đường ống, mở van dây chữa cháy rồi kéo thẳng đến điểm hỏa hoạn. Đặc biệt, với chiều dài lớn, dây này có thể kéo xuống cả tầng dưới”, bà Thắm nói.

Bạn Mạnh Đức (18 tuổi, tân sinh viên) vừa thuê trọ tại Khương Trung, Thanh Xuân chia sẻ, qua nhiều vụ cháy, giờ đây tâm lý bố mẹ và sinh viên khá lo ngại vấn đề cháy nổ, vì vậy khi đi thuê, ngoài các điều kiện khác, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được lưu tâm.

Anh Mai Hồng Sơn - chủ một của hàng PCCC tại Hà Đông, Hà Nội thông tin, Công ty anh đã nhận 10 công trình từ đầu tháng 7 đến nay. Theo anh, một hệ thống PCCC cơ bản cho nhà trọ, chung cư mini cần gồm thiết bị chữa cháy tự động, cửa vách ngăn khói, hệ thống báo cháy không dây, đèn chỉ hướng, bình chữa cháy, thang dây, mặt nạ phòng khói,...

Anh Hoàng Thiện - chủ một cửa hàng kinh doanh thiết bị bảo hộ lao động và PCCC trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân thông tin rằng, trong 3 tháng trở lại đây, số lượng người mua thiết bị và yêu cầu lắp đặt tăng đáng kể.

Trước yêu cầu của cơ quan chức năng, nhiều chủ trọ đã đầu tư hàng triệu đồng cho hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Song song việc lắp đặt các thiết bị, chủ trọ cần phải tổ chức hướng dẫn sử dụng, lên kế hoạch diễn tập cho các sinh viên và hộ dân sinh sống tại cơ sở của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem