Nhà tù ở Mexico bị tấn công khiến 14 người chết, 24 tù nhân trốn thoát

Lê Phương (Sputnik) Thứ hai, ngày 02/01/2023 13:09 PM (GMT+7)
Một nhóm tay súng không xác định đã tấn công nhà tù khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 10 cai ngục.
Bình luận 0
Nhà tù ở Mexico bị tấn công khiến 14 người chết, 24 tù nhân trốn thoát - Ảnh 1.

Vụ tấn công khiến nhiều người sợ hãi. Ảnh: AP

Hôm 1/1, một nhóm tay súng đã tấn công một nhà tù ở thành phố Ciudad Juarez, miền bắc Mexico. Văn phòng công tố bang Chihuahua cho biết vụ tấn công khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 10 cai ngục và nhân viên an ninh.

4 người khác bị thương trong vụ tấn công, theo Agence France-Presse (AFP). Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng (giờ địa phương), thời điểm các tù nhân đang chờ gặp người thân trong kỳ nghỉ Tết.

Trước khi xảy ra vụ tấn công, những người đàn ông có vũ trang đã nổ súng vào cảnh sát thành phố dọc theo một đại lộ gần đó, các công tố viên cho biết. Sau đó, nhóm xuất hiện trong một chiếc Hummer và bắn vào một nhóm nhân viên an ninh bên ngoài nhà tù.

Các công tố viên cho biết mục đích của vụ tấn công được cho là nhằm hỗ trợ tù nhân trốn thoát, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Công tố viên cũng nói thêm rằng 4 người đã bị giam giữ, mặc dù không nói rõ họ là tù nhân hay kẻ tấn công. Thông tin chi tiết về cách tù nhân trốn thoát cũng không được cung cấp.

Nhà tù ở Ciudad Juarez giam giữ các thành viên của băng đảng Sinaloa và Juarez, những kẻ đã chiến đấu tranh giành lãnh thổ trong nhiều năm, dẫn đến cái chết của hơn 5.000 người. Băng đảng Sinaloa cuối cùng đã "chiến thắng" trong cuộc chiến này. Các công tố viên cho biết giao tranh trong nhà tù cùng thời điểm xảy ra vụ tấn công cũng khiến 13 người bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem