Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả cao cấp Tsubaki, Reihaku, Kumano
Cục Quản lý Dược xử phạt 75 triệu đồng Công ty HSD (Hưng Yên) vì kinh doanh 15 sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng như Tsubaki, Reihaku, Kumano không đủ hồ sơ theo quy định.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở VHTT TP Hà Nội, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đồng loạt có những động thái chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Chị nhận định thế nào về quyết định này?
- Theo tôi, những văn bản vừa qua của các cơ quan chức năng là một tín hiệu tích cực, mang tính xây dựng và định hướng lâu dài cho đời sống âm nhạc Việt Nam.
Khi nghệ sĩ ý thức rằng sự tự do lớn nhất của người làm nghệ thuật là được xã hội tôn trọng, thì họ sẽ hiểu rằng gìn giữ thuần phong mỹ tục không phải là rào cản, mà chính là nền tảng giúp nghệ thuật phát triển bền vững và đáng tự hào.

Theo chị, đâu là ranh giới giữa “tự do sáng tạo” và “phản cảm, lệch chuẩn văn hóa” trong âm nhạc? Một bài hát phản ánh hiện thực gai góc có thể khác gì với một ca khúc bị coi là cổ súy những điều tiêu cực?
- Với tôi, “tự do sáng tạo” là quyền thiêng liêng của người nghệ sĩ, nhưng tự do không bao giờ tách khỏi trách nhiệm xã hội. Một người làm nghề có tâm và có tầm luôn hiểu rằng tác phẩm của mình, dù cá tính đến đâu, cũng đang tồn tại trong một cộng đồng, trong một nền văn hóa có cội rễ và giá trị riêng.
Âm nhạc có thể và cần nói về những vấn đề gai góc của đời sống: nỗi đau, sự bất công, góc khuất tâm lý, hay những mặt tối của xã hội.
Đó là phản ánh hiện thực, là tiếng nói nhân văn muốn hướng con người đến nhận thức và thay đổi. Nhưng nếu một bài hát biến sự tiêu cực thành điều đáng ngưỡng mộ, cổ súy lối sống buông thả, phản đạo đức, hay dùng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm để câu kéo sự chú ý, thì đó đã không còn là sáng tạo, mà là lợi dụng nghệ thuật để thương mại hóa cái xấu.
Nói cách khác, phản ánh là để thức tỉnh, còn cổ súy là để kích thích. Hai điều này khác nhau ở mục đích, thái độ và thông điệp của người sáng tạo.
Vậy đâu là lý do khiến thị trường hiện nay đầy rẫy những sản phẩm phản cảm, thô tục như vậy?
- Nguyên nhân của việc thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm âm nhạc phản cảm, thô tục không nằm ở phía khán giả, mà nằm ở chính những người làm ra sản phẩm đó.
Khán giả không thể nghe một thứ âm nhạc mà không tồn tại. Nếu người sáng tác có ý thức nghề nghiệp và văn hóa đủ vững, thì những sản phẩm lệch chuẩn đã không thể tràn lan đến vậy. Âm nhạc là một “dòng chảy” và người nghệ sĩ là người tạo nguồn nước. Nước đục hay trong, là do người làm nghề.
Những năm qua, không ít ý kiến đổ lỗi cho “gu khán giả thấp”, “thị trường thích sự phản cảm”, nhưng thật ra thị trường chỉ tiêu thụ cái mà người làm nghề cung cấp cho họ. Nếu nghệ sĩ kiên định với giá trị nghệ thuật, làm ra những tác phẩm tử tế, có nội dung, có giai điệu và cảm xúc chân thật, khán giả vẫn sẽ đón nhận, chỉ là cần thời gian và sự kiên trì.
Khi người làm nghề chọn đường tắt, chạy theo lượt xem, hiệu ứng mạng xã hội, họ đang tự hạ thấp tiêu chuẩn của chính mình, và vô tình kéo mặt bằng âm nhạc xuống thấp hơn. Âm nhạc không chỉ là nghề, mà là sứ mệnh truyền năng lượng cảm xúc cho xã hội.
Một nghệ sĩ chân chính hiểu rằng mỗi ca khúc mình phát hành ra có thể ảnh hưởng đến cách nghĩ, cách sống của hàng triệu người trẻ. Vì vậy, đạo đức nghề nghiệp và ý thức văn hóa phải là hàng rào tự nhiên để mỗi người tự điều chỉnh trước khi tung ra sản phẩm. Nếu chỉ biết “làm cho hot”, mà quên đi “làm cho đúng”, thì đó không còn là nghệ thuật.

Có ý kiến cho rằng, việc đưa yếu tố dục tính hay bạo lực vào âm nhạc là “phá rào”, trên thế giới không ít nền âm nhạc như vậy, quyền lựa chọn là ở công chúng. Chị có đồng ý với quan điểm này không?
- Tự do không có nghĩa là bất chấp yếu tố dục tính hay bạo lực, không phải “phá rào” mà là “phản cảm” khi đặt sai chỗ. Tôi hiểu quan điểm cho rằng âm nhạc thế giới ngày nay rất đa dạng, nhiều sản phẩm có yếu tố nhạy cảm hoặc mạnh mẽ về hình ảnh, lời ca. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải sao chép mọi thứ, nhất là trong một bối cảnh văn hóa, truyền thống và thẩm mỹ hoàn toàn khác.
Nói về tình yêu, về thân thể, hay những khía cạnh bản năng của con người không sai. Nhưng điều quan trọng là cách thể hiện. Nếu nghệ sĩ đủ tinh tế, đủ văn hóa, họ có thể nói về những điều nhạy cảm bằng ngôn ngữ ẩn dụ, nghệ thuật, gợi cảm chứ không dung tục. Ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm luôn nằm ở trí tuệ và nhân cách của người sáng tạo.
Trên trang cá nhân, chị viết: “Khi người nghệ sĩ thể hiện sự cảm thông, phê phán, chiêm nghiệm thì đó là hiện thực nghệ thuật. Khi họ thể hiện sự khoái trá, cổ suý hoặc tán dương điều xấu thì đây là phản cảm”. Chị có thể nói rõ hơn hoặc đưa ra dẫn chứng về điều này?
- Nếu nghệ sĩ dùng âm nhạc để thể hiện sự cảm thông, phê phán, chiêm nghiệm về một vấn đề dù là đau thương, tăm tối hay gai góc thì đó vẫn là nghệ thuật nhân văn. Bởi vì họ đang nhìn vào cái xấu để muốn con người tốt hơn. Ngược lại, nếu nghệ sĩ thể hiện sự khoái trá, tán dương, hay lấy điều xấu làm chất liệu để câu khách, thì đó đã không còn là nghệ thuật mà chỉ là một trò giải trí rẻ tiền, thiếu đạo đức.
Trên thế giới, rất nhiều nghệ sĩ viết về chiến tranh, nghèo đói, mất mát, nghiện ngập nhưng họ làm với nỗi đau và lòng trắc ẩn. Chẳng hạn như Imagine của John Lennon, The Sound of Silence của Simon & Garfunkel, hay Earth Song của Michael Jackson — tất cả đều nói về hiện thực tàn nhẫn, nhưng thông điệp là tình yêu, sự thức tỉnh và khát vọng thay đổi.
Ở Việt Nam, chúng ta cũng có nhiều bài hát phản ánh hiện thực nhưng rất nhân văn như Để gió cuốn đi hay Người mẹ ô Lý của Trịnh Công Sơn. Những ca khúc ấy chạm vào nỗi đau, nhưng làm người nghe muốn sống tốt hơn, tử tế hơn.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, chị có lời khuyên nào dành cho các nhạc sĩ trẻ trong việc giữ cân bằng giữa sáng tạo và trách nhiệm xã hội?
- Làm âm nhạc không khó, nhưng làm âm nhạc có giá trị thì khó vô cùng. Chúng ta có thể học kỹ thuật, nắm công nghệ, hiểu xu hướng, nhưng điều quan trọng nhất là giữ được cái tâm và cái tầm của người làm nghề.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Cuối tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) (Công an TPHCM), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn… đồng loạt có động thái nhắc nhở các nghệ sĩ có ca khúc chứa ca từ phản cảm. Nhiều cái tên được công chúng biết tới rộng rãi bị nhắc tên trong văn bản này như HIEUTHUHAI, Jack, Pháo, Andree...
Câu chuyện tuy không mới nhưng khiến dư luận xôn xao, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng đưa ra khuyến nghị không mời những nghệ sĩ lệch chuẩn trong các chương trình nghệ thuật.
Dân Việt xin đăng tải loạt bài viết về chủ đề này, nhằm rộng đường dư luận.
Bài 1: Ca từ phản cảm: Bắt nguồn từ lỗ hổng văn hóa của người nghệ sĩ
Bài 3: Ở TP.HCM không có khái niệm "phong sát", song nghệ sĩ lệch chuẩn khó thoát án phạt
Bài cuối: Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc: “Tạo cơ chế thông thoáng cho sáng tạo nghệ thuật không có nghĩa mở toang, thả cửa”
(Còn nữa)
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Huyền, nữ ca sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân là vợ cố Nghệ sĩ Nhân dân Thanh An - người đứng sau nhiều bộ phim tài liệu nổi tiếng như "Ngọn đèn cửa biển", "Những bài ca từ chiến hào"...
Cục Quản lý Dược xử phạt 75 triệu đồng Công ty HSD (Hưng Yên) vì kinh doanh 15 sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng như Tsubaki, Reihaku, Kumano không đủ hồ sơ theo quy định.
TP.HCM đang nỗ lực hồi sinh các dự án "đất vàng" đình trệ nhiều năm. Các chuyên gia đánh giá đây là bước đi chiến lược để tái cấu trúc không gian trung tâm và khơi dòng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng đang bị đóng băng.
Liên quan đến vụ việc ông N.V.Đ, Chủ tịch Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành xuất hiện trong loạt clip “thân mật” với nhiều phụ nữ. Sở GD-ĐT Ninh Bình đề nghị Công an tỉnh vào cuộc để xử lý các thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.
Anh Phùng Văn Hòa, Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp Láng Lớn xã Kim Long, TPHCM (trước sáp nhập xã này thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với mô hình nông nghiệp tổng hợp: Trồng bơ, trồng tre lấy măng, chăn nuôi heo rừng lai, nuôi dúi, cá chình, cá lăng, cá rô và nuôi lươn... đã mang về doanh thu gần 3 tỷ đồng/năm.
Theo chia sẻ của tiền đạo Việt kiều Williams Lee, việc anh về Việt Nam chơi bóng đã có sự tác động của 2 huyền thoại bóng đá Anh là Harry Kane và Robbie Fowler…
Dự và phát biểu chỉ đạo Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945- 2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh và định hướng 6 nhiệm vụ lớn đối với ngành Nông nghiệp và Môi trường trong thời gian tới.
Công an phường Thới Hòa, TP.HCM phát thông báo tìm thân nhân của trẻ sơ sinh tử vong, phát hiện tại bãi đất trống trong khu Ecolakes.
Đồng Nai dự kiến đề xuất gói chính sách gần 3.400 tỷ đồng nhằm thu hút và giữ chân nhân lực y tế để giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ này.
Trồng cây an xoac-cây dược liệu, làm sao an xoa xuất khẩu sang Mỹ từng là kỳ vọng lớn của nông dân xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập là xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) khi liên kết với doanh nghiệp. Thế nhưng giờ đây, giấc mơ vỡ vụn, nhiều hộ nông dân bị doanh nghiệp nợ tiền và còn dừng thu mua nguyên liệu, vườn cây tàn tạ, xác xơ..
Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh cho rằng, di sản phải được “kích hoạt” để trở thành nguồn lực phát triển kinh tế.
Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández, Tổng Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba Homero Acosta Álvarez đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên TTXVN về ý nghĩa chuyến thăm, vai trò của cơ chế hợp tác nghị viện và triển vọng của mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước.
Giữa thời kỳ giặc biển tung hoành Biển Đông, một người Việt tên Bùi Viện đã đứng lên kiến lập đội Tuần dương quân, lực lượng tuần tra, chiến đấu và bảo vệ thương thuyền đầu tiên trong lịch sử nước ta. Từ những con thuyền gỗ giản đơn, đội quân ấy đã mở ra trang sử mới cho công cuộc giữ gìn chủ quyền và trấn giữ vùng biển Tổ quốc.
Khi đang tổ chức đánh bắt trái phép trên vùng biển Malaysia, 2 tàu cá do Đinh Công Lý ở Cà Mau làm chủ bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ.
Ninh Bình FC đang thăng hoa tại V.League 2025/2026. Họ dẫn đầu bảng xếp hạng qua 11 trận. Thế nhưng trong hành trình đáng tự hào ấy, dấu ấn của hậu vệ Việt kiều Pháp 20 tuổi Evan Abran gần như bằng 0.
VEAM MOTOR tiếp tục đấu giá 602 xe ô tô – Đợt cuối cùng trong năm 2025, nhiều cơ hội hấp dẫn cho khách hàng và đại lý
Sáng 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã họp kỳ thứ 33, bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Loại cá này giàu protein, vitamin D, omega-3 cùng các khoáng chất thiết yếu như phốt pho, kali, canxi và magie, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII sáng 12/11 tập trung bàn về công tác cán bộ, kiện toàn các chức danh chủ chốt và thông qua nhiều nội dung quan trọng định hướng cho cả nhiệm kỳ 2025–2030.
Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine bị mất khả năng cơ động và bị dồn ép về phía sông Oskol ở Kupyansk do đang chịu tổn thất nặng nề dưới hỏa lực của pháo binh và máy bay không người lái thuộc phương diện quân “Phía Tây” (Zapad) của Nga - Chỉ huy một đơn vị trinh sát trong nhóm này thông tin cho hãng tin Sputnik biết.
Dù rút khỏi làng giải trí gần 5 năm, Triệu Vy vẫn liên tục vướng tin đồn tiêu cực. Mới đây, anh trai của cô, Triệu Kiện, đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nữ diễn viên tìm cách che giấu tài sản để né bồi thường sau khi thua kiện.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) đang tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nông sản Việt Nam chủ lực tiếp tục vươn ra thị trường thế giới mạnh mẽ.
Sự mất cân đối giữa cung - cầu và khả năng chi trả của người dân đang khiến thị trường bất động sản bộc lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Các chuyên gia cảnh báo nếu không sớm “phanh lại”, giấc mơ an cư của đại đa số người dân sẽ ngày càng xa tầm với.
Đạo diễn Lý Hải vừa được vinh danh với giải “Best Film Director” (Đạo diễn phim xuất sắc nhất) tại Liên hoan phim Quốc tế Ý tưởng mới San Francisco 2025 (San Francisco International New Concept Film Festival – SFNCFF 2025).
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.
Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.
Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.
"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.
Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.
Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.