Nhạc sĩ Phú Quang mời Ngọc Anh hát liveshow sau vụ hét giá cát-xê 10.000 USD

Thanh Hà (thực hiện) Thứ tư, ngày 21/11/2018 08:25 AM (GMT+7)
Chiều 20.11, nhạc sĩ Phú Quang đã chia sẻ về liveshow “Trong miền ký ức” cùng những khúc mắc của mình với các ca sĩ đã từng hát nhạc của ông như Thu Phương, Ngọc Anh.
Bình luận 0

Đã nhiều năm làm show, trong khi mỗi năm sức khoẻ một khác, vậy có khi nào nhạc sĩ cảm thấy mệt mỏi và nghĩ đã đến lúc “rửa tay, gác kiếm”?

img

Nhạc sĩ Phú Quang trong buổi họp báo giới thiệu liveshow "Trong miền ký ức".

- Tôi làm việc với nghệ thuật không bao giờ mệt mỏi. Nếu có dừng chỉ đến khi khán giả không còn muốn nghe nhạc của tôi nữa, lúc đó tôi sẽ dừng. Nhưng vừa rồi có rất nhiều người đã lên facebook và nhắc tôi, tháng 10 rồi sao chưa thấy chú Quang làm show.

Liveshow “Trong miền ký ức” chỉ có hai đêm, trong khi trước đó, mỗi show của ông thường diễn 3 đêm?

- Tôi định làm chương trình lớn kỷ niệm ở Khâm Thiên - nơi đã xảy ra vụ ném bom B52 khiến nhiều người chết, trong đó có nhiều bạn bè của tôi đã mất ở đó. Nhưng tài trợ quá ít, chỉ có 1 tỷ, mà như vậy không đủ chi phí cho 3 đêm nhạc. Tôi thì không đủ lực để làm, vì vậy tôi quyết định rút thành 2 đêm.

img

Nhạc sĩ chơi đàn cho các ca sĩ biểu diễn trong buổi họp báo

Được biết trong buổi ghi hình chương trình Giai điệu tự hào tháng 11. 2016 với tựa đề “Nỗi nhớ mùa đông”, ông đã không hài lòng khi ca sĩ Thu Phương thể hiện ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” và cho rằng Thu Phương đã phiêu quá nên đã sửa thành một nốt khác. Sau buổi ghi hình đó, ca sĩ Thu Phương có phản ứng như thế nào trước lời chê của nhạc sĩ?

- Thu Phương cũng phản ứng, nhưng sau này thì Thu Phương nhận ra. Vì tôi nói với Thu Phương, tôi rất thích Thu Phương hát nhạc của tôi, nhưng lúc đó Thu Phương chưa có sáng tạo. Tôi là nhạc sĩ chịu trách nhiệm với những tác phẩm của mình, từng nốt nhạc một. Còn có những nhạc sĩ luôn luôn nhờ người khác phối hộ, đó là ở Việt Nam, còn ở nước ngoài, người nhạc sĩ chịu hoàn toàn trách nhiệm phối cho ca khúc của mình.

Chính vì vậy, tôi không đồng ý cho bất cứ ai phối hộ mình các ca khúc, chỉ trừ khi họ dựa trên bản phối trước đó của tôi thì tôi mới đồng ý để họ phối những ca khúc đó.

Hồi đó, Thu Phương chắc hứng lên hát bị phiêu quá đà. Nhưng tôi ghi nhận Thu Phương không tự ái, vì khi tôi mời Thu Phương hát ở show “Trong miền ký ức”, Thu Phương đã nhận lời. Tôi hỏi Thu Phương: “Ngày trước anh chê em hát, em thấy sao”. Thu Phương trả lời tôi: “Em không tự ái, anh chê đúng”. Tôi đánh giá Thu Phương có giọng hát mềm mại và tình cảm.

Còn một nữ ca sĩ nữa cũng đã từng có những căng thẳng với ông, là ca sĩ Ngọc Anh. Vậy cho tới thời điểm này, giữa ông và Ngọc Anh đã giải toả được căng thẳng?

- Thực ra câu chuyện giữa tôi và Ngọc Anh xảy ra là do cô Mai Lan. Khi tôi làm việc với Trung tâm Thế giới mới để thuê âm thanh, đây là công ty ở trong Sài Gòn tôi đã từng hợp tác về âm thanh trong liveshow của mình. Lúc đó, họ nói với tôi sẽ lấy giá như các công ty cho thuê âm thanh ở Hà Nội, vì họ cũng muốn quảng cáo thương hiệu trong liveshow của tôi. Thế nhưng khi tôi làm việc với cô Mai Lan, cô nói giá thuê là 150 triệu.

Tôi giật mình bởi trước đó họ nói chỉ lấy tôi với giá 50 triệu. Giá cao như vậy tôi không đủ tiền để trả, nên tôi từ chối và đi thuê chỗ khác. Sau đó phía Trung tâm Thế giới mới có ý trách tôi rằng bảo thuê xong lại không thuê. Tôi nói rằng, với giá 150 triệu tôi không thuê được. Lúc đó họ mới biết và yêu cầu cô Mai Lan thôi việc tại Trung tâm Thế giới mới.

Sau đó cô này là trợ lý của Ngọc Anh và tư vấn cho Ngọc Anh, nên mới đòi giá là 10.000 USD. Tôi nghĩ như thế cao quá. Nếu tôi trả mức cát xê đó cho Ngọc Anh thì những ca sĩ khác ra sao? Tôi không thể vẫn để nguyên như cũ được. Mà nếu tăng hết giá cát xê cho các nghệ sĩ khác thì tôi chỉ có nước bán nhà để trả tiền cát xê.

Sau những chuyện xảy ra, Ngọc Anh đã chủ động nói chuyện với tôi.

img

Ca sĩ Minh Chuyên, nhạc sĩ Phú Quang và ông Long Đăng - giám đốc sản xuất tại buổi họp báo

Có vẻ khúc mắc giữa nhạc sĩ và Ngọc Anh đã được giải toả, vậy vì sao nhạc sĩ không mời Ngọc Anh tham gia chương trình lần này?

- Thực sự tôi đã mời Ngọc Anh tham gia, nhưng tôi nói hơi muộn, nên Ngọc Anh đã nhận lời hát ngày 26.12 bên Mỹ và ngày 27.12 hát ở Canada. Hai ngày đó tôi không thể xoay chuyển được.

Nếu tiếp tục mời nhạc sĩ sẽ vẫn trả cát xê như cũ?

- Tất nhiên rồi. Khi Ngọc Anh nói giá cát-xê 10.000 USD, tôi đã nói thẳng với Ngọc Anh tôi không trả được giá đó, bởi với giá đang trả hơn 100 triệu đã là cao rồi, trong khi Thanh Lam, Hồng Nhung chỉ 70 triệu. Ca sĩ Tấn Minh còn ít, hơn có 40 triệu.

Tùng Dương cũng là ca sĩ hát nhạc Phú Quang rất hay, vậy lý do nào ông không mời Tùng Dương?

- Tùng Dương hát rất hay nhưng lại hơi "dị dạng", trong khi nhạc của tôi cần nội công chứ không cần ngoại kích. Với Tùng Dương, luôn có những trang phục kiểu nơ, quần áo xanh đỏ…, còn tôi chỉ thích những điều giản dị, càng giản dị càng hay.

Trong liveshow của Phú Quang hầu như là các ca sĩ phía Bắc, vì sao ông không mời các ca sĩ trong Nam ví dụ như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng cho đêm nhạc mới mẻ?

- Mỹ Tâm hát không hay bằng Thu Phương. Còn Đàm Vĩnh Hưng thì thú thực không hát hay được bằng Tấn Minh. Tôi có nguyên tắc, ai hát hay nhất nhạc của mình thì tôi mời.

Xin cảm ơn nhạc sĩ!

Liveshow “Trong miền ký ức” – nhạc sĩ Phú Quang sẽ diễn ra trong hai ngày 26-27.12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia của các ca sĩ: Thanh Lam, Thu Phương, Đức Tuấn, Tấn Minh, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên, Minh Thu, saxophone Trần Mạnh Tuấn. Con rể - nghệ sĩ Bùi Công Duy và con gái Trinh Hương cũng xuất hiện trong liveshow của Phú Quang với những màn kết hợp hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem