Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (20h15): Phải chiến thắng chính mình!

Đức Hiếu Thứ năm, ngày 16/01/2020 07:10 AM (GMT+7)
Sau 2 trận hòa với cùng tỷ số 0-0, đội tuyển U23 Việt Nam đối diện với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Mặc dù vậy, thầy trò Park Hang-seo phải tập trung tối đa để đánh bại U23 Triều Tiên và hy vọng trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan có kết quả tích cực.
Bình luận 0

Hoàn thành điều kiện cần

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam không còn yếu tố bất ngờ như giải đấu cách đây 2 năm. Các học trò của HLV Park Hang-seo dự giải với tư cách đương kim á quân và nằm trong nhóm hạt giống số một khi bốc thăm chia bảng.

img

U23 Việt Nam cần tập trung đánh bại U23 Triều Tiên trước khi chờ đợi kết quả có lợi từ trận U23 UAE gặp U23 Jordan. Ảnh:  AFC

Ở trận đấu sinh tử và có ảnh hưởng cực lớn đến cơ hội đi tiếp, HLV Park Hang-seo có thể sử dụng 2 tiền đạo Đức Chinh, Tiến Linh để tìm kiếm bàn thắng, khi U23 Triều Tiên chơi vì danh dự rất nhiều khả năng sẽ đá tấn công.

Ở 2 trận đấu với U23 UAE và U23 Jordan, hàng thủ của U23 Việt Nam đã chơi khá tốt. Tuy nhiên, hàng công lại vận hành không như mong muốn và không ghi được bàn thắng nào. Kết quả này khiến U23 Việt Nam không còn giữ được quyền tự quyết. Ở trận đấu cùng giờ diễn ra hôm nay, nếu U23 UAE và U23 Jordan hòa có bàn thắng, U23 Việt Nam chắc chắn bị loại.

Dù đang gặp nhiều khó khăn, nhưng U23 Việt Nam vẫn cần nỗ lực hoàn thành điều kiện cần là phải đánh bại U23 Triều Tiên. Nếu trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan kết thúc với tỷ số 0-0, U23 Việt Nam phải thắng U23 Triều Tiên cách biệt 2 bàn hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng có nhiều bàn thắng mới lọt vào tứ kết.

U23 Việt Nam đã chịu rất nhiều áp lực ở 2 trận đầu tiên và sức ép còn tăng lên ở lượt trận này. U23 Triều Tiên không còn hy vọng sau 2 trận thua, nhưng chính tâm lý thoải mái của họ sẽ khiến thầy trò Park Hang-seo gặp phải một lối chơi cởi mở. Cũng vì U23 Triều Tiên nhiều khả năng đá tấn công, U23 Việt Nam cũng gặp thuận lợi để ghi bàn.

HLV Ri Yu Il của U23 Triều Tiên khẳng định, đội bóng của ông không muốn ra về tay trắng. Quyết tâm của đội bạn là có thể hiểu được, nhưng chính U23 Việt Nam cũng phải gắng sức để thể hiện đẳng cấp ở thời điểm then chốt.

Chờ đợi điều kiện đủ

Trước lượt trận cuối vòng bảng, HLV của cả hai đội U23 UAE và U23 Jordan đều khẳng định sẽ không đá theo kiểu “dắt tay nhau đi tiếp”. Sự thận trọng của họ là dễ hiểu dù cơ hội của họ rất lớn khi nắm quyền tự quyết trong tay.

Các CĐV Việt Nam chắc chắn cũng chờ đợi hai đội bóng này chơi một trận đấu sòng phẳng. Điều kiện đủ dành cho U23 Việt Nam là cuộc so tài giữa U23 UAE và U23 Jordan kết thúc có thắng thua hoặc hòa 0-0.

Trong quá khứ, các đội bóng của Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã không ít lần lách qua khe cửa hẹp thành công.

2 năm trước, ở lượt trận cuối vòng bảng diễn ra ngày 17/1/2018, U23 Việt Nam đã thủ hòa U23 Syria 0-0 tại Giang Tô. Tại trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Hàn Quốc đã thắng U23 Australia 3-2 ở Côn Sơn. Các kết quả này đã giúp U23 Việt Nam lọt vào tứ kết và sau đó làm nên lịch sử với ngôi á quân.

Tại lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã thắng Yemen 2-0 và sau đó Lebanon không thể thắng Triều Tiên với cách biệt đủ để so đọ hiệu số, giúp Việt Nam lọt vào tứ kết.

Với “vận son” của HLV Park Hang-seo và nỗ lực tột bậc, U23 Việt Nam cần chiến thắng chính mình, giải tỏa sự nặng nề về tâm lý để có một trận đấu cống hiến. Nếu thắng U23 Triều Tiên và có được điều kiện đủ ở trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước để nuôi dưỡng giấc mơ giành quyền dự Olympic Tokyo 2020.

HLV Vũ Hồng Việt: Chúng ta sẽ thắng 2 bàn cách biệt
Sau 2 lượt trận bảng D, U23 Việt Nam đã ở vào thế khó, mất quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp U23 CHDCND Triều Tiên. Nhưng tôi tin với tài cầm quân của HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam sẽ chơi tốt và thắng U23 CHDCND Triều Tiên 2 bàn cách biệt.
Ở trận còn lại, tôi nghĩ hai đội U23 UAE và U23 Jordan sẽ hòa nhau không bàn thắng. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết.

HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam nhỉnh hơn  
Tình thế hiện nay của U23 Việt Nam đặt ra một vấn đề không phải là chuyện thắng-thua nữa. Quan trọng nhất là thể hiện được lối chơi của U23 Việt Nam, vị thế của đương kim á quân. Thể thức thi đấu của giải nghiệt ngã như vậy thì dù kết cục cuối cùng thế nào chúng ta cũng phải chấp nhận.
Xét về trình độ, chúng ta nhỉnh hơn CHDCND Triều Tiên và họ cũng đã sớm bị loại, sẽ chơi cởi mở. Tôi tin U23 Việt Nam sẽ giành đủ 3 điểm trong trận đấu tối 16/1.

Chính Minh (ghi)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem