Nhiều nước tăng lãi suất lên mức kỷ lục

P.V (theo TTXVN) Thứ bảy, ngày 17/12/2022 07:40 AM (GMT+7)
Ngân hàng trung ương Anh (BOE) ngày 15/12 tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm lên 3,5%, mức cao nhất trong vòng 14 năm qua tại Anh, nhằm hạ nhiệt lạm phát đang cao ngất ngưởng. Ðây là lần tăng lãi suất thứ 9 liên tiếp của BOE. Theo BOE, kinh tế Anh suy giảm 0,1% trong quý IV/2022.
Bình luận 0
Nhiều nước tăng lãi suất lên mức kỷ lục - Ảnh 1.

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tại London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất lần thứ tư liên tiếp, song mức tăng lần này thấp hơn hai lần trước. Theo đó, lãi suất cơ bản trong Khu vực đồng euro (Eurozone) tăng 0,5 điểm phần trăm lên 2,5%.

Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5 điểm phần trăm lên 10,5%, mức cao nhất từ trước tới nay dù chỉ số lạm phát của Mexico trong tháng 11 đã giảm xuống 7,8%, mức thấp nhất kể từ tháng 5 vừa qua. Quyết định của Banxico được đưa ra một ngày sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất với mức tăng tương tự là 0,5 điểm phần trăm. Theo Banxico, nguy cơ lạm phát tăng vẫn còn hiện hữu trong bối cảnh Mexico đang trải qua làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 6 và giá lương thực leo thang do ảnh hưởng từ xung đột tại Ukraine.

Ngày 15/12, chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm khi các ngân hàng trung ương nâng lãi suất và đưa ra các thông điệp về duy trì biện pháp này để kiểm soát lạm phát. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 lần lượt giảm 2,3% và 2,5%. Chỉ số Nasdaq giảm 3,2%. Tại châu Âu, chỉ số chứng khoán trên thị trường Frankfurt (Ðức) và Paris (Pháp) đều giảm hơn 3%.

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) thông qua kế hoạch áp thuế toàn cầu ở mức 15% đối với các doanh nghiệp đa quốc gia. Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế Paolo Gentiloni nhấn mạnh, EU đã thực hiện bước đi quan trọng hướng tới công bằng thuế và công bằng xã hội. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Paris đã thúc đẩy ý tưởng này suốt 4 năm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng hoan nghênh bước đi của các nhà lãnh đạo EU.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem