Nhiều quận, huyện của Hà Nội nâng cấp độ dịch sau khi có gần 1.500 F0/ngày

Sông Bùi Thứ bảy, ngày 18/12/2021 18:14 PM (GMT+7)
Theo công bố mới nhất của Hà Nội, quận Hai Bà Trưng chuyển từ "vàng" sang "cam"; quận Long Biên, huyện Sóc Sơn, Thạch Thất, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây chuyển từ "xanh" sang "vàng".
Bình luận 0

Chiều 18/12, UBND TP.Hà Nội đã có thông báo về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Thủ đô.

Theo đó, toàn TP.Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 (vùng vàng) nhưng số lượng các quận và xã, phường ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch Covid-19 đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó.

Đáng chú ý, với số ca mắc Covid-19 tăng nóng thời gian gần đây, quận Hai Bà Trưng đã "chuyển màu" từ cấp độ dịch 2 (vùng vàng) lên cấp độ dịch 3 (vùng cam). Trước đó 1 tuần, quận Đống Đa cũng được xếp vào cấp độ dịch 3. Như vậy hiện Hà Nội có hai quận màu cam là Hai Bà Trưng và Đống Đa.

Ngoài 2 quận "vùng cam" kể trên, theo bảng phân cấp độ dịch mới, Hà Nội chưa có quận "vùng đỏ".

Nhiều quận, huyện của Hà Nội nâng cấp độ dịch sau khi có gần 1.500 F0/ngày - Ảnh 1.

Một ngôi nhà bị cách ly tại quận Đống Đa, Hà Nội, sau khi ghi nhận ca mắc Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Trong 30 quận, huyện, thị xã, chỉ có 4 huyện ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh), gồm: Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Ứng Hòa (giảm 4 địa bàn so với công bố vào ngày 11/12). 24 quận, huyện ở cấp độ 2 (tăng 3 quận, huyện so với trước).

Theo quy mô xã, phường: Hà Nội có 25 xã, phường ở cấp độ 3 (tăng 12 xã, phường so với tuần trước), gồm 10 phường của quận Đống Đa (Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quan, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, Ngã Tư Sở); 5 phường thuộc quận Hoàn Kiếm (Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông).

Tây Hồ và Hoàng Mai mỗi quận có 2 phường cấp độ 3. Quận Tây Hồ có Quảng An, Yên Phụ; quận Hoàng Mai có Thanh Trì, Vĩnh Hưng. Quận Hai Bà Trưng có phường Đông Mác. 5 xã cấp độ 3 còn lại là Vân Nội, Việt Hùng (Đông Anh), Yên Viên (Gia Lâm), Đông Xuân (Quốc Oai) và Văn Bình (Thường Tín).

Hà Nội có 439 xã, phường ở cấp độ 1 (giảm 17 xã, phường so với tuần trước); 132 xã, phường ở cấp độ 2 (tăng 5 xã, phường) và không có địa bàn nào ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ).

Nhiều quận huyện, xã phường nâng cấp độ dịch do liên tiếp những ngày gần đây số F0 của Hà Nội vượt 1.000 mỗi ngày. Số ca mắc cộng đồng trong 14 ngày qua là 11.769 (tăng 4.357 ca so với 14 ngày trước đó).

Việc đánh giá cấp độ dịch dựa trên ba tiêu chí: Số ca nhiễm mới/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vaccine; năng lực thu dung, điều trị. 

Đến nay, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng Covid-19 tại Hà Nội là 94,3% (đã đạt tỉ lệ tối thiểu là 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều vaccine là 94,1% (đạt tỉ lệ tối thiểu là 80%).

Trong 3 ngày 15 đến 17/12, Hà Nội ghi nhận từ 1.300 đến 1.400 ca mỗi ngày. Riêng ngày 17/12, số ca mắc tăng mạnh lên tới 1.440 ca.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem