Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang

Thứ bảy, ngày 21/01/2023 16:00 PM (GMT+7)
Ngày 30 Tết, phiên chợ dưới chân thành cổ Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) lại tấp nập, nhộn nhịp cảnh kẻ bán, người mua hương xuân, sắc Tết. Đây là một nét đẹp văn hóa Tết xưa trong “Phiên chợ ngày Tết”.
Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 1.

Thành cổ Tuyên Quang nằm trên địa phận phường Tân Quang (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Thành được xây dựng từ năm 1592 dưới thời nhà Mạc và được sửa chữa vào thời đầu nhà Nguyễn (thế kỷ 19). Thành cổ Tuyên Quang đã được xếp hạng di tích Quốc gia năm 1991.

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 2.

Vào ngày 30 Tết Nguyên đán hằng năm, nơi đây tấp nập, nhộn nhịp cảnh kẻ bán, người mua hương xuân, sắc Tết.

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 3.

Dạo một vòng quanh khu vực có thể dễ dàng bắt gặp cảnh hàng trăm loại hoa chơi Tết được bày bán ngay dưới chân thành cổ kính.

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 4.

Người đi chợ dưới chân thành cổ Tuyên Quang không chỉ để mua sắm Tết mà còn được hòa mình vào muôn sắc của đào, quất, cúc, lan, ly, hồng...,

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 5.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, ngày 30 Tết là thời điểm người dân đi mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm.

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 6.

Không khó để bắt gặp cảnh đào, quất, mai, mận... hòa mình vào dòng người lướt qua thành cổ Tuyên Quang.

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 7.

Năm ngay cạnh thành cổ Tuyên Quang là trục đường mang tên "Thủ đô kháng chiến Tân Trào" lịch sử. Nơi đây cũng tấp nập cảnh mua bán các loại cây hoa chơi Tết.

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 8.

Được biết, hoa đào được bày bán dưới chân thành cổ Tuyên Quang và trục đường Tân Trào đến từ nhiều nơi, nhưng nhiều nhất là đến từ các nhà vườn của phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang. Những năm gần đây các chủ vườn đã không ngừng cải tiến các biện pháp chăm sóc, kỹ thuật uốn tỉa, ghép cành để có những cây đào thế phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 9.

Bên cạnh các cây đào, cành đào lớn có giá bán trung bình từ 300.000 đồng - 2.000.000 đồng, các cành đào nhỏ, dùng để cắm trên ban thờ cũng được bày bán với giá chỉ từ 50.000 đồng- 100.000 đồng, thu hút rất đông người dân.

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 10.

Đây cũng là dịp để người lao động kiếm thêm thu nhập từ nghề vận chuyển. Anh Hùng (phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang) chia sẻ: "Mỗi chuyến xe vận chuyển đào, quất bán kính 5 Km đổ lại, tôi kiếm được 100.000 đồng. Trung bình một ngày cũng kiếm được khoảng 1.000.000 đồng".

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 11.

Do lượng khách đông nhất vào ngày 30 Tết nên hầu hết các tiểu thương đều tranh thủ đứng bán cả ngày dưới chân thành cổ và ăn uống, nghỉ ngơi luôn tại chỗ.

Nhộn nhịp phiên chợ ngày 30 Tết dưới chân thành cổ hơn 400 năm tuổi tại Tuyên Quang - Ảnh 12.

Chợ hoa xuân dưới chân thành cổ Tuyên Quang đã và đang rộn ràng góp phần mang đến sắc xuân cho mọi nhà.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem