Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp bất thường của Quốc hội tuần qua

Dân Việt Chủ nhật, ngày 16/02/2025 13:00 PM (GMT+7)
Dân Việt trích đăng những phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội xoay quanh các vấn đề sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội gây ấn tượng tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV tuần qua.
Bình luận 0

Đây là thời cơ vàng để sắp xếp tinh gọn bộ máy

Ngày 13/2, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước.

Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp bất thường của Quốc hội tuần qua - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thảo luận tại tổ của Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

Tham gia thảo luận tại Tổ 1 (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, chủ trương tinh gọn bộ máy Nhà nước được nhân dân, các cơ quan, Quốc hội đồng tình, ủng hộ, tổ chức triển khai rất nhanh, rất tốt, cho thấy đây là chủ trương rất đúng.

Nhấn mạnh thời điểm này là "thời cơ vàng" để thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, mục tiêu tinh gọn bộ máy không chỉ tiết kiệm ngân sách mà quan trọng hơn là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, đưa đất nước phát triển.

Không để thành bãi rác, mãi đi sau về khoa học - công nghệ

Phát biểu tại tổ Hà Nội ngày 15/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngay tại Kỳ họp bất thường thứ 9 lần này phải có nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho khoa học - công nghệ.

Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp bất thường của Quốc hội tuần qua - Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhìn nhận, khoa học - công nghệ là "miền đất hoang vu" để khai phá, ai đi được vào, trúng thì thắng lợi lớn. Ảnh: Media Quốc hội

Theo Tổng Bí thư, khoa học - công nghệ ai cũng thấy cần thiết nhưng không phát triển được vì có quá nhiều khó khăn, vướng mắc. Tổng Bí thư dẫn chứng, ngay các quy định tại Luật Đấu thầu, chỉ quan tâm tới tiền, làm sao mua được đồ rẻ khiến chúng ta bị đẩy vào nguy cơ trở thành bãi rác công nghệ.

"Khoa học - công nghệ mình đi sau nhưng phải đi tắt đón đầu. Thế giới phát triển rồi, mình không biết mà cứ đi theo thì mãi lũi cũi đi sau", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Làm gì thì làm, bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ

Trước đó, ngày 12/2, phát biểu tại tổ thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, Nghị quyết 18 về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đã được ban hành qua 8 năm (từ năm 2017), đã có sơ kết, nhưng kết quả thực hiện chưa được như mong muốn.

Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp bất thường của Quốc hội tuần qua - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp và báo cáo Trung ương Đảng, làm sao đích của tinh gọn phải hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Media Quốc hội

"Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp và báo cáo Trung ương Đảng, làm sao đích của tinh gọn phải hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức lại, làm gì thì làm nhưng bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng cho biết, khi rà soát để thực hiện Nghị quyết 18, cũng bị "vướng" tới hơn 5.000 luật và văn bản pháp luật các loại, trong đó, có 200 luật cần sửa đổi, bổ sung.

Bỏ công an cấp huyện để tăng cường lực lượng cho cơ sở

Phát biểu tại họp tổ Quốc hội chiều 14/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin cải cách tổ chức bộ máy không thực hiện cơ học mà phải theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thủ tục hành chính và bỏ cơ chế xin cho.

Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp bất thường của Quốc hội tuần qua - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cắt đi một cấp là bớt đi một thủ tục. Ảnh: Media Quốc hội

Theo người đứng đầu Chính phủ, cắt đi một cấp là bớt đi một thủ tục. Cộng với số hóa, bộ máy hành chính được nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng hoạt động. Sau sắp xếp bộ máy, các cơ quan bố trí nhân sự, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo hướng tăng cường cho cơ sở.

Dẫn ra ví dụ Trung ương quyết định bỏ công an cấp huyện, Thủ tướng cho biết một huyện có khoảng 100 cán bộ công an. Khi không còn cấp huyện, số cán bộ này một phần đưa lên cấp tỉnh và đa số sẽ xuống cấp cơ sở, cấp gần dân nhất.

Chấm dứt hoạt động công an huyện, phải nghiên cứu tổ chức lại viện kiểm sát, tòa án

Vấn đề nghiên cứu lại hoạt động của viện kiểm sát, tòa án khi chấm dứt hoạt động công an cấp huyện được Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu ra tại phiên thảo luận tổ sáng 13/2, về Dự án Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi và một số vấn đề liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy.

Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp bất thường của Quốc hội tuần qua - Ảnh 3.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho rằng, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy vừa qua mới là bước đi đầu tiên. Ảnh: Media Quốc hội

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy vừa qua mới là bước đi đầu tiên, nhiệm vụ còn rất nhiều trong năm nay và sau Đại hội Đảng. Ông ví dụ, chấm dứt hoạt động công an huyện thì viện kiểm sát, tòa án phải nghiên cứu tổ chức lại để báo cáo cấp thẩm quyền.

Bỏ Hội đồng Nhân dân sẽ "hụt hẫng" trong vận hành chính quyền địa phương

Sáng 15/2, thảo luận tại hội trường về Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị mạnh dạn đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, nhất là ở đô thị, theo hướng bỏ Hội đồng Nhân dân ở quận, phường, xã ở đô thị, để thúc đẩy sự phát triển.

Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp bất thường của Quốc hội tuần qua - Ảnh 6.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lý giải đề xuất giữ nguyên mô hình tổ chức chính quyền địa phương như hiện tại. Ảnh: Media Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đề xuất giữ nguyên như hiện tại là vì nếu bỏ Hội đồng Nhân dân sẽ "hụt hẫng" trong vận hành cũng như mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

"Trong bối cảnh chúng ta tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tiến hành đánh giá, nghiên cứu tổng thể mô hình tổ chức bộ máy, để tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp, xin phép đại biểu ủng hộ cho phương án tạm thời ổn định như hiện tại", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu.

Thủ tướng có quyền kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm với bộ trưởng

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) ngày 14/2, đại biểu Thạch Phước Bình (Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Trà Vinh) cho rằng, quy định "Thủ tướng Chính phủ không quyết định các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của bộ trưởng" chưa làm rõ cơ chế kiểm soát của Thủ tướng đối với các bộ trưởng trong trường hợp bộ trưởng thực hiện không hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp bất thường của Quốc hội tuần qua - Ảnh 5.

Đại biểu Thạch Phước Bình nêu ý kiến thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức Chính phủ. Ảnh: Media Quốc hội

"Thực tế đã có nhiều trường hợp bộ trưởng bị phê bình vì không hoàn thành nhiệm vụ nhưng việc xử lý trách nhiệm chưa rõ ràng. Tôi đề xuất bổ sung cơ chế giám sát của Thủ tướng đối với bộ trưởng. Chẳng hạn, nếu bộ trưởng không hoàn thành nhiệm vụ, Thủ tướng có quyền kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm hoặc có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của bộ đó", ông Bình nói.

Đánh giá định kỳ KPI cán bộ, đạt xuất sắc có thể thăng chức 

Chiều 15/2, Quốc hội thảo luận đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, đa số các ý kiến đều đồng thuận với đề xuất này.     

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) cho rằng, cần có chỉ tiêu đánh giá KPI đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp bất thường của Quốc hội tuần qua - Ảnh 8.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân cho rằng, cần có các chỉ tiêu đánh giá năng lực cán bộ công chức, viên chức sát hơn, hiệu quả hơn. Ảnh: Media Quốc hội

Ông đề xuất đánh giá kết quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Những người hoàn thành xuất sắc sẽ được tặng bằng khen, tặng thưởng theo cấp bậc khác nhau, thậm chí cả đề bạt, thăng chức.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem