Nỗ lực hộ đê đối phó bão số 1

Thứ bảy, ngày 17/07/2010 13:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phóng viên Dân Việt đang có mặt ở đoạn đê Gót Tràng, thị trấn Thịnh Long và Cống Phú Lễ thuộc xã Hải Châu, Hải Hậu, Nam Định, tường thuật trực tiếp thông tin về bão số 1.
Bình luận 0

Đê Gót Tràng, thị trấn Thịnh Long và Cống Phú Lễ thuộc xã Hải Châu Hải Hậu, Nam Định là hai điểm xung yếu của tuyến đê Thịnh Long đang trong quá trình thi công. 

Theo ông Phạm Văn Hùng - Kiểm soát viên đê điều, Hạt quản lý đê điều Hải Hậu, từ ngày 16-7 đến giờ, có hơn 100 con người đang nỗ lực hộ đê.

"Hiện chúng tôi đang tập trung gia cố đê quai phía biển để cứu Cống Phú lễ - công trình có tổng kinh phí 25 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã có 600 khối đá, 260 rọ thép, hàng ngàn bao tải cọc tre đang được công nhân gia cố cho đê”, ông Hùng cho biết.

Đê quai có nhiệm vụ bảo vệ hố móng của cống Phú Lễ và phòng chống lụt bão. Nếu đê quai vỡ, toàn bộ khu dân cư và hoa màu, đầm nuôi thủy sản sẽ chìm ngập trong biển nước, đến lúc đó hậu quả sẽ rất lớn.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi lại không khí hộ đê ở tuyến đê Thịnh Long lúc 11 giờ sáng nay, 17-7:

img
 
img
 
img
 
img
Đóng và cột chặt cọc tre ở quai đê
img
Công nhân đang chất đá vào rọ sắt để gia cố đê
img
Trải bạt chống thấm quai đê
img
 
img
 
img
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi
img
 
img
 
img
Tàu thuyền vào neo đậu tai cảng cá Ninh Cơ, Hải Hậu, Nam Định
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem