Nóng 24h qua: Vừa sạc điện thoại vừa chat, nam thanh niên dập nát 3 ngón tay

Trí Vũ Thứ tư, ngày 12/02/2020 19:29 PM (GMT+7)
Vừa sạc điện thoại vừa chat, nam thanh niên dập nát 3 ngón tay; Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly dịch nCoV ở Lạng Sơn vì "đống hàng tồn" ở cửa khẩu là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Vừa sạc điện thoại vừa chat, nam thanh niên dập nát 3 ngón tay

Khoảng 3 giờ ngày 11/2, anh T.Q.V. (19 tuổi; ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) được người thân đưa vào bệnh viện với bàn tay dập nát.

Bệnh nhân được đưa vào xử lý vết thương, cấp cứu và cắt bỏ 3 ngón tay bị dập nát do điện thoại phát nổ.

Theo lời người nhà bệnh nhân, điện thoại V. phát nổ khi anh này vừa sạc pin vừa sử dụng. Điện thoại phát được V. mượn của người quen sử dụng. 

Người phụ nữ trốn khỏi khu cách ly dịch nCoV ở Lạng Sơn vì "đống hàng tồn" ở cửa khẩu

Ngày 12/2, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã phát hiện, vận động chị Nguyễn Thị Dâng (SN 1976, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng) quay trở về khu vực cách ly dịch Covid-19 (nCoV) ở Lạng Sơn.

img

Khu vực cách ly dịch Covid-19 (nCoV) tại tỉnh Lạng Sơn

Theo Đại tá Thực, qua xác minh, Công an tỉnh Lạng Sơn đã xác định chị Dâng sau khi trốn khỏi khu vực cách ly đã quay trở lại khu vực cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài thuộc địa giới tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Khi trình diện tại trụ sở công an, chị Nguyễn Thị Dâng cho biết do nhớ chồng, lại lo lắng công việc bán hàng tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài nên mới bỏ trốn khỏi nơi cách ly dịch nCoV.  

Công an tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao chị Dâng cho lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn trong sáng cùng ngày.

Vĩnh Phúc sẽ cho học sinh nghỉ học tuần thứ 3 liên tiếp vì dịch nCoV

Tính đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Phúc đang có 10 trường hợp dương tính với virus Covid-19 (nCoV), trong đó trường hợp mới nhất là một bé gái 3 tháng tuổi ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ Y tế xác định bé gái này bị lây nhiễm do đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

img

Một trường học đang phun thuốc khử độc, phòng tránh virus Covid-19 (nCoV) trong thời gian nghỉ học.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa có kết luận về việc tiếp tục cho học sinh các cấp trong toàn tỉnh nghỉ học tuần thứ 3 liên tiếp (từ ngày 17/2 đến hết ngày 22/2/2020).

Đây là một trong những kết luận của buổi họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc ngày 12/2. Ngoài ra, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cũng đã báo cáo về việc xin chủ trương triển khai thực hiện một số nội dung khẩn cấp khác để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus nCoV.

Người vi phạm giao thông sắp được nộp phạt tại nhà

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) đối với thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của cảnh sát giao thông), và xác nhận chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân.

img

Cổng Dịch vụ công Quốc gia có địa chỉ www.dichvucong.gov.vn

Như vậy, ngoài những lợi ích hiện tại, sắp tới Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ có thêm nhiều tính năng phục vụ người dân và cơ quan quản lý nhà nước. Trong đó, nộp phạt trực tuyến đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ giúp người dân tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Đăng văn bản đóng dấu "mật" về chống virus Corona lên Facebook, nam thanh niên bị xử phạt

Ngày 11/2, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1 triệu đồng, đối với chủ tài khoản fanpage có tên "Beat 36 Thanh Hóa" vì phổ biến thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước lên mạng xã hội.

img

H.M.Q. làm việc với cơ quan chức năng

Trước đó, ngày 6/2, chủ tài khoản fanpage "Beat 36 Thanh Hóa" là H.M.Q. (SN 1998, ngụ phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) đăng tải trên mạng xã hội dòng trạng thái: "Mọi chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ", kèm theo ảnh chụp một văn bản đóng dấu "mật" do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người do UBND TP Thanh Hóa ban hành về công tác phòng chống dịch viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Làm việc với cơ quan chức năng, H.M.Q. cho biết do không hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan đến văn bản "mật" nên H. đã đăng lên Facebook với mục đích để nhiều người biết đến. Q đã nhận thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nên đã chủ động gỡ bỏ thông tin trên.

Phát tán tài liệu dấu ”mật” về chống virus Corona lên Facebook, chủ fanpage bị xử lý

Sử dụng mạng xã hội Facebook đăng văn bản đóng dấu mật chỉ đạo công tác phòng chống virus Corona của TP Thanh Hóa, chủ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem