NÓNG: 3 tỉnh giáp Ukraine của Nga xảy ra nhiều vụ nổ bí ẩn, 1 UAV gián điệp Ukraine bị bắn rơi

Minh Nhật (theo Aljazeera) Thứ tư, ngày 27/04/2022 17:13 PM (GMT+7)
Các nhà chức trách Nga ngày 27/4 xác nhận, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại 3 tỉnh biên giới giáp với Ukraine, trong đó có một kho đạn dược lớn ở tỉnh Belgorod bốc chảy dữ dội.
Bình luận 0
NÓNG: 3 tỉnh giáp Ukraine của Nga xảy ra nhiều vụ nổ bí ẩn, 1 UAV gián điệp Ukraine bị bắn rơi - Ảnh 1.

Cháy tại một kho chứa dầu ở vùng Belgorod, Nga. Ảnh AP

Theo hãng tin Aljazeera, các nhà chức trách cho biết một loạt vụ nổ đã được nghe thấy vào đầu giờ ngày thứ Tư 27/4 ở 3 tỉnh của Nga giáp biên giới với Ukraine. Trong đó, một kho đạn dược lớn của Nga ở tỉnh Belgorod đã bốc cháy dữ dội cùng thời điểm.

Thống đốc khu vực Belgorod, Vyacheslav Gladkov cho biết không có dân thường nào bị thương trong đám cháy bùng phát tại một cơ sở quân sự gần làng Staraya Nelidovka. Vụ cháy kho đạn dược lớn ở Belgorod sau đó đã được dập tắt.

Đầu tháng này, Moscow cáo buộc Ukraine tấn công một kho nhiên liệu cũng ở tỉnh Belgorod bằng trực thăng và nổ súng vào một số ngôi làng thuộc tỉnh biên giới này.

Tỉnh Belgorod giáp với các vùng Luhansk, Sumy và Kharkiv của Ukraine - vốn đang "oằn mình" gánh các cuộc giao tranh ác liệt kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine 2 tháng trước.

Ông Roman Starovoyt, thống đốc tỉnh Kursk của Nga, cũng giáp biên giới với Ukraine cho biết, tại thành phố Kursk vào sáng sớm hôm nay, các tiếng nổ lớn cũng đã được nghe thấy. Theo ông Starovoyt, rất có thể đây là âm thanh của các hệ thống phòng không khai hỏa.

Tại Voronezh, trung tâm hành chính của một tỉnh khác giáp Ukraine của Nga, hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức của Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết, 2 vụ nổ bí ẩn đã được nghe thấy và nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Trong khi đó, theo Newsweek, việc một loạt vụ nổ bí ẩn được nghe thấy ở các khu vực gần biên giới với Ukraine của Nga đã dấy lên suy đoán rằng cuộc chiến giữa Nga và nước láng giềng đang tràn qua biên giới.

Theo Newsweek, Lực lượng phòng không Nga được cho là đã chống lại một cuộc tấn công vào một căn cứ không quân ở tỉnh Voronezh, nơi có 2 tiếng nổ lớn được nghe thấy vào rạng sáng ngày 27/4 ở quận Shilovo, theo OSINT.

Theo thống đốc tỉnh Voronezh, một máy bay không người lái (UAV) do thám nhỏ được cho là của Ukraine đã bị bắn rơi xuống thành phố nằm cách biên giới Ukraine khoảng 140km. Tuy nhiên, "chưa có ảnh hoặc video bằng chứng nào được cung cấp" để chứng minh tuyên bố này.

Cũng theo Newsweek, nhiều video đã được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy một loạt vụ nổ ở thành phố Kursk.

Một bài đăng trên kênh Telegram địa phương cho biết, 4 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong vụ nổ Kursk nhưng điều này chưa được xác nhận và Thống đốc khu vực là ông Roman Starovoyt khẳng định rằng, "không có thương vong".

Ông Starovoyt cho biết trên kênh Telegram của mình rằng, các vụ nổ diễn ra lúc 2h45 sáng 27/4 và "các chi tiết của vụ việc đang được điều tra làm rõ".

“Theo dữ liệu sơ bộ, hệ thống phòng không đã hoạt động. Không có thương vong hay thiệt hại nào", ông Starovoyt viết và nói thêm rằng ông sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết sau.

Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cũng cho biết trên mạng xã hội rằng mặc dù một số vụ nổ đã xảy ra, bao gồm vụ nổ một kho đạn dược nhưng không có thương vong dân sự nào được báo cáo.

Belgorod, Voronezh và Kursk có chung biên giới với Ukraine và các vụ nổ bí ẩn rạng sáng 27/4 xảy ra sau các cuộc tấn công bị nghi là do Ukraine tiến hành hồi đầu tuần này nhằm vào hai cơ sở dầu lớn ở Bryansk.

Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2 nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước này và loại bỏ tận gốc những gì mà Moscow gọi là những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm.

Các lực lượng Ukraine đã kháng cự gay gắt trong khi phương Tây liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga trong nỗ lực buộc Moscow phải rút quân.

Ukraine hôm 26/4 cũng cáo buộc Nga đang cố gắng lôi kéo khu vực ly khai Transnistria của Moldova vào cuộc chiến. Trước đó, các nhà chức trách ở khu vực ly khai được Nga hậu thuẫn, giáp vùng tây nam Ukraine, cho biết họ đã trở thành mục tiêu của một loạt cuộc tấn công.

Các vụ nổ bí ẩn ở 3 tỉnh biên giới của Nga xảy ra trong bối cảnh hôm thứ Ba 26/4, Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán quốc phòng tại Đức, với sự tham gia của hơn 40 quốc gia, nhằm tìm cách đẩy nhanh và đồng bộ việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine để giúp nước này chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Đức đã tuyên bố chuyển giao vũ khí hạng nặng đầu tiên - xe tăng Gepard được trang bị súng phòng không - cho Ukraine sau nhiều tuần chịu áp lực trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh rằng: “Các quốc gia trên khắp thế giới thống nhất với quyết tâm của chúng tôi để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem