Ukraine tuyên bố bắn hạ 30 tên lửa và UAV của Nga ồ ạt tấn công Kiev

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ sáu, ngày 02/06/2023 15:55 PM (GMT+7)
Chính quyền Ukraine hôm 2/6 cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ hơn 30 máy bay không người lái và tên lửa do Nga bắn trên bầu trời thủ đô Kiev.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố bắn hạ 30 tên lửa và UAV của Nga ồ ạt tấn công Kiev - Ảnh 1.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko trú ẩn bên trong một hầm trú ẩn với người dân khi cảnh báo không kích ở thủ đô Ukraine vang lên vào ngày 1/6. Ảnh Reuters.

Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kiev cho biết không có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong tiềm năng trong vụ tấn công mới nhất của Nga vào thủ đô Ukraine.

"Sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày hôm trước, thì lần này cuộc tấn công kết hợp cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình cùng lúc", ông Popko cho biết.

"Hôm nay, Nga đã sử dụng 15 tên lửa hành trình và 18 UAV tấn công Shahed do Iran sản xuất để tấn công. Tất cả các mục tiêu trên không này đã bị lực lượng phòng thủ của chúng tôi phá hủy", Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Trong một tuyên bố riêng biệt, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko, người trước đó thông báo có hai đợt tấn công vào thủ đô Ukraine, cho biết trên Telegram rằng, hiện các dịch vụ cứu hộ chưa nhận được cuộc gọi ứng cứu nào.

“Ngay sau khi có báo động, người ta đã tìm thấy những mảnh vỡ của tên lửa đang cháy âm ỉ trên đường ở quận Darnytsya của thủ đô. Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa đang trên đường tới hiện trường", Klitschko viết.

Theo Ukraine, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine, đặc biệt là Kiev, kể từ đầu tháng 5. Thủ đô của Ukraine đã trở thành mục tiêu của 19 đợt không kích của Nga kể từ đầu tháng 5.

Chính quyền quân sự Kiev cho biết, do hậu quả của các mảnh tên lửa rơi xuống thủ đô vào ngày 1/6, ba người đã thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. 11 người khác bị thương.

Trong khi đó cùng ngày, chính quyền khu vực của Nga cho biết hai ngôi làng ở vùng Bryansk phía tây nước này đã bị lực lượng Ukraine pháo kích. Thống đốc khu vực Alexander Bogomaz cho biết trên Telegram rằng không có ai bị thương trong các cuộc tấn công.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã ngăn chặn 3 cuộc tấn công xuyên biên giới gần thị trấn Shebekino, thuộc tỉnh Belgorod và cáo buộc Ukraine sử dụng "các đội khủng bố" để tập kích thị trấn này.

"Nhìn chung, các cuộc tấn công từ Ukraine có sự tham gia của 70 chiến binh, 5 xe tăng, 4 xe bọc thép, 7 xe bán tải và một xe tải Kamaz”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào tối thứ Năm (1/6).

Bộ cũng nói rằng, lực lượng không quân và pháo binh của Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công và tiêu diệt hơn 50 chiến binh Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Shebekino đã trở thành mục tiêu của một số cuộc tấn công xuyên biên giới từ Ukraine kể từ tháng Năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem