Nông dân Ba Vì dựng trang trại, ngày càng làm ăn lớn từ vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 28/08/2024 05:55 AM (GMT+7)
Từ nguồn vốn vay ưu đãi, hàng nghìn hộ nông dân trên địa bàn huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã có điều điều kiện phát triển kinh tế. Đặc biệt, từ những mô hình nhỏ, nhiều hộ dần mở rộng sản xuất quy mô lớn, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Bình luận 0

Phát triển mạnh các mô hình chăn nuôi từ vốn vay Ngân hàng CSXH

Chị Nguyễn Thị Yên (ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì) là điển hình nông dân nghèo sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng CSXH. Cách đây 5 năm, gia đình được chị được Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi để thực hiện mô hình nuôi gà thịt. Mỗi năm, chị Yên nuôi 3 lứa gà, trung bình mỗi lứa khoảng 8.000 con, trừ chi phí tiền lãi thu về 40 triệu đồng/năm. "Đây chính là nguồn thu chính giúp gia đình tôi vươn lên thoát nghèo"- chị Yên nói.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Ba Trại cho biết, chăn nuôi đã trở thành kinh tế mũi nhọn đối với các hộ nông dân ở đây. Toàn xã hiện có 162 trang trại, nuôi gần 4 triệu gia cầm, trừ chi phí mỗi năm bình quân các trang trại lãi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH đã giúp nhiều hộ nông dân tại địa phương phát triển các mô hình chăn nuôi hiệu quả mang lại thu nhập cao.

Nông dân Ba Vì dựng trang trại, ngày càng làm ăn lớn từ vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH- Ảnh 1.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, mô hình chăn nuôi của nông dân dân xã Tiên Phong (huyện Ba Vì, Hà Nội) mang lại giá trị kinh tế cao.

Cùng với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH, Hội Nông dân huyện Ba Vì và các xã còn quản lý nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 60 tỷ đồng và nhiều tổ chức tín dụng khác, nâng tổng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ hội viên nông dân lên hơn 800 tỷ đồng.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Đức Ngọc (ở thôn Vị Nhuế, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì), cũng có cuộc sống khấm khá hơn nhờ sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng CSXH. 

Ông Ngọc cho biết: "Nhờ có 50 triệu đồng vốn vay từ chương trình giải quyết việc làm từ Ngân hàng CSXH, gia đình tôi đã nuôi vịt, trồng cây ăn quả, cải tạo ao thả cá và trồng sen, tạo thành mô hình nông nghiệp đa canh, tuần hoàn, mang lại giá trị kinh tế cao".

Bà Trần Thị Ngọc Bích - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Phong thông tin, hiện tổng dư nợ vốn vay thông qua Hội ND xã là 15,686 tỷ đồng cho 258 hộ vay. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, Hội ND xã đã hỗ trợ hàng trăm lao động tiếp cận vốn vay, với tổng số tiền là hơn 4 tỷ đồng và 15 hộ gia đình vay vốn xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường với số tiền 300 triệu đồng.

Hội phối hợp thực hiện ủy thác vốn vay chặt chẽ

Theo báo cáo của Hội Nông dân huyện Ba Vì, đến nay, tổng dư nợ vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH thông qua Hội ND huyện đạt 363,206 tỷ đồng, với 153 tổ cho 6.538 hộ vay. Hội Nông dân các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện, tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn để phát triển kinh tế. Đặc biệt, Hội ND các xã, thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình tín dụng ưu đãi, giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận vốn vay kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Vì cho biết, nông dân huyện Ba Vì đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Hoạt động ủy thác với các tổ chức tín dụng của Hội Nông dân huyện đã đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng đến tay hội viên nông dân, tác động tích cực đến chất lượng hoạt động của Hội và phong trào nông dân tại địa phương.

Để phát huy hiệu quả đồng vốn ưu đãi, Hội Nông dân cũng luôn quán triệt đến các xã và thị trấn phối hợp chặt chẽ với các tổ vay vốn tiết kiệm, thực hiện quy trình cho vay công khai, dân chủ. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH, bà con nông dân có điều kiện đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, từ trồng trọt, chăn nuôi đến mở rộng các mô hình sản xuất mới. Các nguồn vốn ưu đãi cũng được nông dân sử dụng để đầu tư vào công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn.

"Không chỉ giúp nông dân vay vốn, các cấp Hội Nông dân của huyện Ba Vì còn hướng dẫn nông dân kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, kỹ năng quản lý tài chính và phát triển sản xuất, kinh doanh sao cho hiệu quả" - ông Trường cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem