Nông dân giàu tặng heo rừng, bò...,hướng dẫn hộ nghèo làm ăn, cách làm hay ở Long Phước của Bà Rịa-Vũng Tàu

Thu Hà Chủ nhật, ngày 12/03/2023 13:30 PM (GMT+7)
Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vận động 46 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trao tặng con giống, thức chăn nuôi, bán phân bón trả chậm…với tổng số tiền trên 450 triệu đồng cho 74 lượt hộ nông dân nghèo.
Bình luận 0

Trao con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, hỗ trợ vốn vay, tập huấn kỹ thuật sản xuất... là những việc làm thiết thực của Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai trong nhiều năm qua nhằm giúp hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo.

Trao con giống heo rừng, dê, bò cho hộ nghèo

Tháng 2/2023 vừa qua, Hội Nông dân xã Long Phước đã trao tặng 20 con heo rừng lai, 40 bao thức ăn chăn nuôi cho 4 hộ nghèo trên địa bàn xã. Trung bình, mỗi hộ nông dân nghèo đều được tặng 5 con heo rừng lai giống trọng lượng từ 8-10 kg, 10 bao thức ăn chăn nuôi công nghiệp (tương đương 250 kg), tổng giá trị hỗ trợ là 18,5 triệu đồng/hộ.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tặng heo rừng, bò, dê giúp hộ nghèo làm ăn - Ảnh 1.

Hội Nông dân xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao tặng con giống heo rừng lai cho hộ nghèo. Ảnh: Nguyễn Văn Minh.

Anh Thạch Sơn Hùng (dân tộc Khmer) là 1 trong 4 hộ nghèo được nhận trao con giống heo rừng lai đợt này.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước cho biết: Hộ anh Thạch Sơn Hùng là có hoàn cảnh khó khăn, bản thân anh Hùng là thợ sửa đồng hồ nhưng công việc không ổn định, vợ anh Hùng ở nhà chăm con nhỏ bị khuyết tật.

"Hội Nông dân xã Long Phước chọn trao tặng heo rừng lai giống vì heo rừng lai dễ nuôi, ít tốn thức ăn, khả năng sinh sản nhanh với mong muốn gia đình anh Hùng nhanh chóng có nguồn thu nhập ổn định" - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước cho biết.

Phấn khởi nhận con giống heo rừng lai và thức ăn chăn nuôi từ Hội Nông dân, anh Thạch Sơn Hùng nói: "Được Hội Nông dân xã trao tặng 5 con heo rừng lai và thức ăn chăn nuôi tôi sẽ cố gắng nuôi, gầy đàn, tạo nguồn vốn làm kế sinh nhai, hy vọng cuộc sống sẽ khá hơn".

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tặng heo rừng, bò, dê giúp hộ nghèo làm ăn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước trao tặng bò giống cho hội viên nông dân nghèo trong xã. Ảnh: Nguyễn Văn Minh.

Cùng với trao tặng heo rừng lai giống, thức ăn chăn nuôi, từ đầu năm 2023 đến nay, Hội Nông dân xã Long Phước đã trao tặng thêm 10 con dê giống, 100kg thức ăn chăn nuôi cho 2 hộ nghèo khác và trao 2 bò giống cho 2 hộ nghèo nữa trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước cho biết, đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Long Phước lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Số con giống heo rừng lai, dê, bò do Hội Nông dân xã vận động các mạnh thường quân, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp và Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ thêm.

"Chúng tôi trao cần câu tạo kế sinh nhai giúp các hội viên nông dân, hộ nghèo trong xã có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo, làm giàu"- ông Minh nói.

 Đồng hành cùng nông dân thoát nghèo

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết thêm: Giai đoạn 2021- 2025, hội viên Hội Nông dân xã Long Phước có 52 hộ nghèo chuẩn quốc gia và chuẩn tỉnh. Đặc biệt có 21 hộ thuộc hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 tái nghèo. Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân, Hội Nông dân xã Long Phước đã thực hiện nhiều mô hình sinh kế hỗ trợ thoát nghèo bằng cách tạo công việc làm, tăng thu nhập ổn định cho hội viên.

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã Long Phước đã vận động 46 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trao tặng con giống, thức chăn nuôi, bán phân bón trả chậm… với tổng số tiền trên 450 triệu đồng cho 74 lượt hộ nông dân nghèo.

Hội Nông dân xã hỗ trợ và đề xuất hỗ trợ, tạo việc làm cho 22 hội viên là hộ nghèo 5 con bò giống sinh sản, 25 con dê giống sinh sản, 20 con heo rừng lai giống, 1,2 tấn phân bón các loại và 15 triệu đồng làm vốn buôn bán nhỏ.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tặng heo rừng, bò, dê giúp hộ nghèo làm ăn - Ảnh 4.

Cùng với trao tặng con giống heo rừng, dê..., Hội Nông dân xã Long Phước trao tặng thức ăn chăn nuôi cho các hộ hội viên nông dân nghèo. Ảnh: Nguyễn Văn Minh.

Ngoài trao con giống, trong quá trình thực hiện mô hình, các hộ nông dân nghèo còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi nhằm nâng hiệu quả kinh tế. 

Theo đó, trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã Long Phước đã phối hợp với Trạm khuyến nông Thành phố Bà Rịa tổ chức 25 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho gần 1.000 nông dân. Trong đó, có 5 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò, dê, heo cho 107 lượt nông dân thuộc hộ nghèo. Ngoài ra, Hội Nông dân còn đứng ra bảo lãnh cho nông dân là hộ nghèo mua trả chậm 3 tấn phân bón vi sinh để chăm bón rau màu.

Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân có vốn phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã Long Phước đã xây dựng 06 dự án đề nghị Quỹ HTND tỉnh giải ngân cho 65 lượt hộ nông dân vay với tổ số tiền 1,95 tỷ đồng để thực hiện các dự án nuôi bò sinh sản, trồng sầu riêng, trồng rau má an toàn. Đồng thời, tạo điều kiện, bảo lãnh tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân cho 576 lượt hộ nông dân với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng để phát triển sản xuất và giải quyết việc làm.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tặng heo rừng, bò, dê giúp hộ nghèo làm ăn - Ảnh 5.

Ngày 7/3/2023 vừa qua, Hội Nông dân xã Long Phước phối hợp Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giải ngân 330 triệu đồng cho 11 hộ nông dân đầu tư phát triển mô hình trồng rau má. Ảnh: Nguyễn Văn Minh.

Dấu ấn của Hội Nông dân xã Long Phước trong công tác giảm nghèo còn phải kể đến là việc triển khai sâu rộng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước cho biết: Hàng năm, Hội Nông dân xã Long Phước phát động 4.326 lượt nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đạt tỷ lệ trên 62% so với tổng số hộ nông dân trên toàn xã. Qua bình xét có 2.249 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt trên 50% số lượt hộ đăng ký). Trong đó, có 1.656 lượt hộ đạt cấp xã, 563 lượt hộ đạt cấp thành phố và 30 lượt hộ đạt cấp tỉnh.

Với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Nông dân xã Long Phước, đã có 19 hộ nghèo giai đoạn 2016- 2020 thoát nghèo bền vững, trong đó có 8 hộ đã trở thành hộ có thu nhập khá, giàu.

Năm 2022, xã Long Phước có 12 hộ hội viên nghèo đăng ký thoát nghèo. Hội Nông dân xã đồng hành, hỗ trợ 12/12 hội viên đó thoát nghèo. Năm 2023, Hội Nông dân xã Long Phước tiếp tục đăng ký hỗ trợ 15 hội viên nông dân thoát nghèo.

"Những hoạt động của Hội Nông dân sẽ là động lực cho mỗi hội viên nông dân và người dân được hưởng lợi để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Hội sẽ luôn là điểm tựa để chia sẻ những khó khăn, sẽ đồng hành với người dân trong các hoạt động lao động sản xuất" - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước Nguyễn Văn Minh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem