Nông dân Hậu Giang trồng lúa cặp công trình đường cao tốc: Nguồn nước bất ngờ nhiễm mặn, thiệt hại liên tiếp 2 vụ

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 16/05/2024 12:30 PM (GMT+7)
Trong 2 vụ liên tiếp (vụ đông xuân 2023-2024 và vụ hè thu 2024), người dân ở ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang gặp nhiều khó khăn khi lúa trồng cặp công trình cao tốc Bắc - Nam bị chết do nguồn nước nhiễm mặn bất thường, trong khi đó ngành chức năng vẫn chưa thể xác định được nguồn gây mặn.
Bình luận 0

Nhiều diện tích lúa chết bất thường khi trồng cặp công trình đường cao tốc Bắc - Nam

Hiện nay, nhiều người dân ở ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang sống trong lo lắng khi nhiều diện tích lúa hè thu chết bất thường, nhất là khu vực nằm cặp công trình đường cao tốc Bắc - Nam.

Nông dân Hậu Giang trồng lúa cặp công trình đường cao tốc: Nguồn nước bất ngờ nhiễm mặn, thiệt hại liên tiếp 2 vụ- Ảnh 1.

Người dân ở ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang sống trong lo lắng khi nhiều diện tích lúa hè thu chết bất thường. Ảnh: Huỳnh Xây

Nông dân Hậu Giang trồng lúa cặp công trình đường cao tốc: Nguồn nước bất ngờ nhiễm mặn, thiệt hại liên tiếp 2 vụ- Ảnh 2.

Cây lúa trồng cặp công trình đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn đi qua ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) bị chết dần. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo người dân, đây là nơi sản xuất lúa quanh năm, cho năng suất cao. Khi làm đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn ấp 9, xã Vị Thắng, cụ thể là khi công trình được bơm cát, nhiều diện tích lúa chết bất thường.

Phóng viên Dân Việt tìm hiểu thì được biết, cách nay từ 3-5 tháng, khi công trình cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Vị Thắng bơm cát, lúa đông xuân 2023-2024 của người dân ấp 9 khi đang trổ lại bị vàng lá và chết rụi.

Lúc này có tổng cộng 5ha lúa đông xuân của 10 hộ dân bị thiệt hại, trong đó có 4ha của 7 hộ dân bị thiệt hại 30%, còn lại 1ha của 3 hộ dân bị thiệt hại 90%.

Đến vụ hè thu 2024 này, có 9/10 hộ dân nói trên có lúa trồng cặp công trình đường cao tốc Bắc - Nam bị thiệt hại, với tổng diện tích 1,7ha. Trong đó, hộ có diện tích thiệt hại ít nhất khoảng 200m2, hộ có diện tích bị thiệt hại nhiều nhất là 2.500m2.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quốc Lĩnh ở ấp 9, xã Vị Thắng cho biết, ông có tổng cộng 13.000m2 đất lúa, riêng vụ hè thu bị thiệt hại khoảng 2.000 m2.

Nông dân Hậu Giang trồng lúa cặp công trình đường cao tốc: Nguồn nước bất ngờ nhiễm mặn, thiệt hại liên tiếp 2 vụ- Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Lĩnh ở ấp 9, xã Vị Thắng cho biết, ông có tổng cộng 13.000m2 đất lúa, riêng vụ hè thu bị thiệt hại khoảng 2.000 m2. Ảnh: Huỳnh Xây

"Sau khi sạ hơn 10 ngày, cây lúa bắt đầu chết dần. Nhờ ngành nông nghiệp xuống đo thì phát hiện độ mặn đến 6,6‰. Đây là vùng an toàn, không bao giờ có nước mặn, chỉ có thể giải thích là do cát công trình nhiễm mặn, sau đó tràn qua ruộng của dân thôi".

Ông Nguyễn Trường Sơn cũng ở ấp 9 cho hay, gia đình ông có 2.800m2 diện tích lúa. Vụ đông xuân vừa qua, khi lúa bất ngờ bị vàng lá, ông tưởng bị xì phèn từ công trình nên mua phân lân về bón. Tuy nhiên, càng bón, cây lúa càng lụn đi, thiệt hại nặng khoảng 70%.

"Sau khi nhờ ngành nông nghiệp địa phương đến kiểm tra thì phát hiện nước trong ruộng có độ mặn từ 2,1‰ - 2,8‰ tùy vị trí. Đến vụ hè thu này, sau khi sạ, cây lúa tiếp tục chết, thiệt hại khoảng 1.250m2. Nguyên nhân là độ mặn còn tồn động từ vụ trước đó" - ông Sơn nói.

Ông Sơn cho rằng, các đơn vị có liên quan đến công trình cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Vị Thắng phải có trách nhiệm hỗ trợ người dân liên quan đến thiệt hại ở trên. Riêng ngành chức năng địa phương cần làm một con mương nhỏ để thoát nước mặn ở khu vực bị ảnh hưởng, nếu không lúa của người dân tiếp tục thiệt hại.

Nông dân Hậu Giang trồng lúa cặp công trình đường cao tốc: Nguồn nước bất ngờ nhiễm mặn, thiệt hại liên tiếp 2 vụ- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết, vụ hè thu này, sau khi sạ, cây lúa tiếp tục bị chết, thiệt hại khoảng 1.250m2. Nguyên nhân là độ mặn còn tồn động từ vụ trước đó. Ảnh: Huỳnh Xây

Cũng như 2 hộ dân trên, ông Nguyễn Văn Đẹt ở ấp 10 cho biết, tổng diện tích lúa của ông là 2.600m2, vụ đông xuân vừa qua bị thiệt hại 1.300m2, còn vụ hè thu thiệt hại khoảng 600m2.

Riêng phần lúa non chết cây của vụ hè thu, ông Đẹt cố gắng kiếm mạ dặm lại, đồng thời xịt thuốc dưỡng và nhờ nước mưa tuần qua nên lúa dần xanh trở lại.

Ông Đẹt mong muốn ngành chức năng hỗ trợ một cách thỏa đáng, để ông có vốn bù lỗ do thiệt hại thời gian qua.

Kết quả bất ngờ khi đoàn kiểm tra: Vùng an toàn bị nhiễm mặn khiến lúa chết

Do lúa bị thiệt hại nặng qua 2 vụ, người dân ở ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã gửi đơn xin bồi thường thiệt hại đến ngành chức năng địa phương.

Nông dân Hậu Giang trồng lúa cặp công trình đường cao tốc: Nguồn nước bất ngờ nhiễm mặn, thiệt hại liên tiếp 2 vụ- Ảnh 5.

Người dân gửi đơn phản ánh đến ngành chức năng địa phương về tình trạng lúa chết bất thường khi trồng cặp công trình đường cao tốc. Ảnh: Huỳnh Xây

Nông dân Hậu Giang trồng lúa cặp công trình đường cao tốc: Nguồn nước bất ngờ nhiễm mặn, thiệt hại liên tiếp 2 vụ- Ảnh 6.

Cát đắp nền đường công trình đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn đi qua ấp 9, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Ảnh: Huỳnh Xây

UBND xã Vị Thắng sau đó đã đề nghị UBND huyện Vị Thủy mời các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra thực tế diện tích lúa bị ảnh hưởng. Tham gia cùng đoàn có đại diện của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), đại diện Công ty Trường Sơn (đơn vị thi công).

Kết quả kiểm tra từ Chi cục thủy lợi cùng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật cho thấy, diện tích lúa của các hộ dân bị thiệt hại là do nhiễm mặn. Đại diện đơn vị thi công và chủ đầu tư cũng thống nhất kết quả lúa bị ảnh hưởng do nồng độ mặn cao, nhưng đều khẳng định cát đắp nền lấy từ nguồn cát sông được cấp phép, không phải là cát biển. Do vậy, không có chuyện nồng độ mặn tràn qua ruộng làm ảnh hưởng đến lúa của nông dân.

Trong khi đó, UBND xã Vị Thắng thì cho biết, địa phương nằm trong khu vực an toàn, từ trước đến nay không bị nhiễm mặn tự nhiên, kể cả các con sông lớn quanh địa bàn xã cũng không có mặn. Riêng khu vực sản xuất lúa của 9 hộ dân nói trên từ trước đến nay, trồng lúa đều đạt năng suất khá cao.

Trước tình hình trên, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang vẫn chưa có kết luận chính thức về nguồn gây nhiễm mặn làm lúa chết và các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn mòn mỏi chờ hỗ trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem