Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Gia đình ông Đặng Thanh Vân (xóm Phố Trào, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) hiện có tất cả 10ha rừng trồng. Trước đây gia đình ông chủ yếu làm ruộng và trồng chè. Nhưng do thị trường và giá cả không ổn định nên gia đình ông quyết định chuyển đổi sang trồng rừng.
Theo ông Vân, ban đầu, gia đình ông gặp khó khăn trong tiêu thụ do chủ yếu trồng bạch đàn. Sau khi chuyển sang trồng keo, việc tiêu thụ dễ hơn vì chủ yếu bán cho các xưởng sản xuất gỗ, nhưng giá cả lại thấp.
Nhận thấy việc trồng rừng kết hợp với mở xưởng gỗ đem lại hiệu quả kinh tế, nên năm 2012, gia đình ông đã đầu tư mở xưởng sản xuất gỗ. Lúc đầu ông xây dựng 1 nhà xưởng và đầu tư 1 máy xẻ gỗ, sau đầu tư và phát triển dần. Đến nay, gia đình ông Vân đã có 4 máy xẻ gỗ.
Trồng rừng kết hợp mở xưởng sản xuất gỗ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình ông Vân mà còn giúp giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương.
Hiện xưởng sản xuất gỗ của gia đình ông Vân có 8 lao động chính xẻ gỗ và một số lao động thời vụ với mức thu nhập trung bình khoảng 9 triệu đồng/người/tháng.
Ông Vân cho biết, thông thường đối với mô hình trồng rừng, sau 7 năm sẽ thu hoạch gỗ với thu nhập trung bình từ 80 – 100 triệu đồng/ha. Nhờ kết hợp với sản xuất gỗ đã giúp cải thiện rõ rệt đời sống, thu nhập của gia đình ông Vân so với trước kia.
Bên cạnh việc trồng rừng, gia đình ông Vân còn kết hợp nuôi 20 đàn ong dưới tán cây rừng, cho sản lượng khoảng 200 lít mật mỗi năm. Ngoài ra, gia đình ông còn bán ong giống và nuôi thêm lợn rừng thả rông cũng giúp tăng thêm nguồn thu nhập đáng kể.
Ông Ma Văn Thanh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Đổ kiêm Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ Yên Đổ cho biết, hiện trên địa bàn xã Yên Đổ có khoảng trên 3.500ha rừng.
Nhận thấy hiệu quả kinh tế lớn từ rừng mang lại, Hội Nông dân xã Yên Đổ đã định hướng tìm nguồn cây giống để cung cấp và phục vụ cho nhu cầu trồng rừng của bà con trên địa bàn xã và nhiều địa phương lân cận.
Được sự giới thiệu và hướng dẫn từ chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF), HTX đã kết nối với Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Việt Nam và Viện Ba Vì, Đá Chông để mua giống cây trồng.
Từ đó, nhiều bà con ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương đã nâng cao thu nhập từ 10 – 20% thông qua việc phát triển trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC, trồng rừng gỗ lớn và chăn nuôi dưới tán rừng.
Đến năm 2017, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ chương trình mang lại, các thành viên trong nhóm đã thành lập tổ hợp tác phát triển cây giống. Tới năm 2021, tổ hợp tác chuyển đổi thành HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ Yên Đổ. Hiện nay, HTX gồm 21 thành viên, trong đó 18 thành viên ươm cây giống, 2 thành viên mở xưởng sản xuất gỗ, 2 thành viên nuôi trâu và trồng rau.
Năm 2021, HTX xuất bán ra thị trường hơn 4 triệu cây giống, trong đó có keo Úc, keo Ba Vì và keo tai tượng, mang về doanh thu gần 2 tỷ đồng. HTX đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 40 lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.
Ông Nguyễn Văn Nguyên, chuyên viên Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên) cho biết: "Trước thực trạng bà con trên địa bàn xã Yên Đổ đang tự phát trong việc sản xuất giống cây lâm nghiệp, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ người dân thành lập tổ hợp tác Lâm Sinh. Hội Nông dân tỉnh cũng hỗ trợ, tập huấn về khoa học kỹ thuật cho bà con để đảm bảo việc sản xuất cây giống đạt quy chuẩn."
Ông Nguyên cho biết thêm, sau một thời gian phát triển, bà con đã phát triển thành HTX trên cơ sở tổ hợp tác ban đầu. Việc thành lập HTX đã mang lại rất nhiều thuận lợi cho bà con địa phương trong việc nâng cao giá trị của cây giống trên thị trường.
Để giúp cho bà con phát triển tốt hơn với mô hình ươm cây giống này, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng đang tập trung vào công tác xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm giống cây lâm nghiệp trên nhiều kênh thương mại và qua mạng xã hội.
Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng đang phối hợp với Công ty Hòa Phát, đơn vị chế biến lâm sản nhằm kết nối, đưa những cây giống của HTX vào dự án phát triển vùng nguyên liệu trồng keo để xuất khẩu ra nước ngoài.
Nếu thành công sẽ là một tín hiệu đáng mừng cho bà con nơi đây trong việc nâng cao giá trị và khẳng định thương hiệu cây giống trên thị trường.