Nông dân Tiên Phước ở Quảng Nam trồng cây ăn quả, vừa hái ra tiền, vừa được hỗ trợ hàng chục tỷ đồng

Trương Hồng - Xứ Tiên Thứ năm, ngày 25/01/2024 18:50 PM (GMT+7)
Giai đoạn 2020 - 2023, toàn huyện Tiên Phước (Quảng Nam) có 1.285 hộ dân được hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nghị quyết 35-HĐND tỉnh trên 20 tỷ đồng.
Bình luận 0

Trồng cây ăn quả, cây "đẻ" ra tiền…

Khu vườn của ông La Vĩnh Thiệp (thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) có diện tích trên 1ha, trước đây là vườn tạp xen kẻ trồng một số loại cây như, chè, dó, quế nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. 

Thực hiện Đề án 03 - HĐND huyện Tiên Phước và sau đó là Nghị quyết 35 - HĐND tỉnh gia đình ông Thiệp được hỗ trợ 132 triệu đồng, sau đó ông bắt tay vào đầu tư, cải tạo, chặt bỏ các loại cây trồng kém hiệu quả sang đầu tư trồng sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, cam, quýt các loại.

Nông dân Tiên Phước ở Quảng Nam trồng cây ăn quả, vừa hái ra tiền, vừa được hỗ trợ hàng chục tỷ đồng- Ảnh 1.

Giai đoạn 2020 - 2023, toàn huyện Tiên Phước, Quảng Nam có 1.285 hộ dân được hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Trong đó nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nghị quyết 35-HĐND tỉnh trên 20 tỷ đồng. Ảnh: T.H

Đến nay, số cây măng cụt trong vườn ông Thiệp lên đến 170 cây, 40 cây bưởi da xanh, 15 cây sầu riêng cùng một số loại cây khác như cam, quýt và chuối được từ 2 - 4 năm tuổi đang lên xanh tốt. Để cho các loại cây ăn trồng phát triển, ngoài việc chăm sóc, bón phân, ông Thiệp còn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, hồ chứa nước, dây dẫn phục vụ cho việc tưới tiêu.

"Khu vườn của tôi trước đây là vườn tạp, xen lẫn mấy cây chè, cây dó hiệu quả không cao. Từ khi được hỗ trợ về phát triển kinh tế vườn gia đình mạnh dạn cải tạo lại khu vườn trồng các loại cây ăn quả.

Do nguồn điện phục vụ cho việc bơm nước không đảm nên tôi đầu tư hệ thống điện năm lượng mặt trời gần 40 triệu đồng để phát điện phục vụ cho việc tưới tiêu cho cây trồng. Trong quá trình làm vườn cũng được chính quyền, hội đoàn thể xã xuống hướng kỹ thuật trồng và chăm sóc, cũng như hướng dẫn cách làm hồ sơ thủ tục được hỗ trợ theo Nghị quyết 35-HĐND tỉnh…", ông Thiệp chia sẻ.

Nông dân Tiên Phước ở Quảng Nam trồng cây ăn quả, vừa hái ra tiền, vừa được hỗ trợ hàng chục tỷ đồng- Ảnh 2.

Những vườn cây măng cụt được hỗ trợ từ Nghị quyết 35, nông dân xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước cất công chăm sóc cây xanh tốt. Ảnh: X.T

Tương tự đó, khu vườn có diện tích gần 1ha của gia đình ông Đoàn Kim Sơn (thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Mỹ), từ khi có Đề án 03 - HĐND huyện và Nghị quyết 35 - HĐND tỉnh ông Sơn được hỗ trợ 35 triệu đồng, ông đã mạnh dạn đầu từ cải tạo lại khu vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Nông dân Tiên Phước ở Quảng Nam trồng cây ăn quả, vừa hái ra tiền, vừa được hỗ trợ hàng chục tỷ đồng- Ảnh 3.

Tiên Phước, Quảng Nam được mệnh danh là miền tây thu nhỏ ở giữa lòng xứ Quảng với nhiều loại trái cây giá trị kinh tế cao. Ảnh: T.H

Hiện khu vườn có trên 80 cây măng cụt, khoảng 20 cây sầu riêng, 60 cây bưởi da xanh được gần 4 năm tuổi và xen kẽ vào đó là lòn bon, cau, dó bầu tạo ra không gian khu vườn xanh mát. Để giúp cây trồng phát tốt, gia đình anh Sơn đầu tư hồ chứa nước và hệ thống nước tưới bán tự cho cây trồng. "Có thể nói Đề án 03 của huyện, sau này Nghị quyết 35-HĐND tỉnh thực sự là cú hích tiếp thêm động lực cho bà con nông dân chúng tôi mạnh dạng đầu tư cải tạo vườn, phát triển các loại cây ăn quả có giá trị", ông Sơn cho biết.

Hỗ trợ 40 tỷ đồng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

Tiên Mỹ là một trong những địa phương trên địa bàn huyện Tiên Phước có thế mạnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Trong đó măng cụt được xem là cây trồng chủ lực với quy mô diện tích khá lớn.

Theo thống kê, toàn xã có trên 100ha măng cụt; trong đó 40% diện tích măng cụt đã cho thu hoạch. Được biết qua 3 năm triển khai Nghị quyết 35 - HĐND tỉnh trên địa bàn xã Tiên Mỹ có 57 hộ đăng ký triển khai thực hiện; qua kiểm tra đánh giá có 55 hộ đạt tiêu chí được nhà nước hỗ trợ kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Nông dân Tiên Phước ở Quảng Nam trồng cây ăn quả, vừa hái ra tiền, vừa được hỗ trợ hàng chục tỷ đồng- Ảnh 4.

Bòn bon là loại trái cây xứ sở có ở Tiên Phước lâu đời nhất, hiện có hàng chục héc ta cây bòn bon cho thu nhập cao. Ảnh: CTV

Ông Ngô Minh Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết, trong thời gian Hội Nông dân xã Tiên Mỹ cùng với các hội, đoàn thể vận động người dân tham gia phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang theo Nghị quyết 35 - HĐND tỉnh, đặc biệt là mở các lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc cho các loại cây ăn quả.

Đối với Hội Nông dân xã thực hiện "Ngày thứ 6 trong dân" trực tiếp xuống từng khu vườn hướng dẫn bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc, cắt tỉa, bón phân, tưới nước cho cây trồng...

Nông dân Tiên Phước ở Quảng Nam trồng cây ăn quả, vừa hái ra tiền, vừa được hỗ trợ hàng chục tỷ đồng- Ảnh 5.

Nông dân Tiên Phước, Quảng Nam phấn khởi khi Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh đi vào thực tế, giúp cuộc sống người dân khấm khá hơn. Ảnh: T.H

"Có thể nói Đề án 03 của huyện, sau đó là Nghị quyết 35 -HĐND tỉnh rất thiết thực đã tạo động lực rất lớn cho bà con nông dân đầu tư phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại là bệ phóng giúp những nông dân nghèo có sức bật nâng cao thu nhập", ông Hòa nói.

Ông Võ Kim Chung - Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước cho hay: "Có thể nói nhờ Đề án 03 của huyện, Nghị quyết 35 - HĐND tỉnh đã từng bước giúp địa phương khôi phục lại các loại cây trồng, cây ăn quả truyền thống.

Ngoài cây truyền thống măng cụt, hiện nay người dân cũng tập trung phát triển mạnh cây sầu riêng, bưởi da xanh, cam quý các loại… Việc phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại không chỉ tăng thu nhập cho người dân còn góp phần xây dựng xã NTM nâng cao về đích đúng hẹn vào cuối năm 2024".

Nông dân Tiên Phước ở Quảng Nam trồng cây ăn quả, vừa hái ra tiền, vừa được hỗ trợ hàng chục tỷ đồng- Ảnh 6.

Bí thư Huyện ủy Tiên Phước Phạm Văn Đốc trong một lần kiểm tra các vườn cây ăn quả. Ảnh: T.H

Theo thống kê, tổng diện tích vườn trên địa bàn huyện Tiên Phước đạt 6.214ha, trong đó diện tích có hiệu quả kinh tế đạt 5.844ha đạt 77%. Giai đoạn 2020 - 2023, toàn huyện có 1.285 hộ được hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Trong đó nguồn kinh phí từ Nghị quyết 35-HĐND tỉnh trên 20 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết: "Qua ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35- HĐND tỉnh đã mang lại kết quả tích cực.

Nghị quyết đã và đang từng bước đi sâu vào đời sống mỗi người dân, mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng huyện NTM và giảm nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Tiên Phước vững bước phát triển".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem