Nóng: 'Làn sóng Omicron' chưa từng có đang tấn công trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Phi

Phương Đăng (theo The Daily Beast) Thứ bảy, ngày 04/12/2021 15:00 PM (GMT+7)
Tính tới nay, đại dịch Covid-19 được xem là ít gây bệnh nặng ở trẻ em và trẻ em cũng ít mắc Covid-19 hơn người lớn. Tuy nhiên, tất cả đang bắt đầu thay đổi với siêu biến thế Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi.
Bình luận 0
Nóng: 'Làn sóng Omicron' chưa từng có đang tấn công trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Phi - Ảnh 1.

Siêu biến chủng Omicron được cho là đang tấn công trẻ dưới 5 tuổi ở Nam Phi khiến nhiều bệnh nhi phải nhập viện điều trị. Ảnh NY Post.

Theo The Daily Beast, một cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Nam Phi cho biết, siêu biến thể Omicron “có khả năng lây truyền cao” đang khiến một số lượng lớn trẻ em dưới 5 tuổi phải nhập viện và có thể sẽ thay đổi quan điểm lâu nay rằng, Covid-19 ít gây bệnh nặng ở trẻ em và trẻ em cũng ít mắc Covid-19 hơn người lớn.

Bước phát triển đáng báo động này làm dấy lên viễn cảnh về một chu kỳ chiến đấu trên phạm vi toàn cầu mới chống lại đại dịch Covid-19, do biến thể mới Omicron đã lây lan sang hàng chục quốc gia trên thế giới.

Các nhà khoa học Nam Phi cũng cảnh báo, biến thể mới đang lây lan nhanh hơn nhiều so với bất kỳ làn sóng Covid-19 nào trước đây.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến mới đây, cố vấn chính phủ Nam Phi, bà Waasila Jassat đã gióng lên hồi chuông báo độngvề tình hình dịch bệnh tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước - tỉnh Gauteng -  như sau: “Rõ ràng là ở Gauteng, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể (số người nhập viện) ở tất cả các nhóm tuổi, nhưng đặc biệt là ở những trẻ dưới 5 tuổi".

“Tỷ lệ mắc bệnh ở các bệnh nhi dưới 5 tuổi hiện cao thứ 2, chỉ đứng sau những người trên 60 tuổi. Xu hướng mà chúng ta đang thấy bây giờ, khác với những gì chúng ta đã thấy trước đây, là sự gia tăng đáng kể số ca nhập viện ở trẻ em dưới 5 tuổi", bà Jassat nói thêm.

Nóng: 'Làn sóng Omicron' chưa từng có đang tấn công trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Phi - Ảnh 2.

Nam Phi là nơi đầu tiên phát hiện biến chủng Omicron. Ảnh Getty

Theo bà Jassat, trước đây các nhà khoa học luôn thấy trẻ em ít bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và không có nhiều em phải nhập viện vì biến chứng nặng.

"Trong làn sóng thứ 3, chúng tôi thấy nhiều trẻ em dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên, 15-19 tuổi nhập viện  hơn, và bây giờ, khi bắt đầu làn sóng thứ 4 này, chúng tôi đã thấy sự gia tăng khá mạnh ở tất cả các nhóm tuổi, nhưng đặc biệt là ở nhóm dưới 5 tuổi", bà Jassat cho hay. 

Jassat cũng đã đưa ra các biểu đồ cho thấy rõ trẻ em dưới 5 tuổi đang phải nhập viện ở mức báo động như thế nào.

Bà nhấn mạnh, đơn cử như tại thành phố Tshwane Metro, hơn 100 trẻ em dưới 5 tuổi đã phải nhập viện vì mắc Covid-19 với trong hai tuần đầu tiên của đợt bùng phát thứ 4 mới đây (từ ngày 14 đến 27/11). Trong khi đó, 2 tuần đầu tiên của đợt bùng phát Covid-19 thứ 3 ở Nam Phi vào tháng Năm năm nay, chỉ ít hơn 20 trẻ em phải nhập viện vì mắc Covid-19.

Đánh giá nguyên nhân số lượng trẻ nhập viện bất thường vì mắc Covid-19 hiên nay, Jassat cho biết bà   nghi ngờ rằng trẻ em chưa được tiêm chủng đại trà và "khoảng trống miễn dịch" có thể là nguyên nhân dẫn đến việc này.

Bà cho rằng với việc người lớn ngày càng được tiêm vaccine đầy đủ, ít mắc bệnh hoặc mắc ở thể nhẹ thì trẻ em chưa được tiêm chủng là những người “mắc bệnh và phải nhập viện.”

Bà cho biết, các bác sĩ nhi khoa tại bệnh viện Tshwane xác nhận, rằng “tất cả” trẻ em từ 12-18 tuổi nhập viện đều không được tiêm chủng, mặc dù các em đủ điều kiện. Còn những bệnh nhi dưới 12 tuổi nhập viện vì mắc Covid-19, chỉ có 3 phụ huynh là đã được tiêm chủng, còn lại các trường hợp khác đều chưa tiêm chủng.

Jassat nhấn mạnh, điều này cho thấy “giá trị của việc tiêm chủng và nhờ vậy, người lớn có thể bảo vệ trẻ em trong gia đình”

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla cho biết, chỉ hơn 42% người lớn đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ở nước này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem