Nóng: Máy bay NATO theo dõi tên lửa tấn công Ba Lan, đã có được dữ liệu

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ tư, ngày 16/11/2022 14:53 PM (GMT+7)
Dữ liệu radar về quỹ đạo của tên lửa đã được chuyển cho NATO và Warsaw, một quan chức quốc phòng của liên minh quân sự nói với CNN.
Bình luận 0
Nóng: Máy bay NATO theo dõi tên lửa tấn công Ba Lan, đã có được dữ liệu - Ảnh 1.

Hiện trường nơi tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng.

Một máy bay của NATO đã có thể theo dõi tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, gây ra vụ nổ chết người ở một ngôi làng gần biên giới Ukraine, một quan chức giấu tên từ liên minh quân sự NATO nói với CNN hôm thứ Ba, song nguồn tin này không quy trách nhiệm cho ai đứng sau vụ việc này.

Theo quan chức này, "thông tin tình báo về đường đi radar của tên lửa đã được cung cấp cho NATO và Ba Lan".  Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp thông tin chi tiết về việc tên lửa có thể được phóng từ đâu hoặc do ai.

NATO đã thực hiện các chuyến bay giám sát thường xuyên ở sườn phía đông của mình để theo dõi tình hình ở Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công quân sự vào cuối tháng Hai. Liên minh vận hành một đội máy bay Boeing E-3A Hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không (AWACS), được trang bị radar tầm xa và cảm biến thụ động.

Ngày 15/11,  truyền thông địa phương đưa tin hai công nhân nông trại đã chết ở làng Przewodov, gần biên giới Ukraine. Warsaw đã triệu tập đại sứ Nga, đồng thời đặt quân đội trong tình trạng báo động cao. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cáo buộc Nga bắn tên lửa vào lãnh thổ Ba Lan và kêu gọi NATO hành động chống lại Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng Moscow không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các mục tiêu gần biên giới Ba Lan-Ukraine vào ngày hôm đó, đồng thời nói thêm rằng các mảnh vỡ tên lửa, những bức ảnh được truyền thông Ba Lan đăng tải, "không liên quan gì đến vũ khí của Nga". 

Sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng "không có khả năng" Nga đứng sau vụ việc, đồng thời nói thêm rằng thông tin sơ bộ hiện thời bác bỏ những cáo buộc. "Tôi không muốn nói điều đó cho đến khi chúng tôi điều tra hoàn toàn, nhưng theo quỹ đạo, không có khả năng tên lửa được bắn từ Nga",  ông Biden nói.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng, ông tôn trọng tuyên bố của Moscow về vụ rơi tên lửa vào lãnh thổ của Ba Lan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Biden và các nhà lãnh đạo khác cũng không tin rằng quả đạn này do Nga sản xuất.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bác bỏ tuyên bố của Ba Lan rằng một "tên lửa do Nga sản xuất" đã giết chết hai công dân nước này gần biên giới với Ukraine.

Ông Erdogan nói thêm rằng ông tôn trọng tuyên bố từ chối trách nhiệm của Nga đối với vụ việc ở làng biên giới Przewodov. Ông nói thêm rằng một cuộc điều tra thích hợp về những gì đã xảy ra là điều cần thiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem