Nông thôn mới Bình Dương, dân đồng lòng tham gia làm xong hơn 6.000 km giao thông nông thôn

Trần Khánh Thứ năm, ngày 14/09/2023 06:28 AM (GMT+7)
Trong 20 năm qua, hàng trăm tuyến đường tự quản được nhân dân Bình Dương đồng tình tham gia. Trong đó có 3 công trình giao thông nông thôn với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, tổng chiều dài trên 6.000km
Bình luận 0

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Bình Dương

Ngày 13/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điểm nhấn tích cực hướng tới chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Người dân ở xã Minh Tân (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Trần Khánh

Người dân ở xã Minh Tân (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Trần Khánh

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, trong 20 năm qua, ngoài kinh phí đầu tư của nhà nước cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhân dân ở các khu dân cư đã đóng góp trên 68.458 ngày công, hiến trên 67.275m2 đất để mở đường giao thông nông thôn trị giá trên 84 ngàn tỷ đồng.

Hàng trăm tuyến đường tự quản được nhân dân đồng tình tham gia. Trong đó  có 3 công trình giao thông nông thôn tại xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng); xã Phú An (TX.Bến Cát) và tại xã Minh Tân (huyện Dầu Tiếng) có tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng, với tổng chiều dài trên 6.000 km.

Sau 20 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, củng cố tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng.

Bà Hằng cho biết, thông qua các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực.

TX.Tân Uyên đang tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm Làng thông minh tại xã Bạch Đằng. Ảnh: Trần Khánh

TX.Tân Uyên đang tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm Làng thông minh tại xã Bạch Đằng. Ảnh: Trần Khánh

Đến nay, Bình Dương có 41/41 xã được công nhận xã nông thôn mới, 29 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Bình Dương có 2 đơn vị được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới là huyện Dầu Tiếng và TX.Tân Uyên.

Vai trò lớn của Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân

Theo ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, trong chặng đường xây dựng và phát triển của Bình Dương hơn 20 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

Công tác này đã tạo thành sức mạnh tổng hợp, đưa Bình Dương từ một tỉnh thuần nông vươn lên trở thành một tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa cao trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các đại biểu tham quan các gian trưng bày kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của các địa phương. Ảnh: Trần Khánh

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các đại biểu tham quan các gian trưng bày kết quả 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của các địa phương. Ảnh: Trần Khánh

Đến nay, GDP bình quân đầu người ở Bình Dương đạt 170 triệu đồng/người/năm, được Trung ương đánh giá là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước, và không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Trung ương.

Bình Dương đã bứt phá vươn lên trở thành điểm sáng thu hút đầu tư trong cả nước. Riêng đầu tư nước ngoài, đến nay đạt trên 40 tỷ USD, đứng thứ 2 trong cả nước. Thu ngân sách của Bình Dương tăng gấp 75 lần, và là một trong số ít các địa phương điều tiết ngân sách về Trung ương.

Đặc biệt, 5 năm liên tiếp (2019 - 2023), Bình Dương được Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới vinh danh là 1 trong 21 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới, trong đó có 3 năm liên tiếp được vinh danh TOP 7.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

"Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh từ tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới. Trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên", Bí thư Nguyễn Văn Lợi cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khen thưởng các tập thể làm tốt công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Ảnh: Trần Khánh

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khen thưởng các tập thể làm tốt công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, Trung ương Mặt trận Tổ quốc đồng tình và chia sẻ với những hạn chế ở Bình Dương như việc tổ chức triển khai Ngày hội có nơi còn chưa phong phú, chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia…

Theo ông Dũng, đây là những khó khăn, hạn chế không chỉ của riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương mà cũng là khó khăn chung trong cả nước. Điều quan trọng là chỉ ra được những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm thì cũng sẽ tìm ra được các giải pháp để khắc phục và làm tốt hơn trong thời gian tới.

Giai đoạn tiếp theo, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tỉnh Bình Dương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành hoạt động nền nếp, đa dạng và sinh động và hấp dẫn tại các địa phương, cơ sở trong toàn tỉnh.

"Bình Dương cũng cần thí điểm tổ chức Ngày hội trên những địa bàn có tính chất đặc thù, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng nhiều đồng bào dân tộc sinh sống… để tạo cơ hội cho tất cả các tầng lớp nhân dân có điều kiện cùng tham gia Ngày hội; qua đó tăng cường, củng cố tình đoàn kết của cư dân trên địa bàn", ông Nguyễn Hữu Dũng gợi ý.
Nông thôn mới Bình Dương, dân đồng lòng tham gia làm xong hơn 6.000 km giao thông nông thôn  - Ảnh 6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem