Nóng trong tuần: Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội Phùng Anh Lê

Thanh Hòa Chủ nhật, ngày 26/09/2021 19:55 PM (GMT+7)
Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội Phùng Anh Lê; Phục hồi điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên... là những tin nóng nhất tuần qua.
Bình luận 0

Bắt nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội Phùng Anh Lê

Ngày 23/9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đại tá Phùng Anh Lê, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội, để điều tra về tội "tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù". 

Đại tá Phùng Anh Lê bị bắt vì những sai phạm xảy ra khi ông Lê còn đang giữ vị trí Trưởng Công an quận Tây Hồ.

img

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khám xét nhà ông Phùng Anh Lê

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, và một người khác nguyên là cán bộ Công an quận.

Cũng trong ngày 23/9, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch đại tá Phùng Anh Lê.

Trước đó, tối 21/9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã thực hiện khám xét nhà của đại tá Phùng Anh Lê để phục vụ điều tra.

Phục hồi điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo "thần y" Võ Hoàng Yên

Sau khi có kết quả giám định, ngày 24/9, Công an TP.HCM đã phục hồi việc xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, tố cáo ông Võ Hoàng Yên (còn gọi là "thần y" Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ Bình Thuận) có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

img

Thông báo của Công an TP HCM

Theo Công an TP HCM, trước đó bà Nguyễn Phương Hằng gởi đơn đến Công an TP HCM tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên do chưa có kết quả giám định nên ngày 18/7, Công an TP HCM đã ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trong đơn tố cáo, bà Hằng yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, điều tra ông Võ Hoàng Yên vì chiếm đoạt của bà hơn 200 tỉ đồng thông qua hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung và việc xây dựng một cơ sở thờ tự tại tỉnh Bình Thuận cùng và một số hoạt động khác.

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình không thể khắc phục 658 tỷ tiền nợ thuế

Mới đây, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình (KLHTTQG) đã có công văn gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ VH-TT&DL cho biết không thể thực hiện được việc thu hồi 658 tỷ đồng tiền thuê đất từ năm 2009-2018 mà đơn vị này chưa nộp.

Trong công văn, KLHTTQG nêu: “Việc truy thu tiền thuê đất này, KLHTTQG không thể thực hiện được.

Kính đề nghị Tổng cục TDTT báo cáo Bộ VH-TT&DL thống nhất với Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội trình Chính phủ cho phép KLHTTQG miễn truy thu nộp tiền thuê đất cho Nhà nước”.

img

Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình nhìn từ trên cao

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, số tiền vi phạm của KLHTTQG là gần 777 tỷ đồng, trong đó có 658 tỷ đồng tiền thuê đất chưa nộp và chậm nộp tại Chi Cục thuế Nam Từ Liêm.

Từ năm 2009, KLHTTQG đã tự ý cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê đất trên phần đất đã giải phóng mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đáng nói, các doanh nghiệp và KLHTTQG không nộp tiền thuê đất cho ngân sách Nhà nước với con số lên tới 658 tỷ đồng như đã nêu.

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung cùng các đồng phạm

Liên quan đến những sai phạm trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", ngày 22/9, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ngoài ra, cơ quan công tố còn truy tố: Nguyễn Văn Tứ, cựu Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội; Phạm Thị Hường- cựu Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Nguyễn Tiến Học- cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Thị Kim Tuyến - cựu Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

img

Ông Nguyễn Đức Chung

VKS cũng truy tố các bị can: Võ Việt Hùng- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh và Lê Duy Tuấn- Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh. Những bị can trên đều bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 

Ngày 25/9, ông Nguyễn Đức Chung lại tiếp tục bị truy tố do chỉ đạo miệng cấp dưới mua chế phẩm Redoxy-3C qua Công ty Arktic của gia đình để hưởng lợi. 

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy-3C qua Công ty Arktic để công ty này được hưởng khoản lợi nhuận hơn 36 tỉ đồng.

TP.HCM sẽ tháo gỡ rào chắn, dây kẽm gai để bước sang lộ trình mới

Số ca nhiễm COVID-19 mới ghi nhận trong nước là 756.689 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 9.938 ca/ngày. 

Cuba đã bàn giao 1,05 triệu liều vắc-xin Abdala để chuyển về Việt Nam, kịp thời tham gia phục vụ công tác phòng chống COVID-19.

Tại TP.HCM, từ nay đến ngày 30/9, TP sẽ tháo dỡ hàng rào chắn, dây kẽm gai trên địa bàn để bước sang ngày 1/10, TP có lộ trình mới. Từ 1/10, toàn TP.HCM áp dụng cách làm việc cho các cơ quan Nhà nước; người dân trực tiếp đến trụ sở cơ quan làm hồ sơ phải được tiêm 2 mũi vắc-xin.

Tại Hà Nội, thành phố sẽ không áp dụng phân vùng và không áp dụng cấp giấy đi đường, duy trì phong tỏa hẹp từ 6h ngày 21/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem