Trung tâm Khí tượng: Từ ngày mai (28/7), Bắc Bộ đón mưa lớn, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở

N.A Thứ bảy, ngày 27/07/2024 09:38 AM (GMT+7)
Dự báo, từ đêm 28 đến ngày 31/7, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 250mm. Cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Bình luận 0

 Bắc Bộ đón mưa lớn, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (27/7), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa có nơi hơn 50mm như: Ia Dom (Kon Tum) 96mm, Đập Thủy điện Sê San 3 (Gia Lai) 59,4mm, Thạnh Yên (Kiên Giang) 66,8mm,…

Dự báo, chiều tối và đêm 27/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi hơn 70mm.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và đêm 27/7, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi hơn 70mm.

Ngoài ra, theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, từ đêm 28 đến ngày 31/7, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở khu vực vùng núi và trung du từ 70-200mm, cục bộ có nơi hơn 250mm; khu vực đồng bằng từ 50-100mm, cục bộ có nơi hơn 150mm.

NÓNG: Từ mai (28/7), Bắc Bộ đón mưa lớn, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở - Ảnh 1.

Cuối tháng 7 (ngày 28,29,30/7), Bắc Bộ khả năng mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở tái xuất hiện.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nhận định về tình hình mưa lũ trong thời gian tới, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ ngày 28-30/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng tiếp tục xuất hiện thêm một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo xa hơn, ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định, từ tháng 7-9 vẫn là những tháng chính vụ của mùa mưa lũ ở Bắc Bộ và Tây Nguyên; do vậy, trong khoảng thời gian này, các khu vực trên vẫn tiếp tục có những đợt mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở mức độ cao.

Từ tháng 9-11, mưa dịch chuyển vào khu vực Trung Bộ; giai đoạn này, hiện tượng La Nina hoạt động mạnh. Dưới tác động của hiện tượng này, khu vực Trung Bộ xảy ra những đợt mưa đặc biệt lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này ở mức cao đến rất cao.

Lý giải về đợt mưa lớn xảy ra ở Bắc Bộ trong những ngày qua, ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích, do bão số 2 sau khi di chuyển từ Đông sang Tây đã gây ra một đợt mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sau đó, hoàn lưu bão di chuyển sang khu vực Tây Bắc Bộ gây mưa lớn ở toàn khu vực miền Bắc, trọng tâm ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình trong sáng 25/7. Khu vực Điện Biên trong đêm 24, sáng 25/7 có điểm mưa lên tới gần 300 mm. Mưa với tần suất lớn đã gây ra tình trạng ngập úng ở khu vực Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi thuộc Tây Bắc, vùng núi Bắc Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn; các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân; vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất... Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.

Cảnh báo gió giật cấp 7-8, biển động và sóng lớn trên nhiều vùng biển

Dự báo, ngày và đêm 27/7, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Ngoài ra, sáng 27/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem