NÓNG Ukraine: TT Biden vừa thực hiện một mong muốn lớn nhất của ông Zelensky

Minh Nhật (theo Insider) Thứ bảy, ngày 09/04/2022 09:23 AM (GMT+7)
Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ đang làm việc với đồng minh NATO là Slovakia để cung cấp cho Ukraine một hệ thống phòng không tối tân, đáp lại một trong những mong muốn lớn nhất của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Bình luận 0
NÓNG Ukraine: TT Biden vừa thực hiện một mong muốn lớn nhất của ông Zelensky - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hỗ trợ để Ukraine nhận được một hệ thống phòng không tiên tiến - thực hiện một trong những mong muốn lớn nhất của Zelensky. Ảnh Getty

Theo tờ Insider, ông Biden ngày 8/4 thừa nhận, Mỹ đang làm việc với Slovakia để cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không S-300 tiên tiến.

Theo đó, Mỹ dự kiến cung cấp cho Slovakia một hệ thống tên lửa Patriot để đổi lấy việc nước này chuyển giao hệ thống phòng không S-300 cho Ukraine.

"Khi quân đội Nga tái bố trí cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến này, tôi đã chỉ đạo chính quyền của mình tiếp tục nỗ lực để xác định và cung cấp cho quân đội Ukraine những khả năng vũ khí tiên tiến cần thiết để bảo vệ đất nước", ông Biden nói trong tuyên bố do Nhà Trắng phát hành hôm 8/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ca ngợi "sự hào phóng" của Slovakia khi đồng ý gửi cho Ukraine hệ thống phòng không S-300.

Ông cho rằng đây là một "minh chứng mạnh mẽ" cho cam kết của các nước láng giềng Ukraine khi Nga tiếp tục cuộc chiến. Ông Biden cho biết, Mỹ sẽ cung cấp cho Slovakia một hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất để đổi lấy việc chuyển giao.

“Việc triển khai Patriot tới Slovakia hoàn toàn phù hợp với những nỗ lực trước đây của chúng tôi nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của NATO và trong khuôn khổ các yêu cầu an ninh tập thể của chúng tôi theo Điều 5 của hiệp ước NATO”, Bộ trưởng Austin cho biết.

Ông Austin cũng nói rằng, hệ thống Patriot sẽ được điều khiển bởi quân đội Mỹ, những người sẽ đến Slovakia "trong những ngày tới".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, việc triển khai nhóm quân nhân Mỹ ở Slovakia "không có ngày kết thúc" khi Mỹ và Slovakia khám phá "các giải pháp phòng không lâu dài hơn".

Tổng thống Biden nói rằng, ông Zelensky đã trực tiếp xin hệ thống phòng không S-300 với ông trong cuộc trò chuyện giữa 2 Tổng thống.

S-300 là một hệ thống phòng không từ thời Liên Xô mà Ukraine cũng đang vận hành và quen thuộc.

Trong một bài phát biểu đầy cảm xúc trước Quốc hội Mỹ vào tháng trước, ông Zelensky đã kêu gọi Mỹ ủng hộ vùng cấm bay ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng, nếu điều này là "một yêu cầu quá cao", thì Ukraine cần các hệ thống phòng không tốt hơn như S-300 để đẩy lùi các lực lượng Nga.

Mỹ và NATO từ đầu phản đối áp đặt vùng cấm bay vì điều này yêu cầu liên minh bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga. Điều này thực sự sẽ châm ngòi cho một cuộc đối đầu trực tiếp giữa một số cường quốc hạt nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem