NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65

Hà Tùng Long Chủ nhật, ngày 14/02/2021 15:11 PM (GMT+7)
Thông tin từ NSND Công Lý cho biết, NSND Hoàng Dũng qua đời vào lúc 14h14 phút ngày 14/2 tại bệnh viện sau thời gian chống chọi với bạo bệnh, hưởng thọ 65 tuổi.
Bình luận 0

Trước đó, trong buổi ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương" diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2020, NSND Hoàng Dũng xuất hiện trong tình trạng đi lại rất khó khăn và phải nhờ người dìu đến điểm tổ chức họp báo. Ngoài ra, vẻ ngoài của ông cũng gầy đi trông thấy rõ.

Theo nam nghệ sĩ, di chứng của một trận cảm cúm đã khiến ông bị đau từ vai xuống thắt lưng, đau tới mức không thể cử động được và nhiều hôm mất ngủ vì đau. Sau đó, ông phải trải qua một cuộc phẫu thuật cột sống ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thì khi vào bệnh viện, ông phát hiện có khối u chèn ngực. Thời điểm phát hiện, bệnh đã trở nặng nên sức khỏe của nam nghệ sĩ sa sút dần.

NSND Hoàng Dũng qua đời ở tuổi 65 - Ảnh 1.

NSND Hoàng Dũng là người rất say mê nghề và luôn mong muốn được cống hiến.

NSND Hoàng Dũng tên đầy đủ là Hoàng Tiến Dũng, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 1978 rồi về công tác tại Đoàn Kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội). Ông làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2002 và làm Giám đốc Nhà hát từ năm 2007 đến 2017.

NSND Hoàng Dũng còn là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Hội đồng nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội, ủy viên Hội đồng nghệ thuật của TP. Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, ông đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau ở cả sân khấu, điện ảnh lẫn truyền hình. Trên sân khấu kịch, Hoàng Dũng được ví như một "con dao pha", nghĩa là ông có thể đảm đương nhiều vai diễn thuộc các thể loại khác nhau: vai hài, vai bi, vai chính, vai phụ... Nam nghệ sĩ chinh phục khán giả qua những vai diễn "nặng ký" trong Tình sử ngàn năm, Tôi và chúng ta (Lưu Quang Vũ), Hà Nội đêm trở gió, Ăn mày dĩ vãng, Cát bụi, Tiếng đàn vùng Mê Thảo...

Ông ghi dấu ấn với hàng loạt phim truyền hình: Cổ tích Việt Nam, Tiếng cồng định mệnh, Đàn trời, Cuồng phong, Người phán xử, Sinh tử, Về nhà đi con, Trở về giữa yêu thương…

Hoàng Dũng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007. Ông có hai con trai, người con lớn Hoàng Duy cũng từng tham gia đóng một số vai nhỏ trong các phim và hoạt cảnh truyền hình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem