Nữ cựu Cục trưởng trong vụ chuyến bay giải cứu “bắt cá to”, không “gặp” doanh nghiệp nhỏ

Gia Bình Thứ tư, ngày 05/04/2023 11:34 AM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho hay chỉ nhận hối lộ khoảng 900 triệu đồng. Cảnh sát căn cứ hồ sơ, xác định vị này nhận hối lộ 25 tỷ đồng từ những đơn vị lớn, từ chối “gặp gỡ” doanh nghiệp nhỏ.
Bình luận 0

Theo kết luận điều tra, với vai trò Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, bị can Nguyễn Thị Hương Lan có trách nhiệm quản lý, phụ trách chung toàn bộ công việc gồm cấp phép các chuyến bay. Việc gặp gỡ, thẩm định các doanh nghiệp là nhiệm vụ của cấp dưới, không phải của bà Lan.

Tuy nhiên, nữ cục trưởng bị cáo buộc "can thiệp sâu vào kế hoạch tổ chức các chuyến bay combo cho các doanh nghiệp". Vị này gây khó khăn bằng cách chỉ đạo cấp dưới sát ngày bay mới thông báo; thay đổi kế hoạch bay, số công dân trên chuyến bay làm doanh nghiệp bị động, phải "xin gặp gỡ".

Nữ cục trưởng trong vụ chuyến bay giải cứu “bắt cá to”, không “gặp” doanh nghiệp nhỏ - Ảnh 1.

Nữ cựu Cục trưởng bị cáo buộc chỉ nhận tiền của doanh nghiệp lớn, thân cận và không gặp doanh nghiệp nhỏ.

Với vai trò này, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, bà Lan được 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp tiếp cận, đặt vấn đề và đưa tiền để xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp phép chuyến bay.

Đầu tiên, qua bị can Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Lan gặp Hoàng Diệu Mơ, đại diện Công ty An Bình. Doanh nghiệp này sau đó được phê duyệt 66 chuyến bay và đổi lại, nữ cựu Cục trưởng được Mơ 11 lần hối lộ tổng cộng 13,2 tỷ đồng.

Trong 11 lần trên, có 8 lần bà Lan cầm tiền tại phòng làm việc của mình; một lần ở trụ sở Bộ Ngoại giao; một lần ở nhà riêng và một lần trong xe ô tô trên đường.

Tháng 6/2021, bà Lan được bị can Nguyễn Thị Tường Vy xin gặp, nhờ cấp phép các chuyến bay giải cứu cho các công ty ATA, Invest. Trong 5 tháng tiếp theo, bà Lan được Vy tặng quà 4 lần, tổng cộng hơn 2,2 tỷ đồng; việc này diễn ra tại phòng làm việc hoặc nhà riêng của nữ cựu Cục trưởng.

Cũng trong năm 2021, bị can Lê Văn Nghĩa xin gặp bà Lan để làm hồ sơ chuyến bay giải cứu cho nhóm doanh nghiệp của mình. Quá trình gặp gỡ tại phòng làm việc của bà Lan, ông Nghĩa hối lộ 2 lần, tổng cộng 20.000USD - tương đương 462 triệu đồng.

Giai đoạn tiếp theo từ 2021 – 2022, Nguyễn Thị Hương Lan còn 14 lần khác nhận hối lộ từ đại diện các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay giải cứu, đa phần đều diễn ra tại phòng làm việc của bà Lan tại Cục Lãnh sự.

Quá trình điều tra, nữ cựu Cục trưởng cho hay: "Chỉ gặp và nhận khoảng 900 triệu đồng của một số doanh nghiệp thực hiện chuyến bay combo nhưng không nhớ cụ thể sổ lần gặp và số tiền từng lần".

Tuy nhiên, cơ quan điều tra quy buộc Nguyễn Thị Hương Lan đã có hành vi nhận hối lộ 20,2 tỷ đồng và 210.000USD, tổng cộng hơn 25 tỷ đồng. Bị can này cũng chỉ nhận hối lộ của những doanh nghiệp lớn, "thân cận" hay có quan hệ với lãnh đạo các cấp…, không gặp gỡ doanh nghiệp nhỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem