Nước NATO này tuyên bố không còn khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine

Sputnik Thứ năm, ngày 23/03/2023 09:27 AM (GMT+7)
Cộng hòa Séc đã giúp đỡ Ukraine nhiều nhất có thể trong việc viện trợ vũ khí, nhưng nước này không còn khả năng để cung cấp thêm nữa vì không đủ công nhân sản xuất đạn dược, Tổng thống Séc Petr Pavel cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Đức Süddeutsche Zeitung.
Bình luận 0
Nước NATO này tuyên bố không còn khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine - Ảnh 1.

Khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất tại vị trí bắn ở Donetsk, miền đông Ukraine tháng này. Ảnh: NY Times.

 "Cộng hòa Séc đã giúp đỡ Ukraine bằng việc cung cấp vũ khí hết mức có thể, nhưng nước này không còn khả năng tiếp tục như vậy nữa", ông Petr Pavel nói. Theo ông Pavel, Séc có một số khả năng trong lĩnh vực phòng không và sản xuất đạn dược, nhưng việc cung cấp đạn dược có thể gặp vấn đề do thiếu nhân công trong khi tỷ lệ thất nghiệp hiện nay ở nước này rất thấp.

Để tìm lối thoát trong tình huống này, Tổng thống Séc đề xuất thu hút nhân công từ Ukraine.

 "Thật khó để tìm sức lao động ở đây. Nhưng có những cơ hội khác, chẳng hạn như mời công nhân từ Ukraine sang",  ông nói. 

Ông Pavel cũng tán thành quyết định của Đức về việc chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, quyết định mà theo ông đã "mở ra cánh cửa cho tất cả các nước khác". 

Đồng thời, ông lưu ý rằng Kiev cần xe bọc thép, pháo binh, đạn dược và hệ thống phòng không để "tấn công có kết quả". "Máy bay chiến đấu MiG-29 mà Ba Lan và Slovakia dự định chuyển giao cho Ukraine cũng sẽ giúp ích. Mỗi chiếc máy bay đều có giá trị", Tổng thống nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng việc cung cấp máy bay phương Tây sẽ là một bước đi hợp lý nhưng là về lâu dài

. “Năm nay sẽ có ý nghĩa quyết định đối với diễn biến cuộc chiến”, ông Pavel nói.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem