Nuôi 2 con kỳ đà to bự làm kiểng, một người dân Cà Mau giao nộp cho lực lượng chức năng thả về tự nhiên

Thứ tư, ngày 09/08/2023 05:40 AM (GMT+7)
Thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa tổ chức bàn giao 2 cá thể kỳ đà hoa do hộ dân tự nguyện giao nộp, cho Vườn Quốc gia U Minh Hạ.
Bình luận 0

2 cá thể kỳ đà hoa gồm 1 cá thể đực và 1 cá thể cái, trong lượng mỗi con 15 kg. Do chúng được hộ dân nuôi nhốt từ nhỏ để làm kiểng trong gia đình nên hiện tại chưa thể sinh sống được trong môi trường tự nhiên.

Sau khi nhận bàn giao, Vườn Quốc gia U Minh Hạ sẽ tổ chức cứu hộ, thuần hóa 2 cá thể trên thêm một thời gian, khi đảm bảo đủ điều kiện về môi trường sống và sự thích ứng với môi trường tự nhiên thì thả chúng về lại rừng.

Nuôi 2 con kỳ đà to bự làm kiểng, một người dân Cà Mau giao nộp cho lực lượng chức năng thả về tự nhiên - Ảnh 1.

2 cá thể kỳ đà hoa được bàn giao cho Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) để cứu hộ, thuần hoá, đảm bảo cho chúng thích ứng được môi trường tự nhiên khi thả lại về rừng.

Được biết, 2 cá thể trên được ông Đoàn Văn Liêm, ngụ khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau), tự nguyện giao nộp cho cơ quan Kiểm lâm. 

Việc làm này của ông Liêm được cơ quan chức năng ghi nhận và biểu dương, bởi góp phần gìn giữ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, tăng tính đa dạng sinh học cho rừng, bảo vệ các loài động vật rừng có nguy cơ bị đe doạ, tuyệt chủng.

Kỳ đà hoa là loài động vật thuộc nhóm IIB, phụ lục 1 thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. 

Đây là những động vật rừng tuy chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Nuôi 2 con kỳ đà to bự làm kiểng, một người dân Cà Mau giao nộp cho lực lượng chức năng thả về tự nhiên - Ảnh 2.

Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) tổ chức thả các cá thể động vật hoang dã do hộ dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 6/8, Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển phối hợp với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau tổ chức thả một số cá thể động vật hoang dã về lại môi trường tự nhiên, gồm: 7 cá thể động vật kỳ đà hoa, mỗi cá thể có trọng lượng từ 0,5-1 kg và 2 cá thể mèo rừng, mỗi cá thể có trọng lượng 0,5 kg.

Các cá thể động vật trên do ông Lê Văn Chiến (ngụ ấp Xóm Biển, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) nuôi nhốt sau khi bắt được ngoài rừng, sau đó ông Chiến xin tự nguyện giao nộp nhà nước thả chúng về lại môi trường tự nhiên sinh sống, phát triển nhằm góp phần bảo tồn loài và làm phong phú thêm tính đa dạng sinh học cho khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Trần Nguyên (Báo Cà Mau)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem