Chỉ có một thôn ở Đắk Nông mà nuôi dê vô số, đếm sơ sơ tầm 2.000-3.000 con, nhà nào cũng khá giả

Thứ hai, ngày 18/04/2022 14:32 PM (GMT+7)
Nhiều nông dân ở thôn 6, xã Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã đầu tư nuôi dê để tăng thu nhập. Với tổng đàn dê lớn, bà con nơi đây đang hướng tới thành lập hợp tác xã để chăn nuôi dê bài bản, bền vững hơn.
Bình luận 0

Gia đình anh Phạm Tấn Duy, ở thôn 6, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông có 8 ha đất trồng hồ tiêu và cây ăn trái. Ngoài ra, gia đình còn chăn nuôi dê để tăng thu nhập, vừa tận dụng phân để bón cho cây trồng.

Mỗi năm, gia đình anh nuôi khoảng 50 con dê. Gia đình chọn nuôi giống dê Bách Thảo và Boer lai. Các giống dê này đều dễ nuôi, nhanh lớn, thịt ngon, được thị trường ưa chuộng.

Chỉ có một thôn ở Đắk Nông mà nuôi dê vô số, đếm sơ sơ tầm 2.000-3.000 con, nhà nào cũng khá giả - Ảnh 1.

Anh Phạm Tấn Duy tạo được nguồn thu nhập lớn nhờ chăn nuôi dê

Trong quá trình chăn nuôi dê, gia đình anh chủ yếu tận dụng lá cây từ trụ tiêu sống, cỏ ở trong vườn để cho dê ăn. Chính vì thế, chi phí chăn nuôi dê hầu như không đáng kể. Nguồn thu nhập từ chăn nuôi dê và cây trồng các loại, mỗi năm mang về cho gia đình anh Duy hàng trăm triệu đồng.

Còn gia đình ông Hồ Văn Thương, cũng ở xã Nhân Cơ, đầu tư chuồng trại chăn nuôi dê đã 3 năm nay. Mỗi năm, gia đình ông nuôi 60 con dê (gồm dê giống và dê thịt).

Theo ông Thương, dê sinh sản 2 năm đẻ 3 lứa, mỗi lứa từ 2-3 con. Dê thịt nuôi từ 6-8 tháng là có thể bán. Mỗi con dê thịt có trọng lượng từ 35 - 40 kg. Giá dê thịt dao động từ 90.000-140.000 đồng/kg.

Mỗi con dê thịt đem về cho gia đình ông Thương tầm 4 triệu đồng. Mỗi năm, gia đình ông thu về tổng cộng hơn 100 triệu đồng (trừ chi phí) từ chăn nuôi dê. Cùng với nguồn thu nhập từ các loại cây trồng, cuộc sống gia đình ông ngày càng khá giả.

Theo anh Nguyễn Văn Cường, Thôn trưởng thôn 6, xã Nhân Cơ, ban đầu, chỉ một số hộ dân trên địa bàn chăn nuôi dê theo kiểu tự phát. Sau đó, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, mang lại nhiều lợi ích, nên nhiều hộ khác cũng chăn nuôi dê.

Đến nay, toàn thôn 6 đã có khoảng 40 hộ chăn nuôi dê. Hộ nuôi ít thì vài chục con, hộ nuôi nhiều vài trăm con. Mỗi năm, đàn dê trên địa bàn thôn do các hộ nuôi ước khoảng từ 2.000 - 3.000 con.

Cũng theo anh Cường, các hộ dân ở thôn 6 đang muốn thành lập hợp tác xã chăn nuôi dê để phát triển bền vững. "Khi có hợp tác xã, bà con sẽ được chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi dê bài bản, có liên kết đầu vào, đầu ra chặt chẽ hơn", anh Cường cho biết.

Theo UBND xã Nhân Cơ, khu vưc thôn 6 đang dần trở thành vùng trọng điểm chăn nuôi dê của xã. Bà con nông dân nơi đây đang tạo thành vùng cung cấp nguyên liệu dê giống và dê thịt có quy mô lớn cho thị trường.

Ông Nguyễn Tư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn thôn 6, xã Nhân Cơ, có nhiều hộ chăn nuôi dê và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội Nông dân huyện Đắk R'lấp đang khảo sát, nắm bắt tình hình để vận động các hộ chăn nuôi dê thành lập hợp tác xã. Từ đó, giúp bà con chăn nuôi dê theo hướng an toàn, bền vững hơn, nhất là bảo đảm về thị trường đầu ra.

Thanh Nga (Báo Đắk Nông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem