Ông Biden cảnh báo sắc lạnh Thủ tướng Netanyahu, bất ngờ chỉ trích Israel 'ném bom bừa bãi' vào Gaza

Minh Nhật (theo The National News) Thứ năm, ngày 14/12/2023 06:07 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ lên tiếng chỉ trích Israel "ném bom bừa bãi" vào Gaza khiến nước này đang dần mất đi sự hỗ trợ quốc tế. Ông cũng cảnh báo Thủ tướng Netanyahu “phải nhanh chóng thay đổi".
Bình luận 0
Ông Biden cảnh báo sắc lạnh Thủ tướng Netanyahu, bất ngờ chỉ trích Israel 'ném bom bừa bãi' vào Gaza - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Palestine dập tắt ngọn lửa tại một ngôi nhà sau cuộc tấn công của Israel ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh Reuters

Tổng thống Biden hôm thứ Ba 12/12 cảnh báo rằng Israel đang mất đi sự hỗ trợ quốc tế do "ném bom bừa bãi" vào Gaza ngay cả khi Washington đang tìm cách gửi thêm viện trợ quân sự cho đồng minh lâu năm của mình.

Phát biểu tại một sự kiện gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2024 của mình, ông Biden cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “phải nhanh chóng thay đổi".

“ An ninh của Israel có thể dựa vào Mỹ. Hiện tại họ có nhiều hơn một đồng minh là Mỹ. Họ có Liên minh Châu Âu, có châu Âu, có hầu hết thế giới ủng hộ. Nhưng họ đang bắt đầu mất đi sự ủng hộ đó bởi các vụ đánh bom bừa bãi đang diễn ra", ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Bình luận về chính phủ của Thủ tướng Netanyahu, ông Biden nói thêm rằng: “Đây là chính phủ bảo thủ nhất trong lịch sử Israel. Ông cho biết, chính phủ Netanyahu “không muốn có giải pháp hai nhà nước”.

Đầu năm nay, khi các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Israel về kế hoạch cải tổ cơ quan tư pháp của chính phủ, Nhà Trắng đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” và từ chối cho biết liệu họ có mời ông Netanyahu tới Washington để thăm chính thức hay không.

Nhưng cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10 và cuộc chiến trả thù của Nhà nước Do Thái sau đó ở Gaza đã nhanh chóng đặt sự khác biệt giữa ông Biden và ông Netanyahu sang một bên.

Tổng thống Mỹ đã tích cực huy động để gửi hàng tỷ USD tài trợ bổ sung cho quân đội Israel khi nước này leo thang chiến dịch trả đũa Hamas ở Dải Gaza - xung đột đã khiến hơn 18.000 người Palestine đã thiệt mạng và 90% dân số phải di dời.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán đạn xe tăng cho Israel để có thể sử dụng trong chiến dịch trên bộ ở Gaza. Mỹ vốn là nhà tài trợ hàng đầu cho Israel và “hầu hết viện trợ song phương của Mỹ cho Israel đều dưới dạng hỗ trợ quân sự”, một báo cáo quốc hội tháng 3/2023 cho thấy.

Tuy nhiên, quy mô tàn phá ở Gaza và việc chính quyền Mỹ tiếp tục ủng hộ hoạt động quân sự của Israel bất chấp những lời lẽ “quan ngại” đã chia rẽ Quốc hội Mỹ vốn thường thống nhất ủng hộ Israel.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem