Ông Nguyễn Nhân Chinh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh theo quy trình nào?

PVCT Thứ bảy, ngày 25/07/2020 09:44 AM (GMT+7)
Việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện theo quy trình nào, PV Dân Việt đã liên lạc với chuyên gia về công tác cán bộ để tìm hiểu.
Bình luận 0

Việc ông Nguyễn Nhân Chinh trở thành Bí thư Thành ủy Bắc Ninh ở tuổi 36 đang được dư luận rất quan tâm. PV đã nhiều lần liên hệ cho ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Bắc Ninh nhưng không nhận được phản hồi.

Ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh  có phải thực hiện quy trình 5 bước? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nhân Chinh tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (người cầm hoa-ảnh tinhdoanbacninh.gov.vn)

Khi PV liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Hùng nói việc điều động, chỉ định với ông Nguyễn Nhân Chinh đã làm đúng quy trình. PV muốn hỏi thêm nhưng ông Hùng nói phải tiếp khách nên không thể trao đổi.

Trao đổi với PV, một Vụ trưởng của Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đối với cán bộ được bố trí vào chức vụ Bí thư Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, nếu là nguồn nhân lực tại chỗ (tức là đang công tác tại Thành ủy hoặc Huyện ủy đó) thì phải thực hiện theo quy trình 5 bước như trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Còn trường hợp không phải nguồn nhân sự tại chỗ (người từ cơ quan khác về làm Bí thư Thành ủy, Huyện ủy) thì do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, cơ quan chức năng thực hiện các bước như gặp gỡ, trao đổi với cán bộ mà tổ chức có chủ trương điều động; thứ hai, lấy ý kiến của Ban Thường vụ nơi người đó sắp được điều động tới; thứ ba, lấy ý kiến của Ban Thường vụ nơi cán bộ đó đang công tác.

Như vậy, đối với trường hợp ông Nguyễn Nhân Chinh, ông không phải là nguồn nhân sự tại chỗ, ông đang công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn rồi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ hơn 1 tháng trước đó, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đã tiến hành Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Vương Quốc Tuấn tái cử chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, nhưng trước đó không lâu (hơn 20 ngày), ông Tuấn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Quy trình nhân sự tái cử

Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy lần 1 để đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp uỷ, phó bí thư, bí thư cấp ủy đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín theo danh sách nhân sự tái cử đã được ban thường vụ cấp ủy xem xét, thông qua ở bước 1.

Bước 3: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần 1 để ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc TƯ tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Bước 4: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy lần 2 xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ mới để trình hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần 2.

Bước 5: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần 2, phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); tập thể ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng ủy trực thuộc TƯ thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập ở các bước (riêng bước 2 tính trên số đại biểu có mặt); kết quả kiểm phiếu được công bố tại các hội nghị.

Đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp uỷ, cũng áp dụng quy trình 5 bước như nhân sự tái cử. Tuy nhiên ở bước thứ 2 trở đi, các nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy lần đầu phải thực hiện theo nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn tương ứng với từng bước.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem