Xem phim, tôi sốc vì 1 câu nói quá "thấm": Đời người ai cũng nên nghe câu này để cuộc sống đỡ mệt!
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhà ngoại giao kỳ cựu Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung, nguyên Công sứ (Phó Đại sứ) Việt Nam tại Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn của Dân Việt về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong các ngày 12-13/12.
Thời điểm thuận lợi cho quan hệ
* Xin ông đánh giá chung về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện nay?
- Từ khi Việt Nam – Trung Quốc bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, giao lưu lãnh đạo cấp cao gần như thành truyền thống. Chỉ 3 năm gần đây do đại dịch nên chỉ có thể giao luu trực tuyến.
Cuối năm 2022 đã có chuyến thăm rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc. Chuyến thăm này quan trọng vì diễn ra ngay sau khi bế mạc Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc và người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm chúc mừng Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Bắc Kinh ngày 31/10/2022. Ảnh: TTXVN.
Chuyến thăm giải quyết được rất nhiều vấn đề tồn đọng nhiều năm nay. Vì thế có thể nói thời điểm hiện nay rất thuận lợi cho quan hệ Việt -Trung, mở đầu bằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sau đó nhiều chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao khác sang Trung Quốc, như chuyến thăm Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Diễn đàn Vành đai và Con đường, nhiều đồng chí thuộc Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, các bộ ngành cũng sang thăm Trung Quốc.
Phía Trung Quốc cũng có nhiều chuyến thăm Việt Nam, đặc biệt Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng đối ngoại, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thăm và đồng chủ trì Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Trung…
Qua những chuyến thăm đó chúng ta thấy quan hệ hai nước phát triển tốt như thế nào.
Đó là về chính trị ngoại giao. Trên thực tế các giao lưu khác về kinh tế thương mại đầu tư du lịch, kể từ khi Trung Quốc mở cửa sau đại dịch đầu năm nay đã rất nhộn nhịp.
Thương mại giữa hai nước gia tăng mạnh mẽ. Tôi vui mừng thấy chênh lệch cán cân thương mại đang rút ngắn từng bước. Đó là điểm đáng mừng trong năm vừa rồi.
Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình lần này diễn ra trong môi trường như thế, là điều kiện rất tốt cho việc nâng cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.
* Vậy chuyến thăm sẽ có mục đích, ý nghĩa như thế nào?
- Chúng ta rất coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Mục đích chuyến thăm là thúc đẩy quan hệ Việt - Trung, nâng cao lên một bước nữa quan hệ vốn đã ở mức thuận lợi. Còn các vấn đề khó khăn cần tháo gỡ thì chính những chuyến thăm như thế này có thể đạt thỏa thuận để các bộ ngành xử lý các khó khăn tồn đọng trong quan hệ.
Tôi rất quan tâm việc lần này ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam với danh nghĩa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là lần thứ 3. Trước đây các đồng chí Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào thăm với danh nghĩa này chỉ 2 lần. Điều này cho thấy phía Trung Quốc, đặc biệt ông Tập Cận Bình, rất coi trọng quan hệ với Việt Nam.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đang thuận lợi cũng rất quan trọng. Vì thế quan hệ hai nước đã thành công rồi và sẽ còn thành công hơn nữa.

Nhà ngoại giao Nguyễn Vinh Quang cho rằng quan hệ Việt - Trung đang ở thời điểm rất thuận lợi.. Ảnh: V.N.
* Nông sản đã trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam sang Trung Quốc. Nhưng đôi khi xảy ra những vấn đề như tắc biên, giá cả bấp bênh. Theo ông làm thế nào để thị trường xuất khẩu nông sản được ổn định?
- Sự ổn định của thị trường phụ thuộc nhiều yếu tố trong đó có yếu tố người tiêu dung. Nhu cầu người tiêu dùng thay đổi thì thị trường thay đổi. Năm vừa rồi tôi cảm giác người Trung Quốc phát hiện ra quả sầu riêng Việt Nam, thấy sầu Việt Nam rất ngon, vì thế thị trường sầu riêng tăng rất nhanh, hàng tỉ USD xuất sang Trung Quốc, không chỉ từ xuất khẩu chính ngạch hay tiểu ngạch mà là từ nhu cầu gia tăng từ người tiêu dùng.
* Ông đánh giá Việt Nam sẽ đạt được lợi ích gì nhân chuyến thăm?
- Chắc chắn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao sẽ đạt được thỏa thuận chung, nhận thức chung phù hợp với lợi ích của cả hai bên.
Tôi không dự đoán được cụ thể, nhưng có một số vấn đề đang được chờ đợi bàn để giải quyết, ví dụ vấn đề kết nối chiến lược phát triển quốc gia Việt Nam – Trung Quốc. Kết nối chiến lược phát triển quốc gia là xu hướng lớn trên thế giới hiện nay, đặc biệt ở Châu Á – Thái Bình Dương. Việt – Trung là hai nước láng giềng có nhiều điểm đồng. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm ngoái, của Thủ tướng năm nay tới Trung Quốc đã nhắc đến vấn đề kết nối chiến lược phát triển quốc gia, và tôi nghĩ chuyến thăm này có thể nhắc đến cụ thể hơn. Lợi ích của hai nước nằm ở chỗ đó.
Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác mà một chuyến thăm quan trọng như thế có thể đề cập.
Về mặt kinh tế, tôi hy vọng chuyến thăm sẽ có một số hiệp định, MOU được ký kết. Chắc chắn qua 1 năm sau đại dịch có vấn đề gì thì các cơ quan hữu quan sẽ điều chỉnh và trình lên cho lãnh đạo cấp cao xem xét điều chỉnh chính sách. Tôi cho rằng chuyến thăm sẽ có tác động tốt đến cả hai nước.
Một điều ta phải làm được là làm thế nào quảng bá sản phẩm sang Trung Quốc, xúc tiến thương mại, lập văn phòng xúc tiến thương mại ở các địa phương của Trung Quốc, phát huy vai trò của các đại diện thương mại của Việt Nam ở các cơ quan đại diện Trung Quốc như đại sứ quán, tổng lãnh sự quán để người Trung Quốc biết có sản phẩm tốt, để người dân Việt Nam có điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc.
Việt Nam xuất khẩu đi nhiều nơi nhưng thị trường Trung Quốc là quan trọng với Việt Nam, nhu cầu họ cao, dân số họ đông, rất gần Việt Nam, logistic đơn giản hơn nhiều khi không phải qua đường biển mà chỉ cần đường bộ. Đó là những điều kiện thuận lợi. Các sản phẩm của Việt Nam, chủ yếu là nông sản, hải sản Việt Nam ở Trung Quốc đang được ưa chuộng.
Đường biên giới Việt - Trung 1400km bây giờ mở nhiều cửa khẩu giao lưu, đường đi lối lại, đặc biệt sau đại dịch. Chúng ta cũng sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng đi sang Trung Quốc, ví dụ đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh lên Cao Bằng nếu mở ra thành đường cao tốc trong mấy năm tới thì việc xuất khẩu sẽ dễ dàng hơn.
Ở một số cửa khẩu có vấn đề này khác như việc ùn tắc xe hàng. Đó chủ yếu cũng là lý do kinh tế cả, lượng hàng hóa rất đông, xử lý thủ tục thế nào cho nhanh là việc 2 nước cần giải quyết. Đó là lý do mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, Thủ tướng, Chủ tịch nước của chúng ta sang Trung Quốc đều đặt vấn đề này và một số đã được giải quyết.
* Trung Quốc đang trở thành một nhà đầu tư hàng đầu ở Việt Nam. Vậy theo ông làm thế nào thu hút đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc?
- Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam là vấn đề lớn và tôi thấy có rất nhiều tiềm năng, nhưng họ cũng phải tính toán lợi ích và khảo sát thị trường.
Một số trường hợp của Trung Quốc với các nước trong quá trình đầu tư vẫn mắc vấn đề này khác. Ta phải nghiên cứu kỹ rút kinh nghiệm: Nợ bao nhiêu thì vừa, vay như thế nào, tỷ lệ vay vốn ra sao, thế nào thích hợp, khả năng trả thế nào, tất cả phải tính toán kỹ. Trung Quốc có nhiều tiềm lực tài chính và sẵn sàng đầu tư với nhiều công trình, đặc biệt các công trình liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Chúng ta lựa chọn đầu tư thế nào vì lợi ích của ta. Trung Quốc có công nghệ mạnh về cơ sở hạ tầng, cao tốc, đường sắt, đường hầm, cầu cống rất mạnh trên thế giới, chúng ta có thể lựa chọn. Không chỉ Trung Quốc, chúng ta vẫn kêu gọi đầu tư từ Mỹ, Nhật Bản... Chính sách của Việt Nam là bình đẳng, không ưu tiên nước này hoặc nước kia. Chúng ta phải chọn lợi ích thích hợp với Việt Nam nhất. Qua thực tế những năm vừa rồi, những ai đầu tư vào Việt Nam, ai tham gia các dự án có hiệu quả thì đã biết.
Một số điểm mạnh khác của Trung Quốc ví dụ là năng lượng sạch. Rất nhiều nước đang làm, nhưng Trung Quốc họ làm với giá phải chăng, công nghệ của họ nếu ta thấy họ có thể đạt được thì sẵn sàng để họ đầu tư. Trên thực tế họ đã đầu tư vào một số nơi rất thành công.
Quan trọng nhất là bộ lọc của chúng ta có tốt hay không, bộ lọc tốt sẽ đem lại lợi ích tốt. Trong bộ lọc thì ta không ưu tiên hình cảm, mà chú trọng lợi ích, hiệu quả cao. Ai đầu tư, ai cho vay kèm theo các điều kiện chính trị thì phải cân nhắc.
Trong kinh tế, đặc biệt là kinh tế thị trường, việc dùng biện pháp chính trị để điều khiển thị trường thì không hiệu quả. Nói thẳng là không thành công. Quan trọng vẫn là thị trường phải hiệu quả.
Nhà ngoại giao Nguyễn Vinh Quang đã có 45 năm làm việc về quan hệ Việt - Trung. Ông là Bí thư thứ nhất ĐSQ Việt Nam tại Bắc Kinh từ đầu năm 1992, sau khi 2 nước bình thường hóa quan hệ năm 1991. Ông cũng từng là Vụ trưởng Vụ Trung Quốc của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Năm 2007, ông được cử sang Trung Quốc làm Công sứ, tức Phó Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong 5 năm. Hiện nay ông là Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung.
(Còn nữa)
Có nhiều tốt chưa chắc đã... tốt!
Trương Tác Lâm không phải là người theo chủ nghĩa quân chủ. Ông ta chỉ là kẻ muốn quyền lực bằng mọi giá, giống như hầu hết các quân phiệt khác. Rất ít người có niềm tin chính trị thực sự, vì đa số là những lãnh đạo quân sự chẳng quan tâm mấy đến việc cai trị Trung Quốc, mà chỉ chú trọng đến quyền kiểm soát cá nhân của họ đối với đất nước...
Đường Huyền Tông là một trong những hoàng đế được ghi nhớ sâu sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa: vừa là một nhà lãnh đạo lỗi lạc với những đóng góp quan trọng cho văn hoá và chính trị, đồng thời cũng là biểu tượng của bi kịch quyền lực và sự suy tàn mà nó có thể mang lại.
Khi năm 2025 khép lại, Ukraine một lần nữa đứng trước ngã rẽ mang tính sống còn. Áp lực dồn dập từ bên ngoài lẫn bên trong - từ sức ép của Mỹ về một thỏa thuận hòa bình, các vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn, cho đến những bước tiến quân sự không ngừng của Nga ở phía đông, bắc và nam - khiến 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy sóng gió đối với Kiev.
Nam bệnh nhân 78 tuổi mắc ung thư thực quản được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BV ĐKQT) Vinmec Đà Nẵng trong tình trạng suy kiệt, tìm kiếm cơ hội sống cuối cùng. Nhờ năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản toàn phần phức tạp đã được thực hiện thành công, mở ra hy vọng sống mới cho người bệnh.
Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) vừa công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.
Tại hội nghị toàn quốc về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy “3 đột phá” trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới.
Tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại mưa lũ kéo dài đang bộc lộ hàng loạt bất cập tại các công trình giao thông lớn như cao tốc La Sơn – Túy Loan và đường vành đai 2 phía Tây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Giáng sinh vốn là thời khắc của sum họp, nghỉ ngơi và bình yên. Tuy nhiên, trên các chiến hào miền đông Ukraine, đó thường là khoảng thời gian tăng cường hỏa lực, giao tranh dữ dội hơn bởi lệnh ngừng bắn Giáng sinh đã bị bác bỏ, pháo, tên lửa, máy bay lẫn những người lính sẽ không được “nghỉ lễ”, theo INews.
Thay vì nghỉ ngơi như những đồn đoán và chia sẻ trước đó, HLV Mai Đức Chung đã quyết định tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu trước mắt sẽ là VCK nữ châu Á 2026.
Chân sút số 1 V.League rời CLB CAHN, sang “đại gia” Thai League thi đấu? cảnh sát Malaysia điều tra vụ 7 cầu thủ nhập tịch; Giggs chỉ ra cầu thủ M.U giỏi hơn Ronaldo; 2 CLB quan tâm tới Sancho; Rooney chia sẻ ảnh Giáng sinh bên gia đình.
Dưới khu Hạ Manhattan, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York đang vận hành kho vàng lớn nhất thế giới. Kho vàng này nằm sâu khoảng 24 mét dưới mặt đường và đang lưu trữ hơn 6.300 tấn vàng, chủ yếu thuộc sở hữu của các chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài. Theo giá thị trường hiện nay, kho vàng này có giá trị ước tính từ 800 đến 850 tỷ USD.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; giám sát, kiểm soát quyền lực các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Những căn nhà mới kiên cố, sáng đèn trước thềm năm mới Tết Dương lịch năm 2026, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp cho nhiều hộ dân ở Gia Lai bị mất nhà cửa sau bão lũ. Đó là kết quả từ sự chung tay, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an và chính quyền địa phương.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp được trời phú cho vận may tốt lành, tương lai tươi sáng và mọi ước nguyện sẽ thành hiện thực vào tháng 1/2026.
Hàng trăm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị được trưng bày, gây ấn tượng lớn tại Hội nghị tổng kết Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021–2025, diễn ra ngày 25/12.
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, vonfram, quặng bô-xít được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi.
Sau khi nhiều doanh nhân từng tham gia "Shark Tank Việt Nam" bị bắt giữ, chương trình truyền hình này chính thức thông báo dừng sản xuất.
Viktor Lê khẳng định U23 Việt Nam “chỉ tập trung vào VCK U23 châu Á”, nhấn mạnh tinh thần cống hiến 200-300% và kế hoạch sang Qatar tập huấn ngày 26/12.
Cá cóc loại lớn là 1 trong số các loài cá ngon, cá đặc sản hiếm thấy được người dân giăng lưới dính nhiều trên sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh An Giang trong mùa nước năm nay.
Đất dốc trồng cây ngô, củ sắn năng suất thấp, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ mới (địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình trước đây) đã chuyển đổi sang trồng các loại cây có múi đặc sản, trong đó có giống quýt cổ xưa. Giống quýt cổ Nam Sơn sai trĩu quả đang trở thành "cây vàng, cây bạc", giúp đồng bào dân tộc Mường làm giàu.
Theo dữ liệu cập nhật từ dự án OSINT DeepState có liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đang ồ ạt tiến quân, tạo ra những thay đổi trên tiền tuyến tại các khu vực phía bắc, đông bắc và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại các tỉnh Sumy, Kharkov và Donetsk.
Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, một loại nấm ví như "rau sạch" đậm đà protein, tốt cho tiêu hóa, cải thiện sức khỏe ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (sáp nhập, hợp nhất) từ xã Tuyên Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận và xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước đây) là một xã nông thôn vùng sâu, vùng biên giới giáp Campuchia.
Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội.
Tỉnh Lâm Đồng mới (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông) có bờ biển dài khoảng 192km, với diện tích vùng biển khoảng 20.288km2, là 1 trong 3 ngư trường trọng điểm của cả nước, cho nên nguồn lợi hải sản phong phú. Với tiềm năng từ biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để khai thác tốt tiềm năng phát triển khu vực biển.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can về 4 tội danh liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sự kết hợp giữa tôm nõn và lá trà Long Tỉnh thượng hạng nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng đây lại là một món đặc sản nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc.
Sau 4 năm thực hiện, Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu không chỉ hình thành các vùng sản xuất tập trung, mà còn từng bước thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và cách tiếp cận thị trường của nông dân, HTX và doanh nghiệp.